Lối Sống

Khi nam nữ 'thân mật', có 4 bộ phận cơ thể 'cấm kỵ' hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng

Hôn đúng cách có thể hâm nóng tình cảm lứa đôi nhưng hôn sai chỗ có thể gây nguy hại sức khỏe bạn tình và thậm chí cả tính mạng.

Trong một mối quan hệ thân mật, nụ hôn có thể nói là cách trực tiếp nhất để thể hiện tình cảm. Đặc biệt, ở giai đoạn yêu nhau say đắm, những nụ hôn càng thắm thiết, nóng bỏng và mãnh liệt.

Thế nhưng, dù tình cảm mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì yếu tố an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Dưới đây là 4 bộ phận "cấm hôn" trên cơ thể:

1. Tai

Khi nam nữ 'thân mật', có 4 bộ phận cơ thể 'cấm kỵ' hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng
Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một cô gái trẻ tên Xiaohua sống ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Người này tới Khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu vì bị đau nhẹ và mất thính giác ở tai trái.

Qua thăm khám, bác sĩ trực phát hiện máu khô trên màng nhĩ của Xiaohua. Kiểm tra kỹ hơn, họ kết luận cô đã bị thủng màng nhĩ do chấn thương. Tiền sử bệnh tật của Xiaohua không đề cập đến bất kỳ chấn thương thể chất nào ở tai. Nhưng khi được hỏi liệu có nhớ bất cứ thứ gì gây thủng màng nhĩ hay không, cô nói bạn trai đã vô tình hôn và mút mạnh ống tai cô trong một lúc mặn nồng.

"Khi hôn tai tôi, anh ấy mút mạnh và nghe có tiếng 'bốp' như bị vỡ gì đó phát ra. Sau đó, tôi không thể nghe thấy gì từ tai trái mình nữa. Tôi khá sốc", Xiaohua nói với bác sĩ, cho biết thêm tất cả những gì cô nghe thấy sau đó là tiếng ù ù liên tục kèm cơn đau nhẹ.

Bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi cần tránh hôn quá mạnh vào tai vì màng nhĩ trong tai rất mỏng manh, chỉ dày 0,1mm. Hôn mạnh ở tai ngoài dễ dẫn đến mất cân bằng áp lực hai bên màng nhĩ, dẫn đến triệu chứng sưng tai. Một số trường hợp nặng thậm chí có thể bị thủng màng nhĩ trực tiếp.

Khi màng nhĩ bị thủng sẽ gây ra triệu chứng ù tai, đau tai, nặng hơn thì đe dọa trực tiếp đến thính giác sau này. Nếu bạn bị ù tai, đau tai hoặc chảy máu khi được hôn vào tai, hãy nhanh chóng đi khám.

2. Cổ

Nhiều cặp đôi thích đặt nụ hôn trên cổ nhau. Đây không chỉ để thể hiện sự thân mật mà còn như là một kiểu "đánh dấu chủ quyền" với vết bầm đỏ để lại (thường do nụ hôn mạnh - hickey - để lại). Thế nhưng, không nhiều người biết rằng, hôn vùng cổ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cách đây vài năm, truyền thông các nước liên tục đưa tin về trường hợp Gonzalez, một chàng trai 17 tuổi ở Mexico, đột nhiên lên cơn co giật dữ dội khi ăn cùng với gia đình. Dù anh được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ vẫn không thể cứu sống. Khi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết, bác sĩ cho biết là do dấu vết hickey trên cổ mà bạn gái của bệnh nhân để lại. Bác sĩ đoán rằng, có lẽ bạn gái của Gonzalez đã hôn mạnh vào cổ bạn trai mình, khiến các cục máu đông hình thành trên cổ sau đó lên não, gây ra đột quỵ.

Khi nam nữ 'thân mật', có 4 bộ phận cơ thể 'cấm kỵ' hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, có một xoang động mạch cảnh ở cổ, gần cổ họng, nơi gặp nhau của các động mạch và tĩnh mạch. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa New Zealand, nụ hôn hickey đặt ở vị trí này có thể khiến máu ở đây đông lại và bám vào thành mạch máu. Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc tạo thêm áp lực lên động mạch cảnh sẽ làm tăng nguy cơ đông máu có thể dẫn đến đột quỵ, đe dọa đến tính mạng.

Xoang cảnh có chức năng chính của nó là điều hòa huyết áp và nhịp tim, rất nhạy cảm với áp lực. Ngay cả một kích thích áp lực nhỏ từ bên ngoài cũng sẽ khiến nhịp tim chậm lại và huyết áp giảm xuống. Nếu dùng lực quá mạnh và áp suất vượt quá 10 giây có thể xảy ra tình trạng mất ý thức, ngừng tim. Vì vậy khi hôn hãy nhớ tránh vùng này.

3. Rốn

Khi nam nữ 'thân mật', có 4 bộ phận cơ thể 'cấm kỵ' hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không phải tất cả các cặp đôi đều có sở thích hôn vào bộ phận này nhưng ai cũng nên biết rằng, đó không phải là nơi an toàn để hôn. Bộ phận này nằm sát với các cơ quan nội tạng, nếu liên tục chịu tác động của ngoại lực sẽ kích thích chức năng tiêu hóa và dẫn đến đau bụng, tiêu chảy. Hơn nữa, cấu trúc ở đây dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn nên người hôn dễ bị lây lan, không tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn bị loét miệng hoặc hôi miệng, tốt nhất bạn không nên hôn ai. Điều này dễ làm lây lan các loại virus cho nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 3,7 tỷ người dưới 50 tuổi có HSV-1 (herpes miệng). Chủng mụn rộp này gây ra vết loét và ảnh hưởng đến 67% dân số thế giới. Ngoài ra, bệnh herpes này cũng rất dễ lây truyền dù không tiếp xúc bằng miệng và có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp giữa da với da.

4. Vùng kín

Khi nam nữ 'thân mật', có 4 bộ phận cơ thể 'cấm kỵ' hôn vào vì có thể nguy hiểm tính mạng - 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với nhiều cặp đôi hoặc các cặp vợ chồng, khi “yêu” rất thích hôn vùng kín để thể hiện tình yêu bền chặt và tăng cảm giác thân mật. Tuy nhiên, hôn vùng kín có thể gây ra một số bất lợi cho sức khỏe.

Bởi "vùng kín" gần với bộ phận mà chúng ta tiểu tiện nên nó có thể dễ bị nhiễm vi khuẩn. Đặc biệt, nếu hôn trực tiếp vào bộ phận này thì khoang miệng của có thể rước về nhiều vi khuẩn gây ảnh hưởng sức khỏe.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khi-nam-nu-than-mat-co-4-bo-phan-co-the-cam-ky-hon-vao-vi-co-the-nguy-hiem-tinh-mang-d188837.html