-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Lối Sống
04/10/2023 13:32Vì sao có người mua nhà thì giàu lên, còn có người lại nghèo kiết xác?
Người giàu mua nhà làm tài sản, người nghèo mua nhà chỉ để ở
Xét về mục đích mua nhà, người giàu mua nhà chủ yếu để đầu tư, còn người nghèo mua nhà chỉ để ở nên đây hoàn toàn là hành vi tiêu dùng.
Những người xuất thân từ gia đình nghèo thích rút tiền ra khỏi túi từng chút một, trong khi những người giàu sẽ nắm bắt cơ hội để lấy tiền ra ngay lập tức và lợi nhuận từ đầu tư rất đáng kể. Do đó, khi mua nhà, người nghèo luôn thận trọng, dẫn đến bỏ lỡ một số cơ hội tốt.

Xét về phương tiện hỗ trợ, người nghèo và người giàu quan tâm đến việc mua nhà khác nhau, người giàu quan tâm đến trường học và tiêu dùng cao cấp khác nhau. Trong khi mối quan tâm chính của người nghèo là sự thuận tiện trong giao thông và cuộc sống hàng ngày.
Người nghèo mua nhà để ở nên những ngôi nhà họ mua hầu hết đều được trang bị cơ sở hạ tầng rất đầy đủ, họ ít khi tính đến giá trị ngôi nhà trong tương lai, họ làm việc chăm chỉ để trả tiền thế chấp hàng tháng.
Người giàu thường là những nhà đầu tư, họ có đủ tiền để mua hẳn một căn nhà, nhưng họ lại chọn hình thức vay để dùng số tiền hạn hẹp mua thêm nhà, rồi chờ căn nhà đó tăng giá trị và hưởng lợi. Vì vậy, những ngôi nhà họ mua thường không đặc biệt hoàn hảo về tiện ích xung quanh, nhưng khu vực đó đã có quy hoạch rõ ràng, vì họ biết rằng khi các tiện ích theo quy hoạch được triển khai và hoàn thiện, ngôi nhà họ mua sẽ tăng giá trị lên nhiều lần.
Tất nhiên, không phải ai cũng nên trở thành “nhà đầu tư”, mà nên dùng tư duy đầu tư để mua nhà, để giá trị căn nhà bạn mua có thể tăng lên trong thời gian ngắn hơn. Có người hỏi, tôi mua nhà để ở, giá nhà có tăng hay không thì liên quan gì đến tôi?
Đây là suy nghĩ của người nghèo, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không thay thế ngôi nhà trong tương lai? Khi cần đổi nhà vì nhiều lý do, giá trị gia tăng không gian của căn nhà mua càng lớn, bạn càng giảm bớt áp lực trả trước để cải thiện tiền mua nhà.

Người giàu sử dụng tiền thừa mua nhà, người nghèo sử dụng lương hoặc tiền tiết kiệm
Thông thường người nghèo dùng lương của mình để chi trả cho phí sinh hoạt và để dành một chút tiền mỗi tháng cho việc mua các sản phẩm “tiêu sản”, do vậy sẽ luôn phải làm việc không ngừng và không dư giả gì.
Trong khi đó, người giàu sẽ chỉ mua nhà khi họ thừa khả năng, khi không phải động đến lương và tiền tiết kiệm.
Người giàu sẵn sàng nợ để mua nhà, người nghèo mua nhà không để nợ
Điều này nghe thì có vẻ hơi ngược, thông thường ta nghĩ người nghèo mới cần vay nợ để mua nhà còn người giàu dư tiền cần gì vay mượn.
Tuy nhiên thực tế lại ngược lại, người nghèo thường cảm thấy bất an không dám vay mượn và cố gắng tiết kiệm để mua nhà. Người giàu thì không ôm nguyên cục tiền đi mua một món đồ chỉ để làm tiêu sản.
Giả sử mua căn nhà 3 tỷ, họ có dư tiền nhưng sẽ chỉ mang 700 triệu đặt cọc, số còn lại sẽ trả từ từ, và dùng số tiền kia đi đầu tư kiếm lời để trả.
Theo T.Linh (Gia Đình Việt Nam)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (6 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (14 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (17 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (38 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (40 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (41 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (42 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (48 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (57 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (58 phút trước)




