-
Màn thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Thanh Hóa gây tranh luận -
Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi: Có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục -
Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chạy vòng tròn trên biển Phú Quốc -
Đề thi lại của Chuyên Tuyên Quang sẽ không khó hơn, thí sinh đủ điều kiện vẫn được xét tuyển nguyện vọng đã đăng ký -
Bộ GD-ĐT lý giải vì sao thí sinh Tuyên Quang được thi lại, Quảng Trị thì không -
Đã có 2 gia đình liên hệ sau khi hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ -
Sân bay Nội Bài hứng "bão 1 sao" sau phân làn, hành khách phải kéo vali đi bộ dưới mưa để bắt xe -
Bộ GD&ĐT: Tổ chức thi lại toàn bộ các môn với thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Hai thiếu niên không đội mũ, lạng lách xe máy giữa làn ô tô ở Hà Nội -
Bão số 3 hình thành trên Biển Đông với hướng đi kỳ lạ, có vào đất liền Việt Nam không?
Lối Sống
05/12/2023 18:16Mệt mỏi vì nhà gái đòi sính lễ 745 triệu đồng, người đàn ông hủy hôn dùng tiền cưới vợ đi du lịch 'chữa lành'
Quách Hiểu (35 tuổi) đã hủy kế hoạch đám cưới với người yêu vào tháng 5 năm nay vì không thể đáp ứng số tiền sính lễ mà nhà gái yêu cầu, sau đó đã đi du lịch hơn 40 thành phố bằng số tiền tiết kiệm 168.000 NDT (hơn 570 triệu đồng).
Chia sẻ với tờ Jiupai News, Quách cho biết bản thân đã quá mệt mỏi trước yêu cầu sính lễ thách cưới 190.000 NDT (hơn 645 triệu đồng) của gia đình người yêu.
“Tôi không giàu có và cũng đã kiệt sức”, Quách nói với phóng viên rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi quyết định hủy đám cưới.
Được biết, Quách có nguồn thu nhập 5.000 NDT/tháng (gần 17 triệu đồng) từ công việc trước đây, đã đồng ý yêu cầu sính lễ cưới vợ mặc dù lúc đó anh chưa biết phải làm sao để gom đủ tiền.
Ngoài khoản tiết kiệm sau mấy năm đi làm, Quách đã vay thêm 20.000 NDT (gần 68 triệu đồng) từ một người bạn. Ngoài ra, bố mẹ Quách cũng hứa sẽ trả trước khoản tiền đặt cọc khi anh mua nhà cho vợ chồng cùng sống sau này, song phải đảm bảo rằng anh có thể trả nổi tiền trả góp mỗi tháng.
Mặc dù áp lực đè nặng nhưng Quách vẫn phải chấp nhận vì tuổi đã không còn nhỏ, bố mẹ ở nhà luôn lo lắng vì anh vẫn chưa nên gia lập thất.
Thế nhưng bước ngoặt xảy ra vào tháng 5/2023, vợ sắp cưới lại yêu cầu Quách chuẩn bị thêm 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) cho sính lễ, cộng với số tiền đã thỏa thuận trước đó thì Quách phải bỏ ra hơn 745 triệu đồng.
Khi nghe lời này, Quách không tức giận mà chỉ cảm thấy bất lực, dường như “giọt nước đã tràn ly”. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này, nói lời chia tay với người đã quen chưa đầy một năm, hủy luôn đám cưới. Sau đó, anh nảy ra ý tưởng dành thời gian đi du lịch, xem như “chữa lành” cho chính mình.
“Thế giới rộng lớn, tôi muốn nhìn ngắm thật nhiều thứ. Thay vì phải mang nợ vì hôn nhân, tại sao không tận hưởng vẻ đẹp của thế giới này?”, Quách nói.
Không hề có kế hoạch cụ thể, Quách chỉ dự định một năm tới bản thân sẽ sống như kẻ lang thang và tiết kiệm. Anh nghỉ việc và lên đường vào ngày 1/6. Đến hiện tại, Quách đã ghé qua 40 thành phố với chi phí bỏ ra là 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng).
Song, hứng thú du lịch đã dần nhạt nhòa. “Có lẽ đã đến lúc tôi trở về ở bên cạnh bố mẹ”, Quách nói. Anh sẽ về quê và tiếp tục tìm kiếm cuộc hôn nhân phù hợp với mình.
Sính lễ đám cưới là một phần không thể thiếu trong phong tục cưới hỏi ở Trung Quốc. Theo đó, người đàn ông phải đáp ứng yêu cầu thách cưới của nhà gái, có thể bao gồm: Sính lễ (tiền mặt, trang sức vàng), nhà và xe…
Thế nhưng cũng vì điều này mà biết bao cuộc tình tan vỡ, vô số cuộc hôn nhân không thành. Sính lễ đã và đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều người đàn ông Trung Quốc ngại kết hôn vì không đủ khả năng đáp ứng điều kiện, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay.
Thậm chí, theo nhiều khảo sát và thống kê, hiện tượng yêu cầu sính lễ “trên trời” càng nghiêm trọng hơn ở những vùng nông thôn. Gia đình nhà gái càng nghèo thì yêu cầu sính lễ càng cao.
Khi được hỏi suy nghĩ về phong tục sính lễ trong đám cưới, Quách nói: “Thật không công bằng, nhưng hầu hết đàn ông vẫn phải làm theo vì họ không có lựa chọn nào khác”.
Cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi về câu chuyện hủy đám cưới đi du lịch của Quách. Trong đó, rất nhiều người ủng hộ quyết định của anh.
“Thật sự mệt mỏi khi phải mang nợ để kết hôn. Tôi nghĩ anh ấy đã quyết định đúng đắn”.
“Hôn nhân không phải là mục tiêu cuối cùng của đời người. Do đó, đừng xem nó là chuyện bắt buộc. Hãy sống theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất”.
Theo nhiều thống kê, đàn ông Trung Quốc thường phải chuẩn bị từ 10.000 NDT đến 1 triệu NDT (khoảng 34 triệu đến 3,4 tỷ đồng) để làm sính lễ cưới vợ. Thế nhưng thế hệ trẻ ngày nay, thậm chí là nhiều người thế hệ cũ, đang phản đối truyền thống này.
Cũng giống như câu chuyện chỉ xảy ra mới đây ở Vân Nam (Trung Quốc). Trong ngày đính hôn, bố cô dâu đã trả lại sính lễ 98.600 NDT (hơn 337 triệu đồng) cho chú rể với lời chúc phúc khiến anh bật khóc: “Nhà bố không cần sính lễ, chỉ mong các con hạnh phúc là tốt rồi. Hãy dùng số tiền đó cho cuộc sống sau này của các con. Bố cũng muốn con gái bố hạnh phúc và đủ đầy hơn khi được làm vợ của con”.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)
- Màn thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Thanh Hóa gây tranh luận (1 giờ trước)
- Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi: Có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chạy vòng tròn trên biển Phú Quốc (1 giờ trước)
- Tỷ phú mời vợ cũ đi đám cưới, không ngờ cô dắt theo 2 đứa trẻ giống anh như đúc khiến ai nấy sững sờ (1 giờ trước)
- Căn bệnh khiến Trấn Thành bó tay trước loạt thử thách ở Running Man Vietnam mùa 4 (1 giờ trước)
- Tàu hàng treo cờ Ấn Độ bị đánh chìm ngoài khơi Yemen, toàn bộ thủy thủ được giải cứu (1 giờ trước)
- Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada dừng kinh doanh sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3 (1 giờ trước)
- HLV gây ấn tượng nhất World Cup bất ngờ từ chức (1 giờ trước)
- Sập bẫy lừa đảo vì lộ thông tin ngay khi vừa đặt hàng: Người tiêu dùng mất tiền cọc và bài học bảo mật dữ liệu (1 giờ trước)
- EU vẫn tăng nhập khí đốt từ Nga lên mức kỷ lục giữa lộ trình chấm dứt phụ thuộc năng lượng (2 giờ trước)