Ôtô - Xe máy

Honda Dream Thái biển 'lục quý' 5 hàng hiếm của dân chơi Huế

Chiếc Honda Dream Thái biển số VIP "lục quý" 5 được chủ cũ "trùm mền" suốt 20 năm nay vừa được bán sang tay cho một người chơi xe máy biển đẹp nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế.

Lê Quang Huy (với biệt danh Huy Lê), sinh năm 1994, quê ở Thừa Thiên Huế, là một Youtuber khá nổi tiếng hiện đang sở hữu dàn 11 chiếc xe Honda Dream, Wave Thái biển tứ quý từ 1-9 cực độc, trị giá lên đến cả tỷ đồng. 

Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, Huy Lê cho biết, anh vừa "săn" mua thêm được một chiếc Honda Dream Thái biển 75-F5-5555 độc nhất Việt Nam. 

Chiếc Honda Dream Thái biển VIP vừa gia nhập bộ sưu tập của nam youtuber trẻ tuổi. Ảnh: NVCC

"Suốt 1 năm trời tôi theo đuổi, hỏi mua, năn nỉ, chủ xe mới chịu chuyển nhượng lại cho. Chủ cũ là một bác thương binh. Bác ấy mua chiếc xe này từ năm 1993, và suốt 20 năm không hề sử dụng mà chỉ 'trùm mền', dựng ở một góc trong nhà. Dù vậy, khi đổ xăng và khởi động lại, xe vẫn rất nhạy nổ và êm tai. Đúng chuẩn chất xe Thái nguyên bản", Huy kể. 

Theo Huy Lê, chiếc xe rất ít khi được sử dụng nên gần như "nguyên đai nguyên kiện". Đặc biệt, mặt đồng hồ, thân xe hay nước sơn cũng được giữ gìn cẩn thận, ít có vết xước.

Xe còn đủ theo các phụ kiện như gương chiếu hậu, giỏ xe mà dân chơi xe máy Honda thập niên 90 của thế kỷ trước vẫn thường hay hay tếu táo nói vui "xế nổ 2 xẻng 1 sọt". Ở phía trước của chiếc xe Dream II Thái Lan này, từ cặp phuộc tới moay-ơ và bộ lốp, nan hoa của chiếc xe vẫn còn như mới, chưa từng được tháo ra lần nào. Tất cả vẫn được giữ nguyên vẹn sau khi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Bên cạnh chất xe nhập Thái nguyên bản, điểm nhấn của chiếc xe nằm ở tấm biển số 75-F5-5555 siêu độc, được gọi vui là "lục quý" 5 (6 số 5). 

Theo quan niệm phong thủy, số 5 tượng trưng cho phúc và sinh. Với người kinh doanh, số 5 gắn liền với màu vàng, là biểu tượng của quyền lực, sự màu mỡ và thăng tiến. Những người đam mê số đẹp cho rằng, việc sở hữu một tấm biển số tứ, ngũ, hay lục quý 5 phần nào giúp chủ xe mang đến nhiều cơ hội, nguyện vọng, công việc thuận lợi, dễ dàng tiếp cận những vị trí quan trọng trong công việc. 

Những nguyên nhân trên đã khiến những chiếc xe máy, ô tô biển tứ, ngũ, hay lục quý 5 luôn đội giá cao ngất ngưởng và rất được ưa chuộng. 

Nam Youtuber Huy Le không tiết lộ về giá mua lại chiếc Dream Thái. Tuy nhiên, anh cho biết, đã có nhiều chiếc Honda Dream biển tứ quý được các dân chơi rao bán giá đắt đỏ, có chiếc lên đến 300 triệu đồng, thì chiếc Dream Thái biển 75-F5-5555 của anh nếu giá tiền tỷ cũng xứng đáng. 

Honda Dream II được sản xuất lần đầu tại Thái Lan vào năm 1985 với động cơ 100cc mang mã hiệu HA05E, khởi động bằng cần đạp. Đến đầu thập niên 1990, Honda mới tung ra phiên bản Dream II "tem hồng" có thêm bộ đề nổ. Sau đó, vào khoảng năm 1995, những chiếc Dream Thái "tem lửa" nhập nguyên chiếc bắt đầu thay thế cho Dream "tem hồng".

“Trái tim” Honda Dream II là khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC, dung tích thực 97cc đi kèm hộp số vòng 4 cấp đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được đánh giá có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ.

Theo Y Nhuỵ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/honda-dream-thai-bien-luc-quy-5-hang-hiem-cua-dan-choi-hue-2182297.html