-
Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn
-
Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!
-
Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?
-
20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam
-
Thực hiện thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh
-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"
-
Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa
Lối Sống
28/09/2023 06:20Từ 35-40 tuổi mấy người không 'khủng hoảng', mạnh dạn làm 3 việc này để vượt sóng gió, nửa đời sau sống bình yên
Kiệt sức với công việc, bế tắc trong cuộc sống, trách nhiệm gia đình, sức khỏe suy giảm và dần dần không thể làm được điều mình muốn, dường như mọi áp lực đều dồn lên vai những người độ tuổi này và xuất hiện cái được gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên."
Tuy nhiên, có người sẽ bị những vấn đề đó đeo bám cả đời, còn có người lại tràn đầy năng lượng mà vượt qua chúng. Kết quả đó xuất phát từ cách mà mỗi người lựa chọn để đương đầu với những khủng hoảng này.
1. Tâm có tĩnh tự khắc lòng sẽ an yên
Trong khoảng thời gian công việc gặp phải khó khăn, nhiều người như người ngồi trên đống lửa. Họ bồn chồn, lo lắng nhưng vẫn vùi đầu trong bàn làm việc, không dám dừng dù chỉ một giây, bởi họ cho rằng bận rộn mới giúp bản thân trốn thoát khỏi những âu lo, sự trống rỗng vô tận.
Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu một con vật nhỏ bị bịt mắt và nhốt vào lồng, nó sẽ làm gì? Vì không nhìn thấy gì nên theo bản năng nó sẽ quằn quại, điên cuồng và cố gắng thoát ra khỏi lồng. Kết quả nó vẫn không thể thoát ra được mà còn tự làm tổn thương mình.
Vì vậy, khi đối đầu với thử thách, việc bạn cần làm trước tiên là phải bình tĩnh. Việc chỉ chăm chăm nhìn vào vấn đề hiện tại chưa chắc đã là một giải pháp hay. Thay vào đó, bạn nên "dọn dẹp" lại tâm trí, công việc, sau đó cẩn thận xem xét, nhìn nhận lại khó khăn đang gặp phải, về những gì bạn đã và đang làm để có thể đưa ra một quyết định sáng suốt hơn.
Những ý tưởng, sáng kiến hay có thể dễ dàng tìm đến hơn khi đầu óc, tâm trí bạn đang ở trong trạng thái thoải mái nhất.
2. Vượt qua giới hạn để chạm tới thành công
Sống trong giới hạn của bản thân thường giúp chúng ta cảm thấy an toàn, thoải mái. Tuy nhiên, thế giới ngoài kia rất rộng lớn và mỗi người chỉ sống có một lần. Nếu bạn cứ quanh quẩn trong "vùng an toàn" thì không thể nào khám phá, không thể nào có được những trải nghiệm mới, không biết được mình có thể tiến xa đến đâu, làm được những gì. Vượt qua giới hạn là cách để mỗi người khám phá thế giới cũng như khám phá chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ tự giới hạn bản thân!
Rich Karlgaard, nhà xuất bản tạp chí Forbes, người phụ trách xuất bản nhiều bảng xếp hạng, nghiên cứu khác nhau, nên ông có cơ sở để đưa ra nhận định rằng tuổi trung niên thực sự là một lợi thế lớn.
Những phát hiện của khoa học nói rằng não bộ con người phát triển một cách cân bằng ở từng giai đoạn, và sự cân bằng này kéo dài suốt cuộc đời con người. Và ở độ tuổi trung niên, khi sự hiểu biết về xã hội đạt đến đỉnh cao, cùng với khả năng diễn đạt ngôn ngữ và những trải nghiệm phong phú mà tuổi tác mang lại sẽ là một lợi thế cạnh tranh mà bạn cần tìm cách để có thể khai thác, tận dụng hết.
3. "Học tập suốt đời" là phương thuốc tốt nhất
Quá trình trưởng thành, khám phá bản thân, cuộc sống là cả một hành trình dài, và bạn cần không ngừng trau dồi, học hỏi những điều mới để có thể thích ứng được với những thay đổi, biến động của môi trường.
Một công cụ tiện lợi, nhanh chóng mà không hề đắt đỏ giúp bạn tiếp cận kiến thức mới chính là sách vở. Các nhà khoa học đã tốn không ít thời gian, công sức để cho ra những nghiên cứu, chứng minh giúp ích cho nhân loại. Những tác giả kể lại câu chuyện, kinh nghiệm sống quý giá của mình trên những trang sách. Việc chúng ta nên làm chính là tìm cách để tiếp cận, tận dụng những thành quả đó, bạn hoàn toàn có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình qua những trang sách.
Tóm lại, "khủng hoảng" không đáng sợ, điều đáng sợ là khoảnh khắc bạn từ bỏ chính mình. Hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể an toàn vượt qua những thời điểm khủng hoảng trong cuộc đời để trở thành một phiên bản tốt hơn.
Theo Lưu Ly (Phụ Nữ Số)








- Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt hiện tại bị đồn dao kéo suốt 2 năm, lộ bức ảnh hàng hiếm bóc trần sự thật (13:37)
- Ông Thaksin bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án 1 năm tù vì 'vụ án tầng 14' (13:36)
- Vì sao Độ Mixi bị chỉ trích? (13:36)
- Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ (13:28)
- Ancelotti thiên vị Real Madrid ở tuyển Brazil, Barca phản ứng gắt (1 giờ trước)
- 3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót (2 giờ trước)
- Khoảng trống khác lạ ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi dỡ 'Hàm cá mập' (2 giờ trước)
- Luis Suarez bị MLS treo giò 9 trận vì hành vi không thể dung thứ (2 giờ trước)
- Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn (2 giờ trước)
- Hàng xóm Việt Nam vừa "thắng 1-0": Ôm mảng sản xuất béo bở không kém chip bán dẫn, vươn lên số 2 thế giới (2 giờ trước)



