-
Động thái mới nhất của Triệu Vy sau "phong sát" -
Vợ chồng sếp Mailisa đang ở đâu giữa lúc chuỗi thẩm mỹ viện và biệt phủ 4000m3 bị công an khám xét -
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá mạnh, dầu diesel áp sát mốc 20.000 đồng/lít -
Chân dung cặp vợ chồng chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với khối tài sản "khủng" và đời tư ồn ào -
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm
Ôtô - Xe máy
21/05/2025 17:06Bán hơn 44.000 xe từ đầu năm, doanh số VinFast bằng Toyota, Hyundai và Ford cộng lại
Theo báo cáo kết quả kinh doanh của VAMA, TC Motor và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng hơn 142.000 xe kể từ đầu năm 2025. VinFast là thương hiệu chiếm thị phần số 1, với 44.691 xe bán ra. Vị thế này được hãng xe Việt thiết lập từ cuối năm 2024 và ngày càng gia cố vững chắc, bỏ xa các đối thủ trong những tháng đầu năm 2025.
Riêng trong tháng 4, VinFast bán được 9.588 chiếc, gấp đôi so với Hyundai và gấp gần 2 lần Toyota. Động lực chính đằng sau sự tăng trưởng vượt bậc của VinFast đến từ dải sản phẩm đa dạng, đặc biệt là các mẫu xe điện gầm cao phủ rộng nhiều phân khúc đang được ưa chuộng.
Trong đó, ba mẫu xe chủ lực đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh ấn tượng của VinFast là VF 3, VF 5 và VF 6. Tính từ đầu năm, VF 5 đạt doanh số hơn 14.500 xe, trong khi VF 3 bán được hơn 15.400 xe, là hai mẫu xe thống trị thị trường Việt Nam.

Sự "áp đảo" của VinFast không chỉ dựa vào sản phẩm. Hãng đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ mạng lưới trạm sạc đến mạng lưới xưởng dịch vụ đều có quy mô lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách bán hàng và hậu mãi linh hoạt, ưu việt cũng là yếu tố then chốt thuyết phục nhiều khách hàng lựa chọn xe VinFast.
Đặc biệt, tháng 4/2025 đánh dấu việc VinFast bắt đầu bàn giao dòng xe Herio Green và Nerio Green. Đây là các mẫu xe được tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, phát triển dựa trên nguyên mẫu VF 5 và VF e34. Hãng dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao hai mẫu xe khác thuộc dòng Green là Minio và Limo Green từ tháng 8 năm nay.
Song song với việc mở rộng dải sản phẩm ô tô con, VinFast cũng liên tục phát triển và ra mắt các dòng sản phẩm mới như xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 và phiên bản school bus, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông.
Các hãng ô tô truyền thống bị cạnh tranh gay gắt
Trong bối cảnh VinFast thăng hoa rực rỡ, tình hình kinh doanh của các hãng xe khác lại nhuốm một gam màu trầm. Toyota - thương hiệu vốn dẫn đầu mảng xe động cơ đốt trong - đứng thứ hai sau VinFast với doanh số 5.566 xe trong tháng 4, nâng tổng số xe bán ra sau 4 tháng đầu năm lên 17.396 xe.
Hyundai xếp thứ ba với 4.276 xe bán ra trong tháng 4 và 15.934 xe lũy kế 4 tháng, bao gồm cả xe thương mại. Nếu chỉ tính xe con, hãng xe Hàn Quốc chỉ bán được 12.267 xe, thấp hơn so với hãng xe kế tiếp là Ford (13.479 xe).
Như vậy, tổng số xe VinFast bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm bằng cả ba đối thủ xếp sau là Toyota, Hyundai và Ford cộng lại. Đây là minh họa rõ nét nhất cho vị thế dẫn đầu tuyệt đối của hãng xe Việt, đồng thời cho thấy thị phần của các hãng xe truyền thống đang ngày càng bị thu hẹp đáng kể.
Hyundai và Toyota đều đang chịu ảnh hưởng từ sự dịch chuyển sang xe điện trong phân khúc mà họ từng có thế mạnh. Các mẫu xe từng là lựa chọn ưa thích của khách hàng như Toyota Vios hay Hyundai Grand i10 giờ đây đang bị những cái tên mới như VF 6, VF 5 hay VF 3 của VinFast làm cho lu mờ, nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và chi phí sử dụng tiết kiệm. Một cái tên đình đám khác là Hyundai Accent dù vẫn là mẫu xe có doanh số tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc cũng đã ghi nhận mức giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài Toyota, Hyundai và Ford, tất cả các thương hiệu còn lại như Mitsubishi, Mazda, Kia hay Honda đều có doanh số dưới 10.000 xe sau 4 tháng đầu năm. Điểm chung của những thương hiệu này là dải sản phẩm không có nhiều thay đổi đột phá trong những năm qua, dẫn tới sức cạnh tranh ngày càng thấp trước làn sóng xe điện thông minh đổ bộ ngày càng ồ ạt.
Mới đi qua 1/3 chặng đường của năm 2025, nhưng bức tranh thị trường ô tô Việt Nam đã hiện ra khá rõ ràng, với sự thắng thế của xe điện thương hiệu Việt. Xu hướng này được dự báo là sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong các tháng tới, khi VinFast tăng tốc hướng đến mục tiêu bán 200.000 xe trong năm nay, và sự xuất hiện của các dòng xe chiến lược vào nửa cuối năm.
Theo Bảo Ngọc (SHTT)
- Động thái mới nhất của Triệu Vy sau "phong sát" (17:29)
- Vợ chồng sếp Mailisa đang ở đâu giữa lúc chuỗi thẩm mỹ viện và biệt phủ 4000m3 bị công an khám xét (17:21)
- Diệp Lâm Anh tiếp tục phản pháo chồng cũ, phủ nhận cáo buộc dàn xếp để quay clip (1 giờ trước)
- Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi ăn yến chưng táo đỏ (1 giờ trước)
- Bắt giữ thầy bói lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD (1 giờ trước)
- Phát hiện bom nặng 80 kg sau sự cố vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Xóa bỏ thuế khoán, hơn 39.000 hộ kinh doanh đứng trước ngã rẽ lớn thành doanh nghiệp (1 giờ trước)
- Cho 1.500 khách vay nặng lãi qua iCloud: Khóa iPhone từ xa nếu chậm trả lãi (1 giờ trước)
- “Cơn sóng ngầm” ở Real Madrid (1 giờ trước)
- Nhà Trắng phản ứng gay gắt trước cáo buộc về ông Trump liên quan đến tỷ phú ấu dâm (1 giờ trước)