-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Ôtô - Xe máy
14/11/2018 15:10'Gã khổng lồ' Volkswagen sẽ sản xuất 50 triệu ôtô điện
Volkswagen công bố kế hoạch đối với dòng ôtô chạy điện khi Giám đốc điều hành hãng, Herbert Diess trả lời phỏng vấn Automotive News. Vị CEO không nêu thời gian cụ thể, ngoại trừ việc nói rằng hãng đang đầu tư lớn vì thị trường xe điện sẽ phát triển mạnh trong ít năm tới.
Hồi đầu năm, một đại diện hãng từng cho biết sẽ bắt đầu sản xuất xe điện từ cuối năm nay. Đến 2022, sẽ có 27 mẫu xe với kết cấu mới MEB đi vào sản xuất.
Sản phẩm đầu tiên được cho là ra mắt vào đầu 2020, với kích thước tương đương mẫu Golf (hạng C) nhưng không gian nội thất lại tương đương một chiếc Passat (hạng D). Xe có thể chạy được 400-600 km chỉ với một lần sạc, có khả năng tăng tốc nhanh, sạc nhanh và mức giá chỉ như xe động cơ dầu, theo Diess.
Trong năm 2017, Volkswagen bán được 10,7 triệu xe, giữ ngôi vị hãng ôtô lớn nhất thế giới. Trong khi Tesla vẫn vững ngôi vương tại thị trường xe điện, thì nay Volkswagen sẵn sàng thách đấu với một mẫu xe được cho là phiên bản thấp cấp, giá bán hợp lý - chưa tới 22.700 USD. Mẫu rẻ nhất của Tesla là Model 3 cũng từ 47.000 USD.
Thông báo mới của Volkswagen là một trong những tín hiệu lạc quan khi hãng đang vượt qua những khó khăn - hậu quả từ bê bối khí thải hồi năm 2015. Ngoài ra, những chính sách, quy định mới của nhiều chính phủ trên thế giới nhằm hạn chế dòng xe động cơ đốt trong, khuyến khích phát triển xe "xanh" để bảo vệ môi trường cũng khiến các hãng phải tìm cách chuyển hướng.
Ngoài Volkswagen, các nhà sản xuất ôtô khác đến từ Đức cũng đã thâm nhập thị trường xe điện. Vào tháng 9, Audi đã bắt đầu sản xuất mẫu E-Tron crossover và bán ra từ quý II/2019, còn Mercedes cũng giới thiệu mẫu EOC tại một sự kiện riêng ở Thụy Điển và dự kiến bán từ 2020.
Theo Mỹ Anh (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)