-
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn
Lối Sống
11/06/2024 01:45Suốt 30 năm chỉ được mẹ gắp cho miếng cánh vịt, cô gái khơi mào tranh cãi
Trong một video nổi đình đám mấy ngày gần đây, một người phụ nữ Trung Quốc nước mắt lã chã trách móc mẹ đẻ suốt 30 năm nay chỉ cho cô ăn cánh vịt, trong khi con trai và cháu trai bà được ăn chân vịt. Câu chuyện đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi về truyền thống trọng nam khinh nữ ở nước này.
Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con xảy ra trong một bữa cơm gia đình vào ngày 17/5 tại tỉnh An Huy. Khi đôi chân vịt được chia cho người con trai và cháu trai, còn cô con gái nhận được đôi cánh vịt, cô đã bức xúc chất vấn mẹ mình.
“Trong thế giới của mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ rằng chân vịt phải luôn dành cho con trai và cháu trai? Chuyện này đã diễn ra suốt hơn 30 năm nay. Mẹ có biết là thái độ của mẹ có vấn đề không?” – cô con gái đặt câu hỏi.
“Chẳng tại sao cả! Muốn ăn thì ăn đi. Không ăn thì bỏ đó. Cho ăn là đủ rồi mà còn cãi lời mẹ” - người mẹ đáp lời.
Thái độ của người mẹ càng khiến cô con gái tiếp tục cuộc đối đầu. “Vấn đề không phải là thiếu chân vịt để ăn vì bây giờ chúng ta có điều kiện sống tốt hơn rồi, vấn đề là tại sao lần nào mẹ cũng đưa chân vịt cho họ” - cô cãi lại.
“Muốn ăn thì ăn cánh đi, nếu không tao cho chó ăn” - bà mẹ to tiếng và lấy bát của mình đưa cho chú chó cưng trong nhà.
Đoạn video kết thúc với cảnh cô con gái hỏi: “Mẹ cũng là phụ nữ mà, tại sao mẹ lại ưu ái con trai hơn con gái?”.
Đoạn video đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi và trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đồng cảm với cô con gái, cho rằng cuộc cãi vã này không phải vì chuyện ăn uống mà là việc đòi lại sự đối xử bình đẳng và tình yêu thương trong gia đình.
“Điều mà cô ấy đang đấu tranh là trong hơn 30 năm qua, mẹ cô ấy chưa bao giờ đối xử bình đẳng với cô ấy, chứ không phải chỉ một lần này” – một cư dân mạng nhận xét.
Tuy nhiên, một số người cũng có góc nhìn khác.
“Cô con gái thật nhỏ mọn. Cô ấy thật may mắn khi có vịt ăn. Cô có bao giờ để ý xem mẹ cô đã ăn gì suốt 30 năm qua chưa? Bà mẹ có thể yêu con trai hơn con gái, nhưng liệu bà ấy có yêu bản thân mình hơn con gái mình không?” - một người đặt câu hỏi.
Truyền thống trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc được củng cố bởi niềm tin rằng con trai có giá trị hơn con gái. Bởi vì người xưa quan niệm đàn ông là người trụ cột duy nhất trong gia đình và là người chăm sóc cha mẹ khi về già.
Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2023, số đàn ông đã vượt quá phụ nữ tới hơn 30 triệu người. Điều này dẫn đến tình trạng thừa nam giới, cụ thể là nhiều đàn ông không thể kết hôn hoặc lập gia đình.
Theo Đăng Dương (VietNamNet)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 92% người dân đồng tình điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận (20:41)
- Bắc Ninh: Nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ giật tóc khiến bạn văng xuống đường rồi bỏ chạy (20:29)
- Khởi tố nam sinh sau màn “trả kèo” xâm phạm mồ mả để phát TikTok (20:03)
- Người Bangkok chạy lũ, có người ngủ trên bàn để giữ đồ đạc (59 phút trước)
- Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Sạt lở đèo Đại Ninh, đất đá tràn xuống tuyến Phan Thiết - Đà Lạt (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày (2 giờ trước)
- Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” (3 giờ trước)
- Thanh Hóa siết nạn “cò” dịch vụ y tế, người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm (3 giờ trước)
- Trường Đại học Sài Gòn vinh danh 18 thủ khoa điểm tuyệt đối: 17 tân sinh viên chọn ngành Sư phạm Toán (4 giờ trước)