-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
Lối Sống
16/05/2024 17:46Cục nóng điều hòa có cần che chắn khi đặt ngoài trời?
Điều hòa là một trong những thiết bị điện không thể thiếu của các gia đình trong mùa hè. Máy điều hòa thường có 2 bộ phận chính là cục nóng và cục lạnh (còn gọi là giàn nóng và giàn lạnh). Khi lắp đặt máy lạnh, hầu hết người thợ sẽ lắp dàn lạnh bên trong nhà và cục nóng ở ngoài trời. Tuy nhiên, việc lắp đặt cục nóng ngoài trời khiến nhiều người dùng lo lắng bộ phận này sẽ dễ hỏng hóc do các yếu tố thời tiết.

Cục nóng điều hòa có cần che chắn khi đặt ngoài trời?
Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất đều tạo ra các cục nóng với chất lượng và hiệu suất làm việc cao, giúp chống chọi tốt với các điều kiện bên ngoài. Do đó, việc để cục nóng dưới điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc mưa bão trong thời gian dài không gây nguy hại đáng kể đến hiệu suất và tuổi thọ của nó. Máy lạnh được thiết kế để hoạt động ổn định và bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt này.
Thực tế, cục nóng của máy lạnh được dùng để chuyển hơi nóng từ bên trong phòng ra môi trường bên ngoài. Nói cách khác cục nóng có tác dụng tản nhiệt.
Chính vì vậy, nếu che đậy cục nóng quá kín sẽ dễ làm hỏng các bộ phận của thiết bị, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh của cục lạnh và làm tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.
Người dùng nên tạo không gian thông thoáng xung quanh cục nóng để nó có thể tỏa nhiệt hiệu quả nhất. Không cần quá lo lắng về việc bảo vệ cục nóng quá cẩn thận, để không làm giảm lưu thông không khí và ngăn hơi ẩm bị kẹt lại, đồng thời tránh làm hỏng các bộ phận quan trọng bên trong.

Tuy nhiên, nếu muốn tăng thêm độ bảo vệ cho thiết bị trong thời tiết ngày càng khắc nghiệt, người dùng nên thiết kế hẳn một mái che riêng cho cực nóng để tránh được các tác động của môi trường bên ngoài. Mái che này sẽ giúp giảm thiểu một số vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng điều hòa như bị lá cây vướng vào hoặc các loại côn trùng chui vào mà không ra được, dẫn đến tình trạng hư hỏng.
Tuyệt đối không được dùng bất cứ thứ gì che đậy kín giàn nóng, chỉ có thể làm mái che chắn hạn chế nắng mưa tạt vào. Mái che cục nóng có thể tự làm tại nhà hoặc liên hệ các đơn vị thi công uy tín thiết kế.
Ngoài ra, việc vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa thường xuyên cũng giúp tăng tuổi thọ của thiết bị, hạn chế tình trạng cục nóng của máy bị hư hỏng rất sớm, dù cục lạnh vẫn còn hoạt động bình thường.
Vị trí tốt nhất để lắp cục nóng điều hòa
Cục nóng của điều hòa máy lạnh cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến lượng tiêu thụ điện năng của gia đình. Vậy nên vị trí lắp đặt cục nóng cũng là vấn đề cần được chú trọng.
Theo các chuyên gia, khoảng cách khi lắp cục nóng với tường phải ít nhất là 10cm, khoảng cách an toàn hai bên hông máy là 0,25m, khoảng cách đối diện của tường đối với cục nóng phải lớn hơn hoặc bằng 60cm.
Tuyệt đối không lắp cục nóng trong nhà vì khi đó, cục nóng có thể ảnh hưởng đến cục lạnh. Chức năng của cục nóng là vận chuyển hơi nóng từ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Do đó, nếu lắp trong nhà, không khí trong phòng trở nên nóng bức, làm cho cục lạnh phải hoạt động liên tục để điều hòa không khí, dẫn đến tăng chi phí điện năng cũng như tuổi thọ cục lạnh giảm.

Nếu vị trí lắp cục nóng phải chịu ánh nắng trực tiếp như trên sân thượng, mái nhà hoặc ngoài tường nhà thì nên có mái che để các linh kiện bên trong không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vị trí lắp cục nóng phải đảm bảo thấp hơn cục lạnh. Nếu lắp đặt cục nóng điều hòa cao hơn cục lạnh sẽ làm cho khí ga bên trong bay hơi hết, dầu động lại và có nguy cơ chảy ngược vào trong giàn lạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của điều hòa. Tuy nhiên, không nên lắp cục nóng ở vị trí quá thấp - gần mặt đất để tránh hiện tượng ngập nước khiến điều hòa không thể hoạt động.
Khi lắp đặt cục nóng, nên tìm nơi thông thoáng, gió tốt. Không nên chọn chỗ quá kín để tránh tình trạng cục nóng bị bí, không xả hơi ra được. Tránh những nơi gió thổi trực tiếp vì như vậy sẽ gây ra sức cản lớn cho quạt khiến thiết bị không thể hoạt động hiệu quả, gây lãng phí điện năng. Cần chọn nơi gió thổi ngang qua, hoặc vuông góc với hướng quạt là tốt nhất. Vì khi đó, gió sẽ thổi nhiệt độ đi, giúp nó tản nhiệt nhanh hơn và ít tốn điện hơn.
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)








- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (25 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (29 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (32 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (48 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ (49 phút trước)
- Mỹ nhân đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, diễn xuất đơ cứng vẫn được tha thứ bởi xem phim vì nhan sắc thì có gì sai? (57 phút trước)
- Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng (59 phút trước)




