Lối Sống

Cô dâu 'số hưởng' nhất Hậu Giang: Nhận quà cưới là 400 viên kim cương khiến CĐM choáng ngợp

Trong ngày cưới, hai vợ chồng nhận được rất nhiều quà cưới là trang sức kim cương.

Đầu năm mới 2024, cư dân mạng Việt liên tục choáng ngợp trước những đám cưới “siêu khủng” toàn vàng hoặc kim cương giá trị… Thậm chí nhiều người còn được “ăn tiệc online” khi xem livestream của các vị khách tham dự tiệc cưới toàn sơn hào hải vị, như: cua hoàng đế, bào ngư, bò Úc…

Mới đây, dư luận tiếp tục ngỡ ngàng trước một đám cưới xa hoa tại Hậu Giang. “Chào 2014 với sương sương 400 viên kim cương. Cô dâu hot nhất Hậu Giang là đây!”, một chuyên gia trang điểm chia sẻ lên trang cá nhân kèm theo đoạn clip ngắn.

Cô dâu 'số hưởng' nhất Hậu Giang: Nhận quà cưới là 400 viên kim cương khiến CĐM choáng ngợp
Cô dâu đeo 400 viên kim cương lên người.

Trong clip, cô dâu xinh đẹp tỏa sáng với những bộ trang sức kim cương đeo trên người. Và tổng số viên kim cương gắn lên vòng cổ, bông tai, lắc tay… lên tới 400 viên. Điều đó có nghĩa cô dâu phải “gánh” tới hàng trăm viên kim cương giá trị trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Ngoài ra, không gian tiệc cưới được bài trí xa hoa, lộng lẫy. Đặc biệt đám cưới còn có màn bắn pháo hoa rợp trời khiến họ hàng, bạn bè, quan khách cũng như người dân trong vùng không khỏi phấn khích. Thậm chí có người còn khẳng định lần đầu được tham dự một đám cưới hoành tráng như vậy.

Được biết, đám cưới trên diễn ra tại Hậu Giang vào ngày 31/12/2023 vừa qua – thời điểm giao giữa năm mới và năm cũ. Cô dâu tên Giang Linh, sở hữu gương mặt khả ái cũng nụ cười tỏa nắng – làm bác sĩ; còn chú rể là Andrew Khanh Crandall là một luật sư đang sống tại Mỹ.

Cô dâu 'số hưởng' nhất Hậu Giang: Nhận quà cưới là 400 viên kim cương khiến CĐM choáng ngợp - 1
Đám cưới của cặp đôi bắn pháo hoa rợp trời.

Cô dâu Hậu Giang cho biết trong ngày cưới, hai vợ chồng nhận được rất nhiều quà cưới là trang sức kim cương, gồm: 2 dây chuyền kim cương, 3 nhẫn kim cường, một cặp nhẫn và một đôi bông tai kim cương, 2 lắc kim cương. Ước tính tất cả có giá trị lên tới hàng tỷ đồng – một số tiền không nhỏ khi nền kinh tế dần suy thoái.

“Vợ chồng mình rất vui và xúc động trước tình cảm mà gia đình hai dành tặng trong ngày lễ vu quy. Mình cũng khá ngỡ ngàng khi đám cưới nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng”, cô dâu xinh đẹp bộc bạch.

Giang Linh và Andrew Khanh Crandall quen biết nhau qua mai mối. Cả hai có gần một năm bên nhau trước khi tiến tới việc tổ chức đám cưới. Cô nàng tiết lộ đám cưới tổ chức tại quê nhà, đàng trai có 30 người từ Mỹ bay về tham dự.

Ngay sau khi được đăng tải, đám cưới của Giang Linh và Andrew Khanh Crandall đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng “ghen tị” với cô dâu số hưởng, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp trai tài gái sắc.

Cô dâu 'số hưởng' nhất Hậu Giang: Nhận quà cưới là 400 viên kim cương khiến CĐM choáng ngợp - 2
Gia đình đã bay từ Mỹ sang dự đám cưới của cặp đôi.

“Mình vừa choáng ngợp với đám cưới toàn vàng là vàng ở Quảng Ninh mà nay tiếp tục được phen ngỡ ngàng với đám cưới ngập kim cương. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy cô dâu ngập trong kim cương như vậy.

Nhìn cô dâu và chú rể đẹp đôi quá chừng. Cả hai cùng tài giỏi, vợ làm bác sĩ, chồng là luật sư – thật đôi lứa xứng đôi. Chúc hai bạn thật hạnh phúc”, nickname B.L bày tỏ.

Thành viên T.V xúc động: “Tôi muốn đặt biệt danh cho bạn ấy – cô dâu dát kim cương đầu tiên tại Việt Nam vì xưa giờ chỉ thấy dát vàng thôi. Mong hai bạn mãi hạnh phúc, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình”.

“Cô dâu không nói tổng số của hồi môn trị giá bao tiền nhỉ? Song theo mình 400 viên kim cương kia phải vài tỷ đồng vì giá kim cương cũng không hề rẻ hơn so với vàng.

Mình thấy bạn ấy lấy chồng không phải “gắng nặng” nhiều như những cô dâu khác nhưng giá trị cao ngất ngưởng. Chúc mừng cặp đôi”, bạn S.L bình luận.

Hiện tại đám cưới tại Hậu Giang vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo Ngọc Hà (Tri thức & Cuộc sống)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/co-dau-so-huong-nhat-hau-giang-nhan-qua-cuoi-la-400-vien-kim-cuong-khien-cdm-choang-ngop-1941327.html