Sau chuỗi ngày dài liên tục đi xuống, giá xăng dầu trong nước đã chính thức đảo chiều tại kỳ điều hành chiều nay (15/1). Theo đó, xăng RON95 đã tăng trở lại, tiến sát mốc 19.000 đồng/lít.
Ảnh minh họa.

Vào lúc 15 giờ chiều nay (15/1), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã chính thức công bố giá bán lẻ mới cho các mặt hàng xăng dầu. Đợt điều chỉnh này đánh dấu sự thay đổi xu hướng thị trường sau 5 lần giảm giá liên tiếp trước đó.

Trên cơ sở điều hành của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đồng loạt niêm yết bảng giá mới. Cụ thể, mặt hàng xăng RON95-III ghi nhận mức tăng 152 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa lên mức 18.712 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON92 cũng nhích thêm 143 đồng/lít, với giá bán trần là 18.376 đồng/lít.

Không chỉ có xăng, các mặt hàng dầu cũng ghi nhận đà tăng (ngoại trừ dầu mazut). Dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít, lên mức 17.287 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.697 đồng/lít. Duy nhất dầu mazut 180CST 3.5S đi ngược chiều khi giảm nhẹ 2 đồng/kg, về mức 13.401 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày 8/1, thị trường vẫn ghi nhận xu hướng giảm sâu khi giá xăng hạ từ 205-357 đồng/lít và dầu diesel giảm gần 200 đồng/lít.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu đảo chiều, Bộ Công Thương cho biết thị trường nhiên liệu thế giới những ngày qua chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị và nguồn cung. Tình hình bất ổn tại Iran, việc Venezuela nối lại xuất khẩu dầu thô, cùng với thông tin về tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng đã đẩy giá thế giới đi lên. Bình quân giá xăng RON 95 thế giới tăng 1%, dầu diesel tăng 1,5% và mazut tăng 1,4% so với kỳ trước.

Ở góc độ thị trường trong nước, việc giá xăng dầu duy trì ở mức thấp hơn hai tháng qua là tin vui cho người tiêu dùng nhờ giảm chi phí đầu vào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phản ánh họ đang gặp khó khăn. Mặt bằng giá thấp kèm theo mức chiết khấu giảm sâu khiến bài toán cân đối nguồn cung và bảo đảm hiệu quả kinh doanh trở nên nan giải.

Liên quan đến công cụ điều tiết giá, theo số liệu từ Bộ Công Thương tính đến hết tháng 9, Quỹ bình ổn xăng dầu hiện dư hơn 5.617 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ tháng 10/2023 đến nay, nhà chức trách đã tạm dừng việc trích lập và chi sử dụng quỹ này.

So với thời điểm cuối năm 2023, số dư quỹ đã giảm gần 1.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính giải thích sự sụt giảm này chủ yếu do một số doanh nghiệp không còn giữ vai trò đầu mối kinh doanh xăng dầu, do đó số tiền quỹ của các đơn vị này đã được kết chuyển và nộp vào ngân sách nhà nước, không còn được công bố trong số dư chung.

QT (SHTT)