Lối Sống
30/03/2024 15:58Bố chồng mắc bệnh nặng, mẹ chồng bất ngờ đưa ra yêu cầu vô lý với con dâu mang bầu
Cô Tiêu Hồng Vân đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang rơi vào tình huống khó xử khi mẹ chồng cô đã đưa ra một yêu cầu không ai ngờ tới trước ngày dự sinh của cô.
Cô Tiêu Hồng Vân kết hôn được 2 năm. Vợ chồng cô đều làm ở công ty nước ngoài, thu nhập ổn nên cuộc sống của họ thoải mái và hạnh phúc. Cả hai đều là con một trong gia đình nên được bố mẹ hai bên yêu chiều hết mực.
Bố mẹ của họ thường xuyên đến nhà cặp đôi để hỗ trợ gia đình nhỏ. Thế rồi, cô Tiêu Hồng Vân có thai sau 2 năm cố gắng, điều này làm gia đình hai bên vô cùng sung sướng. Ban đầu, cô Vân cảm thấy thoải mái và dễ chịu, không bị ốm nghén. Những tưởng cô sẽ có một thai kỳ suôn sẻ và vui vẻ nhưng bất hạnh đã ập đến với gia đình.

Bố chồng cô Tiêu Hồng Vân mắc bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Tin tức này khiến tất cả cả thành viên trong gia đình cô đều cảm thấy suy sụp. Chồng cô đã xin nghỉ phép dài hạn để đưa bố đi chữa trị. Trong khi đó, vì bụng đã nặng nề, không muốn để chồng lo lắng nên cô đã trở về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi.
Tình hình bệnh của bố chồng càng trở nên nguy cấp, không ai dám chắc ông sẽ trụ được trong bao nhiêu lâu. Rồi vào một ngày, khi đến viện thăm bố chồng, cô thấy ông bị bệnh tật hành hạ nên đã sút cân rất nhiều và hốc hác đi trông thấy. Bố chồng cô hỏi han tình hình của mẹ bầu này và bày tỏ sự nuối tiếc khi ông cho rằng mình khó lòng kịp nhìn đứa cháu nội đầu tiên ra đời.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, mẹ chồng đã gọi cô Tiêu Hồng Vân để nói chuyện riêng. Mẹ chồng cô bảo, bố chồng cô không còn nhiều thời gian nữa, điều mong mỏi lớn nhất của ông là được nhìn thấy cháu nội. Chính vì vậy, bà đã đề nghị con dâu xin mổ sớm để em bé chào đời, giúp người bố chồng hoàn thành tâm nguyện.

Lời đề nghị bất ngờ này khiến cô Tiêu Hồng Vân rất sốc, không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Bố mẹ đẻ của cô thì cật lực phản đối lời đề nghị này. Họ cho rằng việc sinh mổ sớm có hại cho sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Người mẹ chồng không nên quá ích kỷ, bất chấp sự an toàn của hai mẹ con cô Tiêu Hồng Vân để thỏa mãn niềm mong muốn của chồng mình. Trong khi đó, chồng cô Tiêu Hồng Vân cũng cho rằng, việc sinh mổ sớm là không ổn một chút nào, anh tin bố anh sẽ hiểu và thông cảm cho vợ chồng anh chuyện này.
Sinh mổ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ: Những điều cần biết
- Nếu sinh mổ lấy thai chủ động khi trẻ chưa đủ tháng, trẻ có khả năng bị suy hô hấp cấp do thiếu chất Surfactant (chất rất cần cho hoạt động của phổi, giúp phổi giãn nở tốt) hay bị hội chứng phổi ướt (Hội chứng chậm hấp thu dịch phổi).
- Trẻ sinh mổ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ dễ bị các bệnh nhiễm khuẩn và dị ứng hơn trẻ sinh thường do không được tiếp xúc với vi khuẩn ở đường sinh thường. Các vi khuẩn có lợi đường ruột phát triển không vượt trội và phải tới 6 tháng sau tỷ lệ khu trú của vi khuẩn này mới bắt kịp các trẻ sinh thường. Đó có thể là lý do trẻ sinh mổ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ thường bị các bệnh nhiễm khuẩn và dị ứng hơn trẻ sinh thường.
- Ngoài ra, nếu non tháng, trẻ cũng dễ bị hạ thân nhiệt, xuất huyết não, vàng da nhân, nhiễm trùng huyết...
Theo Chương Ngọc (Tri thức & Cuộc sống)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




