Thị trường xe máy Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự áp đảo của Honda ở phân khúc xe máy xăng, trong khi VinFast vươn lên dẫn đầu mảng xe máy điện và trở thành một trong hai thương hiệu có doanh số nổi bật nhất toàn thị trường.

Tại sự kiện ra mắt hai mẫu xe Kyo và Kinet ở TP.HCM ngày 20/7, ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc VinFast mảng xe máy, cho biết doanh số xe máy điện của hãng tăng 280% so với cùng kỳ năm 2025. Theo chia sẻ này, VinFast chiếm khoảng 60% thị phần xe máy điện và khoảng 24% tổng thị trường xe máy.

VinFast chưa công bố doanh số cụ thể trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, căn cứ trên mức tiêu thụ hơn 114.000 xe trong cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng được doanh nghiệp đưa ra, doanh số của hãng trong 6 tháng đầu năm nay được ước tính vào khoảng 435.000 xe.

23-1784791236-honda-giu-ngoi-vuong-vinfast-but-pha-manh-tren-thi-truong-xe-may
Người dân di chuyển bằng xe máy Honda và VinFast trên đường phố TP HCM. Ảnh: VnExpress.

Ở nhóm xe máy chạy xăng, Honda tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), hãng đã bán 1.128.666 xe trong nửa đầu năm 2026. Tổng doanh số của các thành viên VAMM đạt 1.367.552 xe, tăng 6,48% so với cùng kỳ năm trước.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và thương hiệu được xây dựng qua nhiều thập kỷ, Honda tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt ở phân khúc xe máy sử dụng động cơ xăng.

23-1784791236-honda-giu-ngoi-vuong-vinfast-but-pha-manh-tren-thi-truong-xe-may
Đồ họa: VnExpress.

Trong khi đó, VinFast ghi nhận bước tiến mạnh mẽ ở cả mảng xe cá nhân và xe phục vụ dịch vụ. Riêng ở phân khúc xe máy điện, doanh số của hãng đã vượt Yamaha, trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Bốn thành viên còn lại của VAMM gồm Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki không công bố kết quả kinh doanh riêng. Tổng doanh số của nhóm này đạt hơn 238.000 xe. Phần còn lại thuộc về các thương hiệu xe phân khối lớn và xe máy điện trong và ngoài nước như Kymco, Lambretta, Dat Bike, Yadea, BMW Motorrad, Ducati và Triumph.

23-1784791236-honda-giu-ngoi-vuong-vinfast-but-pha-manh-tren-thi-truong-xe-may
Đồ họa: VnExpress.

Xét về thị phần, Honda chiếm khoảng 62,3% lượng xe máy mới bán ra trên toàn thị trường, VinFast nắm khoảng 24%, còn các thương hiệu khác chiếm gần 14%. Về cơ cấu sản phẩm, thị trường tiêu thụ khoảng 725.065 xe máy điện và 1.087.598 xe máy xăng trong nửa đầu năm 2026, tương ứng tỷ lệ khoảng 40% xe điện và 60% xe xăng.

QT (SHTT)