-
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới -
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao
Kinh tế
07/04/2024 17:58Vườn mận hiếm ở Vĩnh Long có trái siêu to, ăn ngọt thanh
Chiều ngày đầu tháng 4, khi cái nắng gay gắt miền Tây vừa dịu, anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) vội lấy xe máy chở vợ vượt khoảng 5km để thăm vườn mận hồng MST đang chuẩn bị đến đợt hái trái tiếp theo.
Anh Quận là người đầu tiên trồng mận hồng MST ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là giống mận mới, được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển.
Anh Quận sinh ra trong gia đình nông dân. Nhờ chăm chỉ, nhanh nhẹn, vợ chồng anh mua được đất để trồng khoai lang. Tuy nhiên, trồng khoai lang giá cả bấp bênh, “năm trúng năm thất” nên anh Quận quyết định tìm hướng đi mới.
Cách đây hai năm, tình cờ anh được một người quen tiết lộ về giống mận mới trồng ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho trái rất to, ngọt. Dù chưa được nhìn tận mắt, sờ tận tay trái mận như lời đồn, nhưng anh Quận vẫn cất công đến tận nơi để tìm hiểu.
“Trái mận giống mới có tên mận hồng MST này rất to, màu sắc đỏ rực, rất bắt mắt. Ăn thử tôi cảm nhận được vị ngọt thanh, rất giòn và không bị mọng nước” - anh Quận kể. Anh quyết định mua 200 cây giống về trồng trên diện tích 4.000 m2, mỗi cây giống giá 200.000 đồng.
Mỗi cây được trồng cách nhau 4m, sau 18 tháng thì trổ bông, cho trái.
“Cây rất dễ trồng, trong giai đoạn sinh trưởng chỉ cần bón phân 2 lần/tháng, còn nếu mang trái thì tăng lên bón 3 lần. Để bảo vệ mận khỏi các loại côn trùng gây hại, nhất là ruồi vàng, tôi đầu tư thêm mùng lưới trùm kín lên các cây. Khi mận đậu trái, tôi thuê nhân công dùng túi nilon bao bọc từng trái rất công phu".
Người đàn ông quê Vĩnh Long này cho biết dù cây mới 2 năm tuổi nhưng tỉ lệ đậu trái rất cao, mỗi cây thu hoạch hơn 30 kg. Đặc biệt, trái rất to, từ 4-5 trái/kg, ai ăn cũng khen ngon. Giá bán thương lái đến mua tận vườn là 45.000 đồng/kg.
Hiện nay, nhiều người đang đến vườn mua giống mận này về trồng. Anh Quận bán với giá 50.000 đồng/nhánh.

Anh Quận tính toán rằng trừ hết chi phí, mỗi công mận hồng MST (1.000 m2) anh thu về 30 triệu đồng. Hiện, anh đang dự định mở rộng thêm diện tích trồng loại mận này.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- 3 ranh giới người phụ nữ khôn ngoan nên đặt ra ngay khi về làm dâu (8 phút trước)
- 4 ngày đặt 480 lượt cược, thanh niên đánh bạc hơn 9,5 tỷ đồng (12 phút trước)
- Soopi là ai mà khiến hai tuyển thủ PUBG Việt Nam bị loại khỏi giải? (15 phút trước)
- Hơn 2 tỷ USD nhập khẩu thịt, giá gia cầm bình quân chỉ 26.500 đồng/kg (18 phút trước)
- Phim mới của Tom Cruise gây tranh cãi gay gắt (19 phút trước)
- Hồng Đăng kỷ niệm 25 năm bên Anh Đào, cảm ơn bà xã vì cùng anh đi qua biến cố (28 phút trước)
- Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam (2 giờ trước)
- Dàn CEO Mỹ dự quốc yến đón ông Tập, phía Trung Quốc vẫn chưa rõ danh sách (2 giờ trước)
- Con trai Quốc vương Thái Lan xin về nước phẫu thuật não khẩn cấp (2 giờ trước)
- Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (2 giờ trước)