-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
19/01/2025 05:28Việt Nam vừa có thêm một chỉ số kinh tế xếp trên Singapore, Thái Lan

Mới đây, trang đồ hoạ thống kê Seasia Stats (của Indonesia) đã chia sẻ đồ hoạ tỷ lệ đầu tư trên GDP dự kiến tại các nước Đông Nam Á trong năm 2024, dựa trên dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Theo đó, Myanmar dự kiến sẽ có tỷ lệ cao nhất là 32,38%, tiếp theo là Việt Nam với 32,1% . Brunei đứng thứ ba với 31,58%. Indonesia dự kiến sẽ có tỷ lệ là 30,54%, trong khi Malaysia dự kiến là 25,32%.
Các quốc gia khác như Campuchia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều dự kiến sẽ có tỷ lệ ở mức thấp, xung quanh 20%. Timor-Leste có tỷ lệ dự kiến thấp nhất là 13,82%.
Những con số này cho biết mức độ hoạt động đầu tư ở mỗi quốc gia so với quy mô nền kinh tế của quốc gia đó. Tỷ lệ cao hơn cho thấy sự tập trung nhiều hơn vào đầu tư, có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Thông tin này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong khu vực Đông Nam Á hoặc cho các nhà hoạch định chính sách đánh giá xu hướng kinh tế.
Theo Báo cáo Đầu tư ASEAN 2024, Ban Thư ký ASEAN và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đồng phát hành, ASEAN là nơi đặt trụ sở chính của hơn 80% các công ty thuộc Global Fortune 500 và hơn 5.000 công ty đa quốc gia hoạt động tại các trụ sở trong khu vực.
Mạng lưới các công ty đa quốc gia là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tích hợp chuỗi cung ứng trên khắp các ngành xuất khẩu chính của khu vực.
Các cuộc khảo sát kinh doanh chỉ ra rằng ngày càng có nhiều công ty có kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng tại ASEAN, với lý do lợi nhuận cao hơn mức trung bình, thị trường mở rộng và lợi ích từ sự hội nhập khu vực.
Năm 2024: Giải ngân FDI tại Việt Nam đạt kỷ lục
Triển vọng đầu tư trong thập kỷ tới, đến năm 2035, rất hứa hẹn. Dòng vốn FDI đổ vào khu vực này có thể vượt quá mức trung bình hàng năm là hơn 300 tỷ USD trong giai đoạn 2024–2030.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ASEAN đạt mức kỷ lục 230 tỷ USD vào năm 2023. Mức tăng này không đáng kể - dưới 1% - nhưng vẫn là tích cực trong khi FDI toàn cầu giảm 10%.
Mức tăng hằng năm thứ ba liên tiếp đã củng cố vị thế của ASEAN là nước tiếp nhận FDI lớn nhất trong số các khu vực đang phát triển, chiếm 17% dòng vốn toàn cầu, tăng từ 16,5% vào năm 2022.
FDI trong các hoạt động tài chính (bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư và chức năng tài chính của các doanh nghiệp đa quốc gia công nghiệp hoặc MNE) tăng 53% lên 92 tỷ USD.
Đầu tư vào các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, bao gồm các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật (nghiên cứu và phát triển), đã tăng từ 0,3 tỷ USD lên 21 tỷ USD. Đầu tư vào các hoạt động dựa trên tri thức và có giá trị gia tăng cao hơn đang hỗ trợ nâng cấp công nghiệp ở một số quốc gia thành viên.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong dòng vốn này. Trong đó, đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngày càng định hình bối cảnh FDI của khu vực.
Dòng vốn FDI từ Trung Quốc đang tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 33% kể từ năm 2020.
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc lần đầu tiên cùng với các nhà đầu tư hiện tại mở rộng hoạt động tại ASEAN trong các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử và năng lượng tái tạo.
Tại Việt Nam, trong năm 2024, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước đó, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.
Lũy kế đến ngày 31/12/2024, Việt Nam có 42.002 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 502,8 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 322,5 tỷ USD, tương đương 64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp từ đầu năm đến nay đạt gần 38,23 tỷ USD.
Về đối tác đầu tư, 114 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong năm 2024. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 10,21 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn, tăng 31,4% so với năm 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 7,06 tỷ USD, chiếm 18,5%, tăng 37,5%. Tiếp theo là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.
Trong khi đó, theo Tạp chí Ngân hàng, quy mô GDP Việt Nam theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)