Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung LPG, Việt Nam tăng nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ nhiều thị trường nhằm ổn định nguồn cung và đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, Việt Nam đã chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm bảo đảm nguồn cung LPG phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Theo thông tin từ doanh nghiệp đầu mối, các lô nhập khẩu LPG mới đã được đưa về từ nhiều khu vực khác nhau để bù đắp phần thiếu hụt từ Trung Đông.

Cụ thể, gần 38.000 tấn LPG từ Australia đã cập cảng Thị Vải vào ngày 20/3. Trước đó vài ngày, khoảng 5.000 tấn LPG từ Mỹ cũng đã được nhập khẩu LPG về Việt Nam. Những lô hàng này góp phần quan trọng trong việc duy trì nguồn cung ổn định khi các tuyến vận chuyển truyền thống gặp gián đoạn.

Việc tăng nhập khẩu LPG diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông, nơi cung cấp phần lớn nguồn LPG cho Việt Nam, đang chịu ảnh hưởng từ xung đột và rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz. Theo số liệu từ doanh nghiệp, khoảng 70% lượng nhập khẩu LPG của Việt Nam phụ thuộc vào khu vực này, nên bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây áp lực lớn lên thị trường trong nước.

dầu-1s
Tàu Clippver Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải hôm nay 20/3.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ cũng đẩy mạnh tích trữ LPG, khiến nguồn cung toàn cầu trở nên khan hiếm. Tại khu vực châu Á, mức phụ phí LPG tăng cao so với giai đoạn trước, làm gia tăng chi phí nhập khẩu LPG và gây áp lực lên giá bán trong nước.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp trong nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung LPG. Bên cạnh việc tăng nhập khẩu LPG từ các thị trường thay thế như Mỹ, Australia, Đông Á và Đông Nam Á, các đơn vị còn đẩy mạnh khai thác nguồn khí nội địa, tối ưu vận hành nhà máy để nâng sản lượng. Việc cân đối tồn kho cũng được thực hiện nhằm duy trì nguồn cung liên tục cho hệ thống phân phối.

Ngoài LPG, các sản phẩm khí khác như khí đường ống và CNG cũng được tăng cường cung cấp cho khách hàng công nghiệp, góp phần giảm áp lực lên nguồn LPG trong nước. Đây được xem là giải pháp linh hoạt giúp Việt Nam ứng phó với biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu LPG với khối lượng lớn để duy trì nguồn cung. Dự kiến trong tháng 4, thêm khoảng 48.000 tấn LPG từ Mỹ sẽ được đưa về, cùng với các lô hàng bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau. Các doanh nghiệp cho biết nguồn cung LPG cơ bản được bảo đảm trong tháng 3 và tháng 4, đồng thời đang xây dựng phương án cho tháng 5.

Trước đó, các đơn vị kinh doanh đã cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung LPG do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Một số lô hàng không thể giao đúng tiến độ, buộc phải điều chỉnh kế hoạch phân phối trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với việc tăng cường nhập khẩu LPG và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường trong nước được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong thời gian tới.

Theo Trí Tú (SHTT)