-
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại -
Phát hiện thi thể nam giới phân hủy nặng gần hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt): Danh tính vẫn chưa xác định -
Tử vi thứ 3 ngày 21/4/2026 của 12 con giáp: Tý giàu có, Ngọ khó chịu -
Hà Nội ấn định thời điểm công bố số học sinh đăng ký vào lớp 10: Phụ huynh và thí sinh cần chú ý -
Giải cứu thiếu niên 14 tuổi tự khóa mình trong nhà, ý định trèo ra ban công tầng 3 tại khu đô thị ở Hà Nội -
Lý do chiếc Mercedes-AMG S63 nằm bất động gần 10 năm trên vỉa hè Hà Nội
Ôtô - Xe máy
26/02/2018 01:49Khó xuất khẩu ôtô sang VN, Indonesia có thể mất 85 triệu USD
Các nhà sản xuất ôtô ở Indonesia đang lo lắng về tương lai của ngành xuất khẩu ôtô khi Việt Nam ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018.
Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh ôtô tại Việt Nam phải chứng nhận chất lượng kiểu loại ôtô nhập khẩu (Vehicle Type Approval - VTA) xác nhận chi tiết chất lượng, an toàn và khí thải. VTA phải do cơ quan có thẩm quyền các nước xuất khẩu cung cấp.
Hơn nữa, trong một lô hàng ôtô nhập khẩu cần lấy ra một chiếc để kiểm tra khí thải, chất lượng và an toàn kỹ thuật. Việc kiểm tra sẽ lặp lại với lô hàng tiếp theo dù cùng một dòng xe.
"Quy định mới khiến chi phí nhập khẩu tăng thêm và cần 1-2 tháng để hoàn tất thủ tục. Những mẫu xe còn lại trong lô hàng vẫn phải trả tiền lưu kho hàng ngày", ông Kukuh Kumara, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Indonesia, chia sẻ.
Trong một bức thư gửi tới Bộ Công nghiệp Indonesia vào ngày 27/1, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Indonesia cho biết 4 nhà sản xuất gồm Toyota, Suzuki, Daihatsu và Hino đã ngừng xuất khẩu 9.337 xe sang Việt Nam. Số xe trên được sản xuất từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018.
Indonesia xuất khẩu trung bình 30.000 xe/năm sang Việt Nam từ 4 nhà sản xuất lớn nhất, Kukuh cho biết. Bộ Công nghiệp Indonesia đã gửi một phản hồi tới Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam về những quy định trong Nghị định 116.
Ông Jongkie Sugiarto, đồng chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Indonesia cho biết các nhà sản xuất ôtô ở Indonesia không gặp vấn đề trong việc đáp ứng yêu cầu chất lượng của Việt Nam như tiêu chuẩn khí thải Euro4, túi khí hay hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Tuy nhiên, việc kiểm định từng lô hàng sẽ gây thêm rắc rối.
"Việc kiểm tra rất rắc rối vì phải thử nghiệm trên một mẫu xe trong từng lô hàng. Nếu thử nghiệm thất bại, Việt Nam sẽ trả lại lô hàng đó", ông nói.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương, xuất khẩu xe hơi của Indonesia vào Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11/2017 đạt 241,2 triệu USD, tăng đáng kể so với mức 17,78 triệu USD cả năm 2016. Indonesia xếp thứ 3 trong danh sách các nhà xuất khẩu ôtô hàng đầu tại Việt Nam, sau Thái Lan và Trung Quốc, với thị phần 13,12%.
Ông Oke Nurwan, Vụ trưởng Thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Indonesia, cho biết nếu các nhà sản xuất trong nước không thể xuất khẩu ôtô sang Việt Nam, Indonesia có thể mất khoảng 85 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018.
Văn phòng Chính phủ Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các đại sứ quán về các phản ánh liên quan đến việc thực hiện Nghị định 116 về ôtô và Thông tư 03 của Bộ Giao thông Vận tải.
Đại diện phía Indonesia sẽ bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công nghiệp và Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Indonesia.
Trong năm 2017, lượng xe Indonesia xuất khẩu sang Việt Nam chỉ đứng sau Thái Lan với 16.829 xe, thế nhưng cả tháng 1/2018, không có xe nào xuất xứ từ quốc gia này nhập vào Việt Nam.
Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, từ 1/1/2018, thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN (chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia) giảm từ 30% xuống còn 0% theo cam kết tại Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2016-2018. Thế nhưng, do vướng Nghị định 116 nên các hãng chưa thể nhập xe về, nhất là xe sản xuất tại hai nước trên.
Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giá vàng biến động liên tục: Chuyên gia chỉ ra quy luật ngầm của thị trường ít người biết (09:09)
- Chấn động danh sách 100 nghệ sĩ Hoa ngữ bán mặt cho AI: Trương Nhược Quân và dàn sao phản pháo quyết liệt (09:00)
- Video: Tạt thẳng nồi dầu sôi vào đồng nghiệp vì hiểu lầm giọng nói vùng miền (16 phút trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: Cuộc đua "săn" nhân tài bằng thư mời và học bổng trăm tỷ (32 phút trước)
- Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía (36 phút trước)
- Chán cảnh về nhà chỉ thấy vợ đẻ toàn con gái, cố mãi được thằng con trai thì càng nhìn càng thấy không giống mình... (40 phút trước)
- Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, ẩn ý rời xa hào quang showbiz để tìm sự an yên (46 phút trước)
- Iran cảnh báo tung "quân bài mới" trên chiến trường, đàm phán Mỹ - Iran lung lay (46 phút trước)
- Sedan hybrid "chung mâm" với Toyota Camry nhưng giá chỉ 410 triệu đồng: Tiêu thụ chưa tới 4L/100 km (55 phút trước)
- Người phụ nữ bị bắt vì lái xe tông vào thành cầu khiến người ngồi sau tử vong (1 giờ trước)