-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Kinh tế
06/05/2022 21:00Vận tải hàng không, đường sắt: Cháy vé
Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, mở cửa với khách quốc tế, ngành vận tải, đặc biệt là hàng không đặt nhiều kỳ vọng phát triển mạnh vào cao điểm hè sắp tới, dù nguồn khách quốc tế vẫn chưa nhiều.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cho thấy nhiều tín hiệu khả quan để ngành hàng không và đường sắt đã chuyển sang giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, mở cửa với khách quốc tế, ngành vận tải, đặc biệt là hàng không đặt nhiều kỳ vọng phát triển mạnh vào cao điểm hè sắp tới, dù nguồn khách quốc tế vẫn chưa nhiều.
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) đón hơn 20 nghìn lượt khách mỗi ngày, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Với hàng không cả nước, số liệu Cục Hàng không cho thấy, dịp nghỉ lễ vừa qua (tính từ ngày 30/4 - 3/5), tổng lượng khách qua các sân bay hơn 1,1 triệu lượt, với trên 7,7 nghìn chuyến bay, gần bằng giai đoạn chưa có dịch COVID-19. Trong đó, riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 486 nghìn lượt khách.
TS. Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam cho rằng, hàng không sẽ bùng nổ trong năm nay với điểm tựa chính từ thị trường khách nội địa. Nước ta đã thay đổi cách tiếp cận với dịch COVID-19, bỏ dần các kiểm soát y tế, cụ thể như bỏ khai báo y tế với khách nội địa và quốc tế, người dân thoải mái đi lại, nghỉ ngơi sau 2 năm “gò bó”.
Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho hay, sau 2 năm khó khăn phải cắt giảm việc làm và lao động, dịp lễ vừa qua, hãng đã khôi phục 100% công suất làm việc của tất cả các bộ phận (như phi công, tiếp viên, kỹ thuật, nhân viên phục vụ mặt đất...). Nhờ đó, hãng đã có tuần cao điểm của dịp lễ khai thác thành công trên 2,4 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 352 nghìn lượt khách.
Với đường sắt, trong 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua, có thời điểm trên toàn mạng đường sắt quốc gia không một đoàn tàu khách nào hoạt động. Phải tới cận Tết Nguyên đán năm 2022, vận tải khách đường sắt mới khôi phục dần, dù chủ yếu là tàu Thống nhất Bắc - Nam. Phải tới dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khách đi đường sắt mới “bùng nổ”, tái hiện cảnh “cháy vé” ngày cao điểm, đánh dấu sự trở lại của tàu khách chạy hành trình ngắn. Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, tính từ ngày 28/4 đến 3/5, tàu Thống nhất chạy 36 đoàn (mỗi ngày 6 đoàn); với tàu khu đoạn, phía Bắc chạy thêm 113 đoàn tàu, phía Nam chạy thêm 61 đoàn tàu, chủ yếu kết nối Hà Nội và TPHCM với các tỉnh thành miền Trung. Trong dịp này, đường sắt đã bán được gần 143 nghìn vé, tăng hơn 11% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước, tổng doanh thu đạt gần 71 tỷ đồng (tăng 18%).
Ðường sắt bán vé như hàng không
Thành công về vận tải khách dịp nghỉ lễ 30/4 đã tạo thêm cơ sở cho các doanh nghiệp hàng không, đường sắt kỳ vọng sẽ phát triển trở lại từ cao điểm hè sắp tới, dù chủ yếu vận chuyển khách nội địa. Để đón đầu cao điểm hè, hiện tại, đường sắt đã mở bán toàn bộ vé tàu cho cả giai đoạn từ cuối tháng 5 tới hết tháng 8. Đặc biệt, dịp hè này, đường sắt lần đầu áp dụng chính sách người mua vé trước được giá rẻ (tương tự ngành hàng không). Nếu khách đặt vé trước thời điểm đi tàu từ 40 ngày trở lên được giảm 30% giá vé, trước từ 20 đến 39 ngày được giảm 20%...
Với hàng không, ông Lê Hồng Hà nhìn nhận, hiện tại, người dân đã được thỏa thích đi du lịch nội địa để bù cho 2 năm “bó chân” do dịch bệnh, minh chứng từ khách đi lại dịp nghỉ lễ vừa qua. Điều đó báo hiệu mùa hè bận rộn nhưng rất mừng của ngành hàng không. Cùng với đó, khách quốc tế đã trở lại và tăng từng ngày. Từ các tín hiệu khả quan đó, Vietnam Airlines dự kiến sản lượng khai thác cả năm nay sẽ vượt 30% so với kế hoạch, tháng cao điểm có thể đạt 430 chuyến bay/ngày. “Tổng công ty đã có những điều chỉnh về chính sách nhân lực, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực cho cao điểm hè sắp tới”, ông Hà nói.
Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với con số tăng trưởng ấn tượng, khi doanh thu hợp nhất đạt hơn 4.522 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng (tăng tới 98%).
Vietnam Airlines chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022, nhưng theo tiết lộ của lãnh đạo hãng này, trong 3 tháng đầu năm hãng này vận chuyển xấp xỉ 3 triệu lượt khách (vượt 41% kế hoạch). Doanh thu hợp nhất ước đạt 11.200 tỷ đồng.
TS. Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam cho rằng, hàng không sẽ bùng nổ trong năm nay với điểm tựa chính từ thị trường khách nội địa. Nước ta đã thay đổi cách tiếp cận với dịch COVID-19, bỏ dần các kiểm soát y tế, cụ thể như bỏ khai báo y tế với khách nội địa và quốc tế, người dân thoải mái đi lại, nghỉ ngơi sau 2 năm “gò bó”.
Khách quốc tế cũng dần phục hồi và tăng từng ngày sau khi các hạn chế được gỡ bỏ, nhưng theo ông Nề, cả năm nay nếu tốt cũng chỉ bằng 50-60% so với giai đoạn chưa có dịch COVID-19. Hiện tại, mỗi ngày khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam khoảng 10.000 người, nhưng chủ yếu là người Việt về nước, khách nước ngoài tới du lịch chưa nhiều.
Cũng theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không, các hãng hàng không hiện đối mặt nhiều sức ép về chi phí gia tăng theo giá nhiên liệu tăng cao; gia tăng chi phí vì bay vòng tránh vùng xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các hãng khó tăng giá vé để bù chi phí, vì điều này có thể tác động đến nhu cầu của người dân.
Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (22 phút trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (31 phút trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (52 phút trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (1 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (1 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (1 giờ trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (2 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)