-
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn
Ôtô - Xe máy
07/08/2017 17:38Lãnh đạo Volkswagen nhận tội, có thể phải "bóc lịch"
Liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải ầm ĩ của nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen, một lãnh đạo công ty đã nhận tội và có nguy cơ phải ngồi tù.
![]() |
Ông đã bị tạm giam, không được đóng tiền tại ngoại, để chờ xét xử. Tuy nhiên, tuần trước, luật sư của ông đã nói với thẩm phán liên bang tại đây rằng ông Schmidt đã quyết định nhận tội.
Cụ thể, ông này nhận hai tội: âm mưu lừa gạt chính phủ liên bang và vi phạm Đạo luật Không khí sạch của Mỹ. Tội danh thứ ba là tiếp tay cho hành vi gian lận đã được ghép chung vào tội thứ nhất.
Ông Schmidt thừa nhận rằng đã cùng một số nhân sự khác của Volkswagen lừa gạt chính phủ Mỹ vào năm 2015 khi không tiết lộ việc hàng ngàn xe động cơ diesel được cài phần mềm gian lận khí thải. Ông này cũng thừa nhận đã nộp hồ sơ dữ liệu khí thải giả mạo đến các cơ quan chức năng.
Ông Schmidt có nguy cơ ngồi tù tối đa là 5 năm và phải nộp phạt 250.000 USD cho tội danh gian lận, cùng với khung phạt tù tối đa 2 năm và nộp phạt 250.000 USD cho tội danh môi trường. Mức án chính thức sẽ được tuyên vào ngày 6/12/2017.
Volkswagen cũng đã nhận tội gian lận và vi phạm Đạo luật Không khí sạch của Mỹ. Công ty đã chấp thuận trả 4,3 tỷ USD tiền phạt dân sự và hình sự trong vụ việc. Đây chỉ là một phần trong tổng số 22 tỷ USD mà Volkswagen phải chi để giải quyết vụ bê bối gian lận khí thải này.
Ông Schmidt là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch gian lận khí thải của Volkswagen tại Mỹ. Ông là người phụ trách việc báo cáo với các cơ quan chức năng trong thời gian xảy ra vụ việc.
Ông Schmidt báo cáo công việc với Heinz-Jakob Neusser, cựu giám đốc phát triển động cơ của Volkswagen, là một trong 8 lãnh đạo Volkswagen bị kết tội tại Mỹ. Ông Neusser báo cáo công việc với hội đồng quản trị Volkswagen.
Một trong những lãnh đạo công ty đã bị bắt giữ, ông James Robert Liang, cũng đã nhận tội gian lận và vi phạm Đạo luật Không khí sạch giống như ông Schmidt và đang đợi kết án.
Tháng trước, ông Zaccheo Pamio, một người Italy làm việc cho Audi (thuộc tập đoàn Volkswagen), đã bị cơ quan chức năng Đức bắt giữ sau khi bị kết tội ở đây.
Các lãnh đạo khác bị kết tội ở Mỹ là người Đức và đang cư trú tại Đức, đất nước không trao công dân của mình, nên thoát được việc phải ra toà tại Mỹ.
Theo Nhật Minh (Dân Trí)
- TP.HCM có tân Phó Chủ tịch TP sinh năm 1984 (09:28)
- BYD Sealion 5 sắp đến Việt Nam, chạy điện 110 km mỗi lần sạc (09:25)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM (09:16)
- Máy bay tiếp dầu Mỹ thủng lỗ chằng chịt vẫn được "vá" để vượt đại dương (09:12)
- Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? (09:10)
- Mình tôi chăm sóc mẹ chồng từ lúc bà nằm liệt, đến lúc bà qua đời thì cả nhà phát hiện trong chiếc hòm chính là… (09:01)
- Mỹ chuẩn bị áp đòn trừng phạt diện rộng nhằm làm suy yếu và giải thể Tòa án Hình sự quốc tế (42 phút trước)
- Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 (50 phút trước)
- Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen (1 giờ trước)
- Làn sóng tiến sĩ từ đại học tinh hoa về dạy phổ thông: Cơ hội nâng tầm giáo dục hay biểu hiện lãng phí chất xám? (1 giờ trước)
