Lối Sống

Được trai trẻ kém 20 tuổi tán tỉnh, U60 nhanh chóng bị 'cưa đổ', cuộc sống hôn nhân gây bất ngờ

Lời tỏ tình của người đàn ông kém 20 tuổi khiến người phụ nữ vô cùng xúc động, cuối cùng cô đã lấy anh bất chấp sự phản đối của mọi người.

Giữa biển người mênh mông, đến được bên nhau đã khó, để đồng hành cùng nhau đến cuối đời càng khó hơn. Và với những cặp đôi “đũa lệch”, khó khăn và thử thách họ gặp phải sẽ nhiều hơn gấp bội.

Dì Ngô (hiện 55 tuổi, sống ở Trung Quốc) khi còn trẻ cũng là một hoa khôi. Cô có công việc ổn định, ăn nói dịu dàng dễ nghe nên được nhiều người đàn ông theo đuổi.

Sau đó cô gả cho một người đàn ông xuất thân từ gia đình giàu có, kiếm được nhiều tiền và rất yêu chiều cô. Đáng tiếc, chồng cô là người ít nói khô khan, lại thường xuyên đi công tác nên cô không cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của chồng. Thường xuyên một mình trong căn phòng trống và chăm sóc hai đứa con, cảm giác đó khiến cô khó chịu, buồn chán.

Được trai trẻ kém 20 tuổi tán tỉnh, U60 nhanh chóng bị “cưa đổ”, cuộc sống hôn nhân gây bất ngờ - 1
Cô và người chồng hiện tại kém 20 tuổi. 

Cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Thực ra, cô Ngô luôn ghen tị, khao khát được giống như những cặp vợ chồng khác, lúc nào cũng có nhau bên cạnh, không phải chịu cảnh xa cách nên mới cố gắng thay đổi chồng thông qua những trận cãi vã. Tuy nhiên phương pháp này khá tiêu cực, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt và cuối cùng cuộc hôn nhân hơn 10 năm đã kết thúc.

Sau khi ly hôn, cô cũng được nhiều người giới thiệu cho đối tượng xem mắt, nhưng chẳng ai lọt được vào “mắt xanh” của cô cả. Cô có thân hình cân đối, ăn mặc sành điệu nên trông chỉ như 30-40 tuổi, do đó cô muốn người bạn đời của mình phải đẹp trai và giỏi giang.

Sau đó, cô quen một người đàn ông họ Lý. Năm nay anh mới 35 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông thôn, có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao.

Anh từng trải qua một đời vợ. Anh và vợ cũ có với nhau 2 đứa con, nhưng quan niệm sống khác nhau nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và ly hôn.

Được trai trẻ kém 20 tuổi tán tỉnh, U60 nhanh chóng bị “cưa đổ”, cuộc sống hôn nhân gây bất ngờ - 2

Cô Ngô bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh Lý, còn người đàn ông này lại bị hấp dẫn bởi nét quyến rũ của cô Ngô. Không những vậy, họ nói chuyện rất hợp nhau.

Là một người có nhiều kinh nghiệm sống, ăn nói khéo léo, cô Ngô thường đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho anh Lý. Chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp, khí chất và trí tuệ như vậy nên anh Lý ngay lập tức say nắng cô Ngô, chủ động cưa cẩm cô bất chấp khoảng cách tuổi tác.

Trước sự “tấn công” nhiệt tình của anh Lý, cô Ngô vừa mừng vừa lo. Cô cũng thích người đàn ông này, cho rằng anh là đối tượng phù hợp để kết hôn, nhưng cô lo khoảng cách 20 tuổi sẽ là trở ngại cho cả hai.

Những lo lắng của cô Ngô sau đó đã được anh Lý xua tan. Anh nói anh thật lòng yêu cô Ngô, ngay cả khi cả thế giới phản đối cuộc hôn nhân của họ thì anh vẫn yêu và cưới cô, hứa sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc.

“Em là người phụ nữ hoàn hảo nhất anh từng gặp, anh không muốn bỏ lỡ em”, anh Lý nói. Lời tỏ tình của anh khiến cô Ngô vô cùng xúc động, và cuối cùng cô đã kết hôn với anh Lý bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

Được trai trẻ kém 20 tuổi tán tỉnh, U60 nhanh chóng bị “cưa đổ”, cuộc sống hôn nhân gây bất ngờ - 3

Và rồi, anh Lý đã thực hiện lời hứa của mình. Anh cưng chiều vợ hết mực, chủ động làm hết việc nhà và thỉnh thoảng mua quà tặng vợ để hâm nóng tình yêu của hai người. Về phía cô Ngô, cô làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền, hy vọng cuộc sống tương lai của hai vợ chồng sẽ tốt hơn.

“Độ tuổi khác nhau, quan niệm và lối sống khó tránh khỏi có những bất đồng, nhưng chúng tôi đang cố gắng để cả hai hòa hợp hơn”, cô Ngô nói.

Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân lệch tuổi của cô Ngô và anh Lý cũng giống như nhiều cặp đôi khác, đều gặp phải những lời chỉ trích, bàn tán của dư luận. Một số cho rằng anh Lý ham tiền của cô Ngô nên mới cưới cô làm vợ, trong khi đó số khác lại trách cô Ngô ham trai trẻ. Tuy nhiên, một số khác lại chúc phúc cho cặp đôi này.

Tương lai không ai nói trước được gì, không rõ cô Ngô và anh Lý có thể cùng nhau đi đến cuối đời được hay không. Nhưng nếu muốn được như vậy thì cô Ngô và anh Lý, cũng như các cặp đôi lệch tuổi khác nên nhớ những gạch đầu dòng sau:

- Cả hai nên tôn trọng sự khác biệt của nhau, không nên ép buộc nửa kia phải tuân theo lối sống mà độ tuổi bạn đang theo đuổi, hãy ủng hộ và tôn trọng lối sống của nửa kia.

- Sự trưởng thành chỉ là tương đối, đừng vội quy chụp nửa kia là “cổ hủ” hay “trẻ người non dạ” hoặc bất kỳ cụm từ nào khác ngụ ý rằng quan điểm của họ là quá lỗi thời hoặc quá trẻ con. Nên nhớ, tuổi tác không phải là thứ duy nhất thể hiện sự trưởng thành.

- Hãy trao đổi cởi mở và trung thực về các mối quan tâm, và cố gắng tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề mâu thuẫn. 

- Hãy dành thời gian làm những việc cả hai cùng yêu thích, đi sâu vào thế giới của nửa kia và sự chênh lệch về tuổi tác của bạn dường như sẽ tan biến.

- Bỏ ngoài tai mọi lời phán xét, hãy nhớ rằng chính hai người là quan trọng nhất trong mối quan hệ tình cảm này. 

Theo Cẩm Tú (Phụ Nữ Thủ Đô)




https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/yeu/duoc-trai-tre-kem-20-tuoi-tan-tinh-u60-nhanh-chong-bi-cua-do-cuoc-song-hon-nhan-gay-bat-ngo-c77a26913.html