-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Ôtô - Xe máy
10/06/2024 23:01Một việc nhỏ cần làm sau 5 năm sử dụng ô tô, giúp động cơ bền gấp đôi
Một chiếc ô tô sử dụng từ 5-6 năm sẽ phải cần thay thế nhiều bộ phận, chi tiết để giúp mọi thứ được hoạt động ổn định và tránh các hư hỏng không đáng có.
Thông thường, người sử dụng ô tô chỉ quan tâm tới các bộ phận lớn nhưng ít khi để ý đến những chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Nắp két nước trên ô tô rất quan trọng nhưng hầu hết không ai quan tâm đến chi tiết nhỏ này.
Mới đây, chuyên gia ô tô hơn 50 năm kinh nghiệm có tên Scotty Kilmer đã khuyên người dùng nên thay nắp két nước trên ô tô sau mỗi 5-6 năm sử dụng. Scotty Kilmer chia sẻ: "Nắp két nước làm mát có nhiệm vụ đóng kín, giữ cho chất lỏng bên trong được điều áp ổn định".
Chuyên gia ô tô hơn 50 năm kinh nghiệm cũng khuyên người dùng: "Không nên mở nắp két nước ô tô khi động cơ vừa hoạt động xong, còn đang nóng vì khi đó, dung dịch nước làm mát bên trong còn rất nóng, sôi sùng sục và sẽ bắn tung toé khắp nơi, có thể gây bỏng da".
Về nguyên lý, nước làm mát bắt buộc phải có trong két nước vì nếu hết, sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Khi nước làm mát cạn, nhiệt độ động cơ sẽ tăng nhanh chóng, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Điều này có thể gây hỏng hóc các bộ phận quan trọng như xi lanh, piston và đầu xi lanh, khiến chúng bị biến dạng hoặc nứt.
Ngoài ra, hệ thống làm mát và các bộ phận liên quan như bơm nước và van điều khiển nhiệt cũng có thể bị hư hỏng do làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Kết quả là, xe sẽ mất hiệu suất, tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và có nguy cơ hỏng động cơ khiến các chi phí sửa chữa tăng đáng kể,...
Đó là lý do tại sao Scotty Kilmer khuyên người sử dụng ô tô "Nên để ý đến nắp két tản nhiệt để đảm bảo nó hoạt động tốt, không bị bung ra". Trong nắp két tản nhiệt sẽ có gioăng cao su và lò xò, sẽ bị hao mòn theo thời gian, khiến dung dịch chất làm mát bay hơi ra khỏi két nước và khiến két nhanh cạn dung dịch.
Về cơ bản, người sử dụng ô tô nên thay nắp két nước làm mát khoảng 5-6 năm một lần. Tuy nhiên, cần phải thay nắp két nước đúng thông số để giúp đảm bảo chịu được áp suất và đóng kín hoàn toàn để tránh tình trạng dung dịch nước làm mát thoát ra ngoài. Cách đơn giản nhất là xem thông số được in trên nắp két nước cũ và mua nắp két nước mới với thông số tương tự.
Một số dấu hiệu cho thấy két nước làm mát bị rò rỉ
Có một số dấu hiệu cho thấy hệ thống két nước làm mát của xe ô tô bị rò rỉ mà tài xế cần lưu ý để kịp thời khắc phục. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là việc nhiệt độ động cơ tăng cao một cách bất thường, đặc biệt khi xe hoạt động trong điều kiện bình thường. Đèn cảnh báo nhiệt độ động cơ trên bảng điều khiển cũng có thể bật sáng, cảnh báo người lái về vấn đề nhiệt độ.
Bên cạnh đó, kiểm tra mức nước làm mát trong két nước thường xuyên có thể phát hiện ra mức nước giảm đáng kể hoặc nhanh chóng hơn so với bình thường, điều này cho thấy có thể có rò rỉ trong hệ thống.
Một dấu hiệu khác là sự xuất hiện của vết nước hoặc chất lỏng màu xanh, vàng hoặc đỏ dưới gầm xe sau khi đỗ xe một thời gian. Chất lỏng này thường có mùi ngọt và có thể để lại vết ẩm trên mặt đất hoặc trên các bộ phận của động cơ.
Ngoài ra, khi mở nắp két nước làm mát (chỉ nên thực hiện khi động cơ đã nguội), nếu thấy có bọt khí hoặc bọt trắng xuất hiện, điều này có thể là dấu hiệu của việc không khí lọt vào hệ thống làm mát do rò rỉ.
Cuối cùng, sự xuất hiện của khói trắng từ ống xả cũng có thể cho thấy nước làm mát rò rỉ vào buồng đốt, làm giảm hiệu suất và gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ.
Việc nhận biết và xử lý kịp thời các dấu hiệu này sẽ giúp bảo vệ động cơ và duy trì hiệu suất hoạt động của xe.
Theo Võ Tâm (VietNamNet)
- Bộ Giáo dục dự kiến thời điểm công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026 (06:43)
- Khởi tố người đi bộ gây tai nạn ở Lạng Sơn: Không mặc định "xe to đền xe bé" (06:28)
- Canada thoát thua Bosnia & Herzegovina ngày ra quân World Cup 2026 (06:23)
- Khách hàng mất quyền đòi lại tiền sau tranh chấp hợp đồng ‘sở hữu kỳ nghỉ’ trót mua tại Khánh Hòa (06:14)
- SpaceX bùng nổ sau IPO lịch sử, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới (06:09)
- Tử vi thứ 7 ngày 13/6/2026 của 12 con giáp: Thân vui vẻ, Hợi lắm tiền (06:00)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)