-
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý -
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km -
Ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phụ xe tử vong tại chỗ -
Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi khỏi xe tải, đối mặt nguy cơ mất chân, 2 con nhỏ vẫn ngóng mẹ về
Ôtô - Xe máy
17/07/2025 09:309 "vua doanh số" của các thương hiệu xe phổ thông tại Việt Nam nửa đầu năm 2025
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong nửa đầu năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 163.021 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính cả doanh số của VinFast và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 254.794 chiếc, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối với 67.569 chiếc bán ra trong nửa đầu năm 2025. Xếp thứ hai là Toyota với 29.274 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus). Các vị trí tiếp theo là Hyundai (24.204 chiếc, bao gồm cả xe thương mại); Ford (21.700 chiếc) và Mitsubishi (15.793 chiếc).
Về cơ cấu sản phẩm, các vị trí dẫn đầu là VinFast, Toyota và Hyundai với lợi thế có dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu dù chỉ với số ít mẫu xe được giới thiệu cũng đem đến doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước.
Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 vừa qua:
VinFast VF 3: 23.803 chiếc
VinFast VF 3 đã "vượt mặt" đàn anh VF 5 để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast với 23.803 chiếc, chiếm 35,3% tổng doanh số của VinFast trong 6 tháng đầu năm 2025.

Những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 8/2024 và ngay lập tức, mẫu xe điện cỡ mini giá rẻ này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Hiện, VinFast VF 3 được bán ra với giá chỉ 235 triệu đồng (thuê pin) và 299 triệu đồng (mua pin).
Mitsubishi Xpander: 8.187 chiếc
Với lượng bán ra trong nửa đầu năm 2025 đạt tới 8.187 chiếc, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Dù Mitsubishi đã có thêm Xforce "chia lửa" nhưng Xpander vẫn là cái tên nổi bật nhất khi chiếm 51,8% tổng doanh số của hãng xe Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản Xpander Cross ra mắt đầu năm 2023 có giá 698 triệu đồng. Các xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.
Ford Ranger: 7.785 chiếc
Ford Ranger đạt doanh số 7.785 chiếc trong nửa đầu năm 2025 và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi "gánh" đến 35,9% tổng lượng bán ra.

Ford Ranger có 6 phiên bản với giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản nhập khẩu là Wildtrak, Stormtrak và Raptor.
Mazda CX-5: 7.384 chiếc
Bán ra thị trường 7.384 chiếc, doanh số của Mazda CX-5 chiếm tới 50,3% tổng lượng xe THACO-Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong 6 tháng đầu năm. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân vật "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên nằm trong top xe bán chạy. Mazda CX-5 thế hệ hiện tại được THACO nâng cấp vào đầu năm 2024 và lắp ráp trong nước với tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng.
Toyota Yaris Cross: 5.420 chiếc
Không phải Vios mà Yaris Cross mới là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Nhật Bản Toyota trong nửa đầu năm 2025. Cụ thể, mẫu B-SUV này đạt doanh số 5.420 chiếc, chiếm 18,5% tổng lượng xe Toyota bán ra.

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.
Hyundai Tucson: 3.832 chiếc
Cuộc "đổi ngôi" tương tự cũng xảy ra ở hãng xe Hàn Quốc Hyundai khi mẫu sedan cỡ B Accent không còn là cái tên bán chạy nhất mà nhường chỗ cho mẫu xe gầm cao Tucson. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, có 3.832 chiếc Tucson được bán ra, chiếm 21,1% tổng doanh số xe du lịch của Hyundai.

Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 10/2024 và bán ra với 4 phiên bản cùng 3 tuỳ chọn động cơ gồm cả máy xăng 2.0L, 1.6L turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của mẫu xe đa dụng cỡ C này dao động từ 769-979 triệu đồng.
Honda City: 3.585 chiếc
Với tổng doanh số bán ra là 3.585 chiếc, Honda City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam, chiếm 31,9% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2025.

Honda City thế hệ hiện tại được ra mắt từ năm 2021, được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản (G, L và RS). Giá xe dao động từ 499-569 triệu đồng.
KIA Seltos: 2.605 chiếc
Dù chỉ bán ra 2.605 chiếc, KIA Seltos vẫn trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong nửa đầu năm 2025, vượt qua mẫu xe cỡ nhỏ Sonet. Doanh số trên của Seltos chiếm 21,2% tổng lượng bán ra của hãng xe Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm vừa qua.

KIA Seltos được làm mới tại Việt Nam bằng phiên bản facelift với 5 phiên bản, giá dao động từ 599 triệu đến 769 triệu đồng, tùy phiên bản. Dù dẫn đầu thương hiệu KIA, song doanh số của Seltos vẫn kém xa những đối thủ trong phân khúc B-SUV như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.
Suzuki XL7 Hybrid: 1.193 chiếc
Mẫu xe MPV lai SUV XL7 Hybrid vẫn là cái tên sáng giá nhất trong dải sản phẩm có phần ế ẩm của Suzuki tại Việt Nam khi chiếm tới 42,5% lượng xe bán ra của thương hiệu Nhật Bản, bao gồm cả xe thương mại.

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Suzuki XL7 Hybrid vẫn được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán là 599,9 triệu đồng.
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trăn trở trước sự bùng nổ của nhạc AI tại Việt Nam (19 phút trước)
- 25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại (19 phút trước)
- Vinhomes có sự thay đổi lớn vào 9h 9/9 (26 phút trước)
- Yêu cầu điều tra bổ sung dòng tiền 3 tỷ đồng trong vụ án bán giày giả tại Hà Nội (30 phút trước)
- Đang yêu có bầu, mẹ người yêu đưa 5 tỷ bắt chia tay, tôi chỉ cười và đồng ý (39 phút trước)
- Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? (44 phút trước)
- Lao động một công ty được hỗ trợ 25 tỷ đồng sau khi nhà máy rời khu đất "vàng" (51 phút trước)
- Hoa hậu Ngọc Hân chuẩn bị hồ sơ xin việc ở tuổi U40, tiếp tục hành trình làm mới bản thân (1 giờ trước)
- Haaland lập cú đúp, Man City thắng dễ Porto ở Champions League (1 giờ trước)
- Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên (1 giờ trước)