-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Ôtô - Xe máy
29/04/2017 16:065 lỗi tiền triệu tài xế Việt dễ mắc phải khi lái xe về quê dịp lễ
Chạy quá tốc độ cho phép và ung dung ở làn đường không dành cho xe của mình là những lỗi phổ biến.
1. Chạy quá tốc độ cho phép:
![]() |
Chạy đường dài, để tiết kiệm thời gian, khi gặp đường cao tốc, các tài xế thường tăng tốc hết mức có thể và không ít người mát chân ga quá đà, vượt qua tốc độ giới hạn lúc nào không hay, hoặc thậm chí biết nhưng vẫn cố tình chạy tiếp.
Mức giới hạn vốn được xác định để các tài xế điều khiển phương tiện ở tốc độ hợp lý, phù hợp với điều kiện giao thông, đủ khả năng xử lý nếu có gì bất thường xảy ra. Vượt quá tốc độ đồng nghĩa việc bạn làm giảm khả năng phản ứng trước những tình huống đột ngột, tăng khả năng gặp va chạm và thậm chí thương vong của chính bản thân và những người đi cùng cũng như người tham gia gia thông xung quanh.
| Lỗi | Mức phạt (đồng) |
| Quá tốc độ tối đa 5-10 km/h | 600.000-800.000 |
| Quá tốc độ tối đa 10-20 km/h | 2.000.000-3.000.000 |
| Quá tốc độ tối đa 20-35 km/h | 5.000.000-6.000.000 |
2. Chạy dưới tốc độ tối thiểu:
![]() |
Chuyện tưởng hiếm, nhưng không phải không có. Như khi chạy trên cao tốc với tốc độ tối thiểu là 60 km/h, bạn có thể gặp ai đó trong tình trạng "bạn vội nhưng tôi không vội" với tốc độ chỉ khoảng 50-55 km/h.
Theo quy định trong nghị định 46/2016, nếu chạy dưới tốc độ tối thiểu cho phép, tiêu biểu trên đường cao tốc, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng.
Lỗi chạy sai làn, sai biển báo
1. Rẽ trái nhưng đi vào làn có mũi tên đi thẳng - đi sai biển báo:
![]() |
Trong trường hợp lái xe rẽ trái mà lại đi vào làn có mũi tên đi thẳng thì đây là lỗi: "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường". Với lỗi này, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng; còn người điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ bị phạt mức phạt từ 60.000-80.000 đồng.
2. Lỗi sai làn:
![]() |
Khi trên mặt đường phân chia thành nhiều làn được phân biệt bằng vạch kẻ đường, và mỗi làn chỉ cho một số loại phương tiện giao thông nhất định đi trên đó. Ví dụ, làn dành riêng cho ôtô con, ôtô tải, xe máy … và có biển báo “đường dành riêng” như biển 412 (a,b,c,d) với ý nghĩa "làn đường dành riêng cho từng loại xe” hoặc một số loại biển khác như 304, 305.
Khi di chuyển trên làn đường không đúng với làn đường dành cho phương tiện mà đang điều khiển thì bị xử phạt với lỗi: "đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định" mức phạt 800.000-1.200.000 đồng; môtô, xe gắn máy chịu mức phạt 300.000-400.000 đồng.
Uống rượu, bia khi lái xe
Lễ tết là dịp gặp gỡ, giao lưu, và đã giao lưu thường phải có bia, có rượu. Nếu có ý từ chối vì "phải lái xe", các tài xế lại sợ bị trách vì không "hết mình". Vì thế, không ít người cả nể, đành làm cốc bia, chén rượu đáp lễ. Và nếu bị kiểm tra, bị phạt là khó tránh khỏi, hay thậm chí có thể gặp họa vì cốc bia, chén rượu đó.
![]() |
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các mức phạt liên quan đến hành vi lái xe khi đã uống rượu, bia như sau:
Với người điều khiển ôtô và các loại xe tương tự:
- Phạt tiền 2.000.000-3.000.000 đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Ngoài ra, người vi phạm bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.
- Phạt tiền 7.000.000-8.000.000 đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng.
- Phạt tiền 16.000.000-18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4-6 tháng.
Theo Minh Thủy (VnExpress.net)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (33 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (33 phút trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (37 phút trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (39 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 79 triệu đồng: Thiết kế đỉnh hơn cả SH và SH Mode (47 phút trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (51 phút trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (1 giờ trước)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (1 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (1 giờ trước)




