-
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? -
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30
Kinh tế
10/11/2025 09:46Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu thủy sản trong 10 tháng, cao nhất từ trước đến nay

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 10, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt hơn 304 triệu USD. Việt Nam hiện nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ, Indonesia và Na Uy, chiếm lần lượt 15%, 14,2% và 10,7% tổng giá trị. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu từ Ấn Độ tăng gấp đôi, từ Indonesia tăng 58% và từ Na Uy tăng 17%.
Nguồn hàng nhập khẩu chủ yếu phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, trong khi sản lượng khai thác và nuôi trồng trong nước, đặc biệt là tôm, cá biển và hải sản cao cấp, còn thiếu ổn định. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cả nước có hơn 600 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc, song nhiều doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu để duy trì công suất.
Ấn Độ - một trong ba quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới - cung cấp tôm rẻ hơn 10-15% so với giá trong nước, giúp doanh nghiệp mở rộng phân khúc giá thấp. Indonesia chủ yếu cung cấp cá ngừ, mực và hải sản đánh bắt xa bờ, trong khi Na Uy xuất khẩu cá hồi, cá tuyết và hải sản nước lạnh phục vụ phân khúc cao cấp và nhà hàng.
Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), Việt Nam là một trong năm thị trường tăng trưởng nhanh nhất của hải sản Na Uy, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh và Hà Lan. Năm 2024, lượng cá hồi Na Uy xuất sang Việt Nam đạt hơn 24.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất của Na Uy tại Đông Nam Á.
Việc nhập khẩu thủy sản không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất mà còn đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn quốc tế khi xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để nhập nguyên liệu giá thấp hoặc bằng 0%, sau đó chế biến và tái xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn nguyên liệu ngoại có thể làm suy yếu chuỗi giá trị nội địa. Khi doanh nghiệp có thể mua nguyên liệu rẻ hơn từ nước ngoài, mối liên kết với người nuôi trong nước sẽ bị thu hẹp. Để phát triển bền vững, Việt Nam cần đầu tư vào vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế, kiểm soát tốt chi phí sản xuất và tăng cường liên kết giữa người nuôi - doanh nghiệp - nhà xuất khẩu, hướng tới chủ động nguồn nguyên liệu và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
- Ông Trump tính gia tăng sức ép kinh tế, chờ Iran xuống thang? (07:26)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? (07:13)
- Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau bữa cơm rang từ cơm nguội để nhiều ngày (29 phút trước)
- Miền Bắc nắng nóng cả tuần, có nơi trên 38 độ C (35 phút trước)
- Vì sao du khách mê mẩn, ngư dân lại e ngại Mũi Nghê? (47 phút trước)
- Em trai ngôi sao Man City bị chuyên gia Indonesia chê “vô dụng” (56 phút trước)
- Liverpool thua ngược cay đắng trước Monaco ngay tại Anfield (1 giờ trước)
- Bác sĩ lý giải câu nói “49 chưa qua, 53 đã tới” dưới góc nhìn sức khỏe (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về phương án xét tuyển đại học cho 328 thí sinh ở Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/8/2026 của 12 con giáp: Dần được giúp đỡ, Ngọ cần tập trung (7 giờ trước)