-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Lối Sống
02/01/2024 22:10Khóc cười chuyện nhận thưởng cuối năm: Người nhận được tới 30% lương cả năm, người thì không có gì
Theo tờ The Korea Herald đưa tin, nhân viên tại các công ty lớn của Hàn Quốc sẽ nhận được mức tiền thưởng cuối năm khác nhau, từ không có gì đến 30% tiền lương hàng năm, tùy thuộc vào kết quả hoạt động của ngành công nghiệp trong năm 2023.
Chẳng hạn, các công nhân thuộc bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung Electronics, phụ trách hoạt động kinh doanh chip của công ty, dự kiến không nhận được khoản thưởng nào trong năm tới, do hoạt động yếu kém của lĩnh vực chip.
Trong nhiều năm qua, công ty đã trao cho nhân viên những khoản thưởng cao kỷ lục nhờ hoạt động kinh doanh bùng nổ. Tiền thưởng được trao vào đầu năm dựa trên thu nhập của năm trước đó và có thể lên tới 50% mức lương hàng năm của nhân viên. Năm nay, điều tương tự không còn xảy ra. Bởi suy thoái kinh tế toàn cầu kéo ngành chip đi xuống cả năm. Bộ phận giải pháp thiết bị đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế 12,7 nghìn tỷ won (9,9 tỷ USD) trong ba quý đầu năm.
Ngược lại, các nhân viên của bộ phận trải nghiệm di động được cho là đang mong đợi mức thưởng hiệu suất cao (khoảng 50% lương cả năm) nhờ doanh số bán điện thoại thông minh của Samsung tăng mạnh trong năm nay. Con số thưởng cụ thể sẽ được SamSung công bố chính thức trong tháng 1.
SK hynix, một nhà sản xuất chip khác của Hàn Quốc, vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết về khoản thưởng cuối năm, có thể lên tới 50% mức lương hàng năm của một người. Nhưng vì công ty dự kiến lỗ vài nghìn tỷ won vào cuối năm nay, tương tự như Samsung Electronics, nên hy vọng về khoản tiền thưởng khổng lồ khá mờ mịt.
Mặt khác, nhân viên của hai nhà sản xuất ôtô hàng đầu đất nước - Hyundai Motor và Kia, đều thuộc Tập đoàn Hyundai - lạc quan hơn sau một năm đánh dấu doanh số bán hàng tăng trở lại. Các liên đoàn lao động và ban quản lý của Hyundai Motor và Kia lần lượt đạt được các thỏa thuận dự kiến vào tháng 9 và tháng 10.
Theo thỏa thuận, nhân viên của hai nhà sản xuất ôtô sẽ nhận được khoản tiền bằng 300% tiền lương hàng tháng cộng thêm 8 triệu won. Họ còn được trả thêm một tháng lương và khoản tiền thưởng đặc biệt 2,5 triệu won. Các nguồn tin trong ngành ôtô ước tính tổng số tiền thưởng cho một nhân viên có thể lên tới 50 triệu won.
Giống như lĩnh vực ô tô, ngành đóng tàu của nước này chứng kiến hoạt động kinh doanh bùng nổ trong năm nay. Theo báo cáo, HD Hyundai Heavy Industries, công ty đóng tàu hàng đầu thế giới, đã đưa ra mức ưu đãi lên tới 251% tiền lương hàng tháng cho nhân viên trong tuần này. Công ty đóng tàu dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 133,2 tỷ won vào cuối năm nay.
Samsung Heavy Industries đã rơi vào tình trạng thua lỗ trong thu nhập quý đầu tiên trong năm nay nhưng may mắn lợi nhuận sau đó tăng tốc trong suốt cả năm. Do công ty đóng tàu được dự báo sẽ ghi thêm lợi nhuận trong quý 4, nên công ty dự kiến sẽ đưa ra những ưu đãi chưa xác định cho nhân viên vào đầu năm mới.
Hanwha Ocean cũng hứa hẹn mức thưởng tương đương 300% tiền lương hàng tháng cho nhân viên nếu công ty đạt được doanh số nhất định trong năm nay.
Theo Nguyễn Phương (Đời sống & Pháp luật)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (25 phút trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (31 phút trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (38 phút trước)
- Loại củ được tin dùng để thải độc gan nhưng 2 nhóm người này không nên sử dụng (39 phút trước)
- Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước chốt giá từ 1,17 tỷ đồng: Bản L rẻ nhất, RS thấp hơn xe nhập (46 phút trước)
- Vợ Kanye West chính thức lên tiếng: Sự thật cáo buộc bị chồng kiểm soát, phải mặc đồ hở hang (46 phút trước)
- Nhiều đại lý tại Việt Nam bán mẫu iPhone màn OLED này với giá rẻ như bèo, dùng mướt như iPhone 17 (49 phút trước)
- Đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết: Làm sao để an toàn và đúng pháp luật? (50 phút trước)
- "Tầm Tần Ký" của Cổ Thiên Lạc đối diện nguy cơ thua lỗ nặng khi cập bến Việt Nam (56 phút trước)
- Omoda C5 Hybrid lộ diện tại Việt Nam: Mở bán tháng 4/2026, "thách thức" Corolla Cross, Honda HR-V (58 phút trước)