Trước kết quả kinh doanh không như kỳ vọng từ nhóm xe cao cấp, CEO Mazda Masahiro Moro đã xác nhận kế hoạch thực hiện một đợt cải tổ quy mô lớn đối với cả 4 dòng SUV trụ cột.

Nhóm SUV phát triển trên nền tảng khung gầm Large Platform dẫn động cầu sau từng được Mazda kỳ vọng rất lớn nhằm nâng tầm thương hiệu sang phân khúc cận cao cấp. Tuy nhiên, trong năm tài chính 2025, tổng doanh số toàn cầu của CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 chỉ đạt 150.637 xe, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 200.000 xe đề ra.

04-1788513611-mazda-quyet-dinh-dai-tu-toan-dien-bo-tu-suv-cx-60-cx-70-cx-80-va-cx-90-sau-khi-hut-doanh-so

Trước áp lực từ thị trường (đặc biệt là Mỹ – nơi đóng góp hơn nửa lượng tiêu thụ), lãnh đạo hãng thừa nhận cần có sự điều chỉnh triệt để. Đại diện tài chính của Mazda cũng xác nhận nhiều chương trình nâng cấp sản phẩm đã chính thức đi vào giai đoạn phát triển nhằm khắc phục các điểm yếu hiện tại.

Thay vì chỉ thay đổi nhẹ ở cản xe, thiết kế mâm hay chất liệu nội thất, cuộc cải tổ sắp tới hứa hẹn mang lại diện mạo và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho bộ tứ SUV.

Ngoại thất và không gian cabin sẽ được tinh chỉnh sâu hơn để gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe sang.

Mazda đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ động cơ Skyactiv-Z không chỉ dừng lại ở cỗ máy 4 xi-lanh mà có thể mở rộng phạm vi, kết hợp cùng các hệ thống Hybrid tiên tiến nhằm tối ưu công suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện Mazda chưa đưa ra thời điểm phát hành cụ thể cũng như lộ trình cập nhật đồng loạt hay theo từng giai đoạn cho 4 mẫu xe này. Thời gian ra mắt thực tế sẽ phụ thuộc vào vòng đời của từng dòng xe, trong đó CX-60 (ra mắt từ 2022) nhiều khả năng sẽ là cái tên đầu tiên nhận đợt đại tu này.