Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản chuyển giao toàn bộ hệ thống siêu thị tại Thái Lan cho Central Group, trong kế hoạch tái cơ cấu và ưu tiên các thị trường trọng điểm.

Theo Nikkei, Aeon ngày 8/8 công bố kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phần của Aeon Thailand, công ty vận hành hệ thống siêu thị, cho Central Food Retail.

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 30/9. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Aeon sẽ không còn hoạt động trong lĩnh vực siêu thị tại Thái Lan. Central Food Retail hiện vận hành chuỗi siêu thị Tops cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi và siêu thị cao cấp, chủ yếu tại thị trường này.

Aeon gia nhập Thái Lan từ năm 1984. Hiện tập đoàn Nhật Bản có tổng cộng 30 siêu thị mang thương hiệu MaxValu và MaxValu Tanjai, trong đó MaxValu Tanjai là mô hình cửa hàng quy mô nhỏ.

10-1786332992-aeon-ban-he-thong-sieu-thi-tai-thai-lan-don-luc-vao-viet-nam
Mô hình siêu thị MaxValu của Aeon tại Thái Lan trước khi được bán lại cho Central Group (Ảnh: Nikkei).

Khoảng 1.300 nhân viên Aeon tại Thái Lan dự kiến vẫn được giữ việc sau khi hệ thống siêu thị được chuyển giao cho Central Group.

Việc bán mảng siêu thị không đồng nghĩa Aeon rời khỏi thị trường Thái Lan. Tập đoàn vẫn tiếp tục hoạt động trong các lĩnh vực khác, gồm chuỗi nhà thuốc Tsuruha, cơ sở vui chơi giải trí và dịch vụ tài chính.

Tại thời kỳ cao điểm năm 2016, Aeon từng có khoảng 80 cửa hàng ở Thái Lan. Tuy nhiên, thị hiếu người tiêu dùng ngày càng phân hóa, trong khi nhu cầu đối với các nhà bán lẻ giá rẻ và phân khúc cao cấp tăng lên.

Những thay đổi này khiến Aeon gặp khó khăn trong việc tạo khác biệt và cạnh tranh với các đối thủ nội địa. Trong bối cảnh đó, tập đoàn đang thúc đẩy cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời.

Sau thương vụ tại Thái Lan, Aeon dự kiến tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Indonesia.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường Aeon ưu tiên phát triển. Các trung tâm thương mại của tập đoàn tại đây đang hoạt động hiệu quả, theo kế hoạch được công bố.

Giữa tháng 7, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam Tezuka Daisuke cho biết dư địa tăng trưởng của ngành bán lẻ Việt Nam còn lớn.

Theo Aeon, doanh thu bán lẻ hiện đại hiện chiếm khoảng 15% tổng thị trường Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 50% tại Malaysia. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển và hiện đại hóa.

Tại Việt Nam, Aeon hiện vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, bao gồm các mô hình tinh gọn, cùng 45 siêu thị quy mô vừa và hàng trăm cửa hàng tiện lợi.

HL (SHTT)