Lối Sống
08/08/2023 21:21Chị gái 11 tuổi thổi ngạt, ép tim cứu em trai bị đuối nước
Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết tại đây vừa tiếp nhận một bé trai 10 tuổi (trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, phải thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

Người nhà bệnh nhi cho biết khi đang chơi thì bệnh nhi bị ngã xuống ao hàng xóm. Chị gái cùng một người bạn nữa kéo được em lên sau đó khoảng 2 phút. Lúc này, bệnh nhi đã trong tình trạng bất tỉnh, tím tái, mềm nhũn...
Lúc đó, người chị gái mới 11 tuổi áp tai vào ngực thì nghe tim em còn đập, sờ lên mũi kiểm tra hơi thở rất yếu nên người chị đã hô hấp nhân tạo và ấn tim.
Cậu em tỉnh dần và nói được tiếng “cứu” rồi lịm đi nên người chị tiếp tục thổi ngạt 1-2 lần, ép tim cho em tỉnh. Bé trai được ép ngực sau khoảng 2 phút thì thở được và khóc.
Lúc này, một người hàng xóm đến phối hợp với người nhà đưa bé trai đến cơ sở y tế cấp cứu.
Khi vào Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp (Hà Nội), bệnh nhi tỉnh táo, hơi tím, đã được thở ôxy, dùng lợi tiểu. Sau khoảng 3-4 tiếng, bệnh nhi xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao liên tục, ôxy máu giảm. Bác sĩ đã đặt ống nội khí quản cho trẻ và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vào giờ thứ 6 từ lúc bị đuối nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 8-8, tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết bệnh nhi được hút dịch qua nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực... Đến nay, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.
Cũng theo bác sĩ Nam, khi đến thăm em trai điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, chị gái bệnh nhi đã thực hiện lại thao tác ép tim, thổi ngạt trên mô hình thực hành. Ghi nhận cấp cứu ban đầu cho thấy người chị thực hiện tốt, cơ bản đúng nên tình trạng bệnh nhi mới được như hiện nay.
Trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, đánh giá bệnh nhi này là trường hợp khá may mắn vì quá trình xử lý cấp cứu ban đầu của người chị rất hợp lý. Cháu bé mới 11 tuổi nhưng nắm được kỹ năng sơ cứu đuối nước như nghe tim, ép tim, hà hơi thổi ngạt, gọi người hỗ trợ. Khi bệnh nhân có phản ứng tự thở được, người nhà đã đưa đi cấp cứu.
Người chị cho biết cháu được học những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước ở trường và xem trên tivi nên đã áp dụng khi em trai bị đuối nước.
Theo các bác sĩ nếu không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút, bệnh nhi có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi sơ cứu đuối nước không được dốc ngược bệnh nhân lên và chạy. Hành động đó dễ khiến người bệnh trào ngược vào đường thở, thậm chí khiến tình trạng có thể nặng hơn.
Theo N.Dung (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Kết quả tốt nghiệp THPT của 4 học sinh từng "tự nguyện" xin nghỉ học ra sao? (19/07)
-
Mỹ nhân IU bị chê không xứng là thị hậu Rồng Xanh 2025 (19/07)
-
Tỷ phú bất động sản không để lại một xu cho con cái với câu nói để đời (19/07)
-
Lamine Yamal làm "ông trùm": Khẳng định hay sự học đòi đáng lo (19/07)
-
Honda bán xe Cub hơn 80 triệu, bản chạy điện chỉ hơn 20 triệu đã về: Dáng đẹp lạ, chỉ có thể đi một mình (19/07)
-
Tuổi thọ phụ thuộc vào 69: Nếu bạn dễ dàng thực hiện 5 điều này ở tuổi 69 thì có thể sống đến 90 tuổi (19/07)
-
Kinh hoàng khoảnh khắc vòng đu quay bốc cháy ngùn ngụt ở Brazil, 54 người hoảng loạn treo lơ lửng giữa khói lửa (19/07)
-
NÓNG - Vụ sửa bài thi lớp 10: Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên "hô biến" từ 4,5 điểm thành 8 điểm, từ thủ khoa thành trượt (19/07)
-
9 khối nữ chiến sĩ Công an, Quân đội tổng hợp luyện cho ngày 2/9: Vượt nắng hè, rèn ý chí, vững bước chân (19/07)
-
Vụ CEO bị vạch trần ngoại tình với cấp dưới ở concert: Công ty tuyên bố lập tức mở cuộc điều tra, cả 2 đều bị cho tạm nghỉ (19/07)
Bài đọc nhiều



