Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy VIB tiếp tục thu hẹp quy mô nhân sự trong nửa đầu năm 2026, nhưng chi phí dành cho lương và đãi ngộ vẫn ở mức cao, giúp thu nhập bình quân của người lao động cải thiện.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2026, trong đó ghi nhận nhiều biến động về nhân sự cũng như kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng mẹ, đến cuối tháng 6, VIB có 9.250 cán bộ, nhân viên, giảm 677 người so với thời điểm cuối năm 2025. Chỉ riêng trong quý II, số lượng lao động của ngân hàng đã giảm khoảng 500 người.

28-1785228053-vib-giam-gan-700-nhan-su-sau-6-thang-thu-nhap-binh-quan-cua-nhan-vien-van-tang
VIB giảm gần 700 nhân sự trong nửa đầu năm. Ảnh: Znews.

Xu hướng tinh gọn bộ máy tại VIB đã diễn ra liên tục trong khoảng ba năm gần đây. So với cuối năm 2023, lực lượng lao động của ngân hàng đã giảm khoảng 2.500 người, tương đương hơn 20% tổng số nhân sự.

Dù quy mô nhân sự thu hẹp, thu nhập của người lao động vẫn được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, VIB đã chi gần 2.100 tỷ đồng cho tiền lương và các khoản đãi ngộ. Bình quân mỗi nhân viên tại ngân hàng mẹ nhận khoảng 36,55 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức hơn 35 triệu đồng/tháng của cùng kỳ năm trước.

Ở báo cáo tài chính hợp nhất quý II, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.383 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng mẹ tiếp tục đóng góp khoảng 98% tổng lợi nhuận của toàn hệ thống.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cùng khoản lãi từ góp vốn và mua cổ phần đều tăng trưởng ở mức hai con số, tiếp tục là những nguồn đóng góp chính vào kết quả kinh doanh.

Ngược lại, một số hoạt động ngoài lãi ghi nhận kết quả không tích cực. Mảng kinh doanh ngoại hối lỗ 423 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 108 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ mức lãi 121 tỷ đồng sang lỗ 49 tỷ đồng.

28-1785228053-vib-giam-gan-700-nhan-su-sau-6-thang-thu-nhap-binh-quan-cua-nhan-vien-van-tang
Đồ họa: Znews.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh cũng tạo áp lực lên lợi nhuận của ngân hàng. Trong quý II, VIB đã trích lập 1.281 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước và trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của VIB trong quý II đạt 1.905 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.147 tỷ đồng, đều tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong năm 2026, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.550 tỷ đồng. Với kết quả sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch lợi nhuận được cổ đông thông qua.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của VIB đạt gần 581.000 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi dư nợ cho vay vượt 397.000 tỷ đồng, tăng 4%.

QT (SHTT)