Kinh tế

VinFast ở nhóm 3 về doanh số xe điện, vốn hóa giảm về 18 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast giảm khá mạnh sau khi hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo cáo tình hình kinh doanh mặc dù cũng có tín hiệu khả quan về kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế.

Mở cửa phiên giao dịch chính thức ngày 6/10 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 6/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh xuống ngưỡng 8 USD sau một phiên hồi phục trước đó.

Cụ thể, tính tới 20h40 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS giảm hơn 8% so với phiên liền trước xuống 7,8 USD/cp.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn 18,5 tỷ USD, và thấp hơn khá nhiều so với mức định giá ban đầu (23 tỷ USD).

Hiện vốn hóa hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã xếp sau hầu hết các hãng xe ô tô danh tiếng trên thế giới, nhưng còn đứng trên một số startup xe điện nhỏ của Mỹ và Trung Quốc, gồm: Rivian, NIO, Xpeng, Lucid.

VinFast ở nhóm 3 về doanh số xe điện, vốn hóa giảm về 18 tỷ USD
Giá cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sàn. Hiện còn 7,8 USD/cp.

VinFast xuống vị trí thứ 22 trong các hãng xe ô tô trên thế giới. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 4 sau hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk (tính tới 6/10 có vốn hóa 799 tỷ USD);  BYD của Trung Quốc (91,8 tỷ USD) và Li Auto của Trung Quốc (34,6 tỷ USD).

Theo báo cáo quý III/2023, VinFast bàn giao thêm được 10.027 xe ô tô điện.

Trên thế giới, Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc được xem là 2 ông lớn, vượt trội so với các hãng xe ô tô điện khác.

VinFast ở nhóm 3 về doanh số xe điện, vốn hóa giảm về 18 tỷ USD - 1
VinFast lỗ gần 1,73 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023.

Trong nhóm thứ 2, Li Auto của Trung Quốc bán được hơn 100.000 xe/quý. NIO và Xpeng của Trung Quốc bán tương ứng 55.000 và 40.000 xe/quý. Đây là các hãng xe được hưởng lợi từ thị trường Trung Quốc tỷ dân và nhu cầu về xe điện lớn.

Trong nhóm thứ 3, VinFast đang đứng gần cuối, sau Rivian của Mỹ (hơn 15.500 xe) và Polesta (13.900 xe). VinFast chỉ đứng trên hãng Lucid (với mức bán khoảng 1.400 xe/quý).

VinFast hiện có vốn hóa hơn 18 tỷ USD. NIO và Xpeng có vốn hóa tương ứng là 15,2 tỷ USD và 15,1 tỷ USD. Hãng Lucid có vốn hóa 11,6 tỷ USD.

VinFast ở nhóm 3 về doanh số xe điện, vốn hóa giảm về 18 tỷ USD - 2
Vốn hóa VinFast còn 18,6 tỷ USD, xếp thứ 22 trong làng xe hơi thế giới.

Trong vài phiên gần đây, thanh khoản cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq cải thiện mạnh so với hồi giữa tháng 9.

Trong phiên 5/10, VinFast ghi nhận thanh khoản đạt hơn 8,87 triệu đơn vị. Hôm 2/10, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố bản chào bán hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông của nhóm cổ đông VinFast có hiệu lực.

Theo bản báo cáo cập nhập thêm thông tin cho bản chào bán cổ phiếu của VinFast, mức giá cổ phiếu phổ thông được bán ra hôm 4/10 là 8,05 USD/cp.

Cũng theo bản cập nhập vừa được công bố này, VinFast có tổng tài sản là hơn 5,18 tỷ USD. Hãng xe này lỗ gần 1,73 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023. Trong 9 tháng, VinFast ghi nhận doanh thu gần 755 triệu USD nhưng chi phí hoạt động là hơn 1,2 tỷ USD. Chi phí tài chính gần 357 triệu USD.

Theo Mạnh Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vinfast-o-nhom-3-ve-doanh-so-xe-dien-von-hoa-giam-ve-18-ty-usd-2198921.html