Vinamilk tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm khi doanh thu vượt 35.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 5.643 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận quý II đạt mức cao nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp hoàn thành hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 35.034 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, cao hơn hơn 38%.

Riêng trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.185 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà Vinamilk từng đạt được kể từ khi hoạt động.

Trong năm nay, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.828 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 4% so với năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

26-1785056491-vinamilk-bao-lai-quy-ii-cao-nhat-lich-su-hoan-thanh-hon-nua-ke-hoach-nam
Doanh thu Vinamilk vượt 35.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Ảnh: Liên Phạm.

Theo Vinamilk, kết quả trên đến từ sự phục hồi của thị trường trong nước, đà tăng trưởng mạnh của xuất khẩu cùng đóng góp tích cực từ các công ty thành viên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục tối ưu danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chi phí, qua đó đưa biên lợi nhuận trước thuế lên gần 20%.

Ở thị trường nội địa, doanh thu tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong cả quý II và 6 tháng đầu năm. Doanh thu thuần lần lượt đạt 14.616 tỷ đồng và 26.596 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,5% và 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành hàng chủ lực như sữa nước, sữa chua và các sản phẩm dành cho người lớn. Một số thương hiệu như Green Farm và sữa tươi 100% tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan, trong khi các dòng sản phẩm sữa thực vật và sữa giàu đạm cũng đóng góp tích cực vào doanh thu.

Song song với đó, Vinamilk tiếp tục phát triển sản phẩm mới, cải tiến chất lượng các dòng sản phẩm hiện có và duy trì tăng trưởng tại các kênh bán hàng trọng điểm.

Ở mảng xuất khẩu, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao dù phải đối mặt với áp lực từ chi phí logistics và giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế. Vinamilk cho biết đã phối hợp với khách hàng và đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung tại các thị trường trọng điểm.

Ngoài các thị trường truyền thống ở Trung Đông, nhiều thị trường phát triển khác cũng ghi nhận kết quả tích cực, góp phần mở rộng cơ cấu doanh thu từ xuất khẩu.

Nhờ đó, doanh thu thuần xuất khẩu trong quý II đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng, chỉ tiêu này đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 42%.

Các công ty thành viên cũng đóng góp đáng kể vào bức tranh tăng trưởng chung. Mộc Châu Milk tiếp tục duy trì hoạt động ổn định với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ở mức hai chữ số trong cả quý II và 6 tháng đầu năm.

Tại Campuchia, Angkor Milk ghi nhận kết quả bứt phá khi doanh thu thuần quý II tăng 242% và lợi nhuận sau thuế tăng 210% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 218% và 188%.

Trong khi đó, Driftwood đạt mức tăng 3,2% về doanh thu thuần trong quý II, còn lợi nhuận sau thuế tăng tới 104%. Tính trong 6 tháng, doanh thu của đơn vị gần như đi ngang, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 51%, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và giá sữa nguyên liệu giảm.

Bảo Ngọc (SHTT)