-
Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc -
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương -
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội
Ôtô - Xe máy
20/11/2025 20:37Honda triệu hồi hơn 256.000 xe Hybrid vì lỗi phần mềm nghiêm trọng, nguy cơ mất điện và tắt máy khi đang chạy
Nguyên nhân là do lỗi phần mềm mô-đun điều khiển, có nguy cơ nghiêm trọng khiến xe bị mất điện và dừng hẳn khi người lái đang vận hành, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Lỗi lập trình ICM và vấn đề an toàn
Lệnh triệu hồi chính thức mang số hiệu NHTSA là 25V-785, áp dụng cho tổng cộng $256.603$ chiếc Honda Accord hybrid được sản xuất từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 10 năm 2025.
Honda cho biết nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc lập trình phần mềm không chính xác trong Mô-đun Điều khiển Tích hợp (ICM). Theo tài liệu gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), Honda Mỹ tiết lộ rằng nhà cung cấp đã không nắm bắt đầy đủ các thông số kỹ thuật của linh kiện trong quá trình phát triển phần mềm phát hiện lỗi.
Sự sai sót này khiến phần mềm phát hiện nhầm các lỗi giao tiếp ICM là do Lỗi Bộ xử lý trung tâm (CPU). Khi phần mềm phát hiện những vấn đề CPU sai lệch này, nó sẽ buộc hệ thống đặt lại ICM. Nếu mô-đun này bị đặt lại trong khi xe đang di chuyển, nó sẽ ngay lập tức ngắt nguồn điện truyền động của xe. Khi nguồn điện từ cả động cơ đốt trong và mô-tơ hybrid bị cắt, chiếc xe sẽ dừng lại đột ngột trên đường.
Quá trình phát hiện và khắc phục
Honda cho biết hãng đã bắt đầu nhận được các báo cáo về tình trạng mất điện từ tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, phải đến tháng 6 năm 2025, hãng mới phát hiện ra vấn đề tiềm ẩn và đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, hãng mới xác định lỗi này có thể gây ra các vấn đề về an toàn. Mặc dù đã nhận được $832$ yêu cầu bảo hành liên quan, Honda chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong do sự cố này gây ra.
Đợt triệu hồi này chỉ áp dụng cho các xe Honda Accord sedan được trang bị hệ thống hybrid 2.0 lít (sản sinh công suất 204 mã lực). Các xe sử dụng động cơ turbo-four 1.5 lít (công suất 192 mã lực) không bị ảnh hưởng.
Honda sẽ bắt đầu gửi thư thông báo cho chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng vào tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2026. Chủ sở hữu sẽ được yêu cầu mang chiếc Accord của mình đến các đại lý Honda ủy quyền để được cập nhật phần mềm mới nhất miễn phí.
Đáng chú ý, đây là lần triệu hồi đầu tiên đối với mẫu Accord 2025. Trong khi đó, các xe đời 2024 cũng từng bị gọi về do vấn đề tiềm ẩn ở bơm nhiên liệu và ghế lái chưa được siết chặt đúng cách. Mẫu Accord 2023 cũng từng bị triệu hồi liên quan đến hộp số, yêu cầu phải thay thế toàn bộ hộp số.
- Phan Đinh Tùng học Sơn Tùng M-TP mời sao quốc tế, tham vọng biến hit cũ thành "Gangnam Style" (14:35)
- Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc (14:32)
- Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (14:24)
- Ronaldo khép lại năm 2025 buồn vui lẫn lộn (14:23)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)
- 3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" (14:02)
- OnePlus sắp mở bán vua gaming giá rẻ có pin 9000 mAh, gần gấp đôi Galaxy S25 Ultra (14:02)
- Cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vì dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thất thoát hơn 381 tỷ đồng (45 phút trước)
- 1,1 triệu người đặt chỗ xem tập cuối Stranger Things 5 (47 phút trước)
- Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (48 phút trước)