Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký thỏa thuận với SpaceX, mở đường cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace được triển khai trên quỹ đạo vào quý II/2027.

Ngày 11/8, CTCP VinSpace cho biết doanh nghiệp đã ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của Mỹ do tỷ phú Elon Musk thành lập.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được đưa lên quỹ đạo trong quý II/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare của SpaceX. Đây là hình thức phóng chia sẻ, cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên không gian.

Trong kế hoạch này, VinSpace sẽ phụ trách toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển và chế tạo vệ tinh, đồng thời đảm nhiệm việc vận hành sau khi các thiết bị được đưa lên quỹ đạo.

Hợp đồng với SpaceX được xem là bước khởi đầu cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Thông qua các nhiệm vụ này, doanh nghiệp sẽ có cơ hội thử nghiệm những mô-đun vệ tinh do chính mình phát triển trên quỹ đạo, qua đó từng bước nâng cao khả năng làm chủ hệ thống vệ tinh và tiến tới triển khai các ứng dụng thương mại.

Trước đó, vào tháng 4, VinSpace từng công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027. Việc ký kết với SpaceX nay tạo thêm cơ sở để kế hoạch này được triển khai theo lộ trình dự kiến.

11-1786414791-vinspace-ky-hop-dong-voi-spacex-du-kien-dua-ve-tinh-len-quy-dao-vao-nam-2027
VinSpace hướng tới xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Ảnh: VIC.

Theo VinSpace, hợp tác với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và hướng tới trở thành một doanh nghiệp vũ trụ tư nhân hoạt động xuyên suốt chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tham gia từ thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp, tích hợp, thử nghiệm đến quản lý nhiệm vụ phóng và vận hành vệ tinh. Bên cạnh đó, VinSpace cũng định hướng phát triển các sản phẩm viễn thám cùng dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Ông Vũ Trọng Thư, Tổng giám đốc VinSpace, cho rằng việc đưa các mô-đun vệ tinh được phát triển trong nước lên quỹ đạo để thử nghiệm là bước quan trọng, giúp chuyển những kết quả nghiên cứu và năng lực kỹ thuật của đội ngũ VinSpace thành các nhiệm vụ thực tế.

Theo ông, hợp đồng với SpaceX không chỉ là một bước tiến trong chiến lược phát triển của VinSpace mà còn hướng tới việc góp phần hình thành hệ sinh thái hàng không - vũ trụ thương mại tại Việt Nam và kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị không gian toàn cầu.

VinSpace cho biết trong bối cảnh vệ tinh, các chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và công nghệ không gian ngày càng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh hạ tầng và năng lực công nghệ quốc gia, công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cao khả năng tự chủ công nghệ không gian.

Song song với đó, doanh nghiệp hướng tới phát triển các giải pháp thương mại phục vụ thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Về phía SpaceX, công ty được Elon Musk thành lập năm 2002 với mục tiêu phát triển các công nghệ đưa con người hướng tới một nền văn minh đa hành tinh. Theo thông tin từ SpaceX, hơn 80% tổng khối lượng hàng hóa được đưa lên quỹ đạo trên toàn thế giới trong 3 năm qua đến từ các vụ phóng tên lửa của doanh nghiệp.

Ngoài lĩnh vực phóng vệ tinh, SpaceX còn sở hữu Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh đang phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tại 164 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là mảng đóng góp phần lớn doanh thu cho SpaceX.

Doanh nghiệp của Elon Musk đồng thời đặt cược đáng kể vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua sự kết hợp giữa hạ tầng tính toán của xAI, các mô hình AI riêng và nguồn dữ liệu thời gian thực từ nền tảng X.

Với thỏa thuận mới được ký kết, VinSpace đang tiến thêm một bước trên hành trình đưa các sản phẩm vệ tinh do doanh nghiệp phát triển lên quỹ đạo, với nhiệm vụ đầu tiên dự kiến diễn ra vào quý II/2027.

Bảo Ngọc (SHTT)