-
Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội
-
Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước
-
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương
-
10 công chúa đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi chỉ xếp thứ 6, hạng 1 đến cả thần tiên cũng không sánh bằng
-
Bài đăng của chủ quán lươn ở TP.HCM gây xôn xao: Danh tính chủ nhân 2 chỉ vàng
-
Dung dịch bùn nhão, bọt khí phun trào ở Núi Trúc, Hà Nội
-
Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026?
-
Vụ bán 2 trang công thức làm bánh bò giá 5 triệu, nhắn kèm "chị không muốn em làm giống chị”: Người bị bóc phốt lên tiếng!
-
Xe hơi đắt tiền đậu bên đường cả năm không ai nhận ở Nha Trang: Lý do không tưởng
-
Cháy garage lúc trời mưa to, 6 xe ô tô bị thiêu rụi
Lối Sống
22/11/2023 11:12Mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối vì loại đồ uống 'vạn người mê'
Ngay cả những người trẻ tuổi cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của mình để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư!
Chen Xinmei, bác sĩ gia đình tại Bệnh viện Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trong chương trình "Sức khỏe 2.0" về trường hợp người phụ nữ 40 tuổi, có thói quen sinh hoạt tốt, không hút thuốc, uống rượu, ăn ít thịt hoặc thịt chế biến sẵn nhưng vẫn bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 (giai đoạn cuối).

Chính vì vậy, lúc nhận được kết quả chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 4 cô vô cùng bất ngờ, hoảng loạn đến mức không cầm được nước mắt mà khóc nức nở ngay tại bệnh viện.
Tìm hiểu thói quen ăn uống của cô, người ta phát hiện ra rằng ung thư đại trực tràng là do thường xuyên uống loại đồ uống nhiều người yêu thích này.
Cụ thể, cô có thói quen uống ít nhất 1 cốc trà sữa hoặc uống thêm các loại đồ uống có đường khác mỗi ngày. Cô cho rằng đây cũng là một cách bổ sung lượng nước và năng lượng cho cơ thể. Hơn nữa, cô không chọn đồ uống có cồn hay có ga, thậm chí còn thường xuyên uống các loại nước ép nên sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.
Cho đến một ngày, đang làm việc thì cô bỗng nhiên đau bụng dữ dội, uống thuốc giảm đau cũng không đỡ. Lo lắng vì gần đây thường ăn không ngon miệng, đau bụng âm ỉ lại đi ngoài ra phân đen nên cô đến bệnh viện khám. Thật không ngờ, kết quả kiểm tra lại là ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.
Tiến sĩ Wu Bingxiu từ Khoa Gan mật và Tiêu hóa tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, đồ uống có đường không chỉ gây tiểu đường mà còn ảnh hưởng tới tim mạch, ung thư. Trong đó, bệnh ung thư đại trực tràng do tiêu thụ quá nhiều các loại đồ uống nhiều đường thường phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi.
Bởi vì giống như người phụ nữ vừa kể trên, người trẻ Đài Loan rất mê trà sữa, các loại trà lắc thêm đường hay kem cheese, phô mai… Các loại sinh tố, nước ép trái cây những tưởng tốt cho sức khỏe nhưng uống không đúng cách, cho thêm nhiều đường, uống quá nhiều thì cũng làm đường huyết tăng vọt.
Trong khi đó, Tiến sĩ Wu khẳng định bản thân lượng đường trong máu cao là một yếu tố gây ung thư bởi 2 lý do. Thứ nhất, nếu đường huyết quá cao thì áp suất thẩm thấu trong cơ thể rất cao, sẽ gây ra tình trạng viêm các mạch máu trên toàn cơ thể. Còn lý do thứ 2 là từ polyp đại tràng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh polyp đại trực tràng ở bệnh nhân đái tháo đường cao hơn 30% so với dân số chung. Trong khi đó, polyp đại trực tràng là 1 trong những yếu tố nguy cơ cao nhất dẫn tới ung thư đại trực tràng.
Vì vậy, ông cũng nhắc nhở chúng ta nên kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể và chú ý đến các triệu chứng ung thư đại trực tràng sau đây:
- Thay đổi thói quen đại tiện (tiêu chảy hoặc táo bón).
- Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn.
- Cảm giác đi đại tiện không hết.
- Thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi, chán ăn.
- Sụt cân không rõ nguyên nhân.
- Thấy máu (hoặc đỏ tươi hoặc sẫm màu) trong phân.
- Nhận thấy phân nhỏ hơn bình thường và đau bụng, khó chịu vùng bụng.
Ngoài các triệu chứng nêu trên, khi ung thư muộn thì có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, bụng to dần… Lúc này, nên nhanh chóng tới gặp bác sĩ để thăm khám, điều trị trước khi quá muộn.
Nhóm nguy cơ cao ung thư đại trực tràng
Theo Bộ Y tế Hồng Kông (Trung Quốc), thói quen sinh hoạt không lành mạnh cũng là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến ung thư đại trực tràng:
- Ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất béo bão hòa.
- Chế độ ăn uống không đủ chất xơ.
- Thường xuyên ăn đồ nướng hoặc thịt chế biến sẵn.
- Hút thuốc, nghiện rượu và thiếu tập thể dục.
Ngoài ra, bản thân người bị polyp đại trực tràng hoặc viêm loét đại tràng mãn tính, hoặc người thân từng mắc ung thư đại trực tràng hoặc hội chứng đa polyp di truyền cũng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn.
PN (SHTT)








- Bé trai Hà Nội đi cấp cứu sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích (13:39)
- 15 phút sinh tử, đại úy cảnh sát "mở đường" cứu bé gái 1 tuổi co giật ven đường (13:38)
- Phá đường dây sản xuất, buôn bán 185.000 cuốn sách giáo khoa giả, bắt một giám đốc (13:36)
- CLB V.League chiêu mộ cầu thủ từng vô địch tại Anh, đá Champions League và Serie A? (13:36)
- Quý tử "xịn xò" nhất showbiz Việt: Mẹ là ca sĩ nổi tiếng, bố là đại gia, mới ít tuổi đã được nuôi dạy thật đáng ghen tỵ (2 giờ trước)
- Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội (2 giờ trước)
- Em gái vợ đến ở cùng được 3 ngày đã khiến tôi hối hận, đến tháng thứ 2 thì tôi chỉ muốn trốn luôn ở cơ quan (2 giờ trước)
- Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước (2 giờ trước)
- Ter Stegen công khai khiêu khích Barca (2 giờ trước)
- Căn nhà như bãi rác, quần áo chất đống, nấm mọc thành chùm của nữ diễn viên "mặt xinh, dáng đẹp" (2 giờ trước)



