-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Ôtô - Xe máy
04/12/2020 22:02Mượn xe rồi gây tai nạn, chủ xe bị liên đới như thế nào?
Vụ việc một nam thanh niên chưa có giấy phép lái xe (GPLX), mượn ô tô của người quen rồi gây tai nạn khiến 2 bố con trên xe máy tử vong ở Định Hoá, Thái Nguyên vào chiều 29/11 vừa qua đã làm dư luận vô cùng bức xúc.
Theo clip được người dân ghi lại, chiếc xe Chevrolet Cruze đã di chuyển với tốc độ cao, lấn làn và tông trực diện vào chiếc xe máy đi ngược chiều. Rõ ràng, hành vi của nam thanh niên điều khiển chiếc xe nói trên là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và cần phải được nghiêm trị.
Nhưng nhiều người cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm một phần thuộc về chính chủ xe khi đã cho người không đủ điều kiện (chưa có GPLX) mượn xe gây hậu quả nghiêm trọng.
Trên thực tế, rất nhiều trường hợp vì nể nang nên đã giao phương tiện của mình cho người quen mượn, bất chấp việc người đó có đủ điều kiện điều khiển phương tiện đó hay không. Không ít trường hợp lái xe gây tai nạn hoặc gây thiệt hại về tài sản như vụ việc ở Thái Nguyên nêu trên. Vậy, trách nhiệm của chủ xe trong những trường hợp này đến đâu?
Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Dương Đức Thắng – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội khẳng định: “Trong bất cứ trường hợp nào, nếu khi chủ xe đã biết rõ người mượn xe của mình không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (như không có GPLX, trong người có nồng độ cồn, sử dụng ma tuý,…) mà vẫn giao xe đều là vi phạm pháp luật”.
Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chủ phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giao người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 264 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.
Còn tại khoản 2, Điều 601 Bộ luật Dân sự, đối với chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ (là chiếc ô tô), khi giao cho người khác sử dụng không theo quy định của pháp luật mà gây thiệt hại, thì chủ sỡ hữu hoặc người được giao chiếm hữu, sử dụng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.
Dẫn chứng vào vụ tai nạn tại Thái Nguyên nói trên, Luật sư Dương Đức Thắng nhận định: “Lái xe là người không có GPLX theo quy định, điều khiển ô tô gây ra tai nạn làm chết 2 người. Dựa vào kết quả điều tra về nguyên nhân xảy ra tai nạn, yếu tố lỗi thì lái xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với khung hình phạt 3-10 năm tù theo quy định tại điểm a, đ khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự 2015”.
Còn đối với chủ chiếc xe Chevrolet Cruze gây tai nạn, khi đối chiếu với điều 264 Bộ luật Hình sự, người này cũng có thể bị phạt từ 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
“Ngoài ra, chủ ô tô gây ra vụ tai nạn có thể phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã xảy ra bao gồm: Chi phí mai táng cho 2 bố con, chi phí cấp cứu cháu U. trước khi tử vong, giá trị chiếc xe bị hỏng, tiền cấp dưỡng cho những người ông P. đang phải cấp dưỡng, chi phí bù đắp tinh thần,… theo Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015”, Luật sư Dương Đức Thắng nói.
Như vậy, hành động cho người khác mượn xe tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro mà đôi khi chủ xe không lường trước được. Do vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi cho ai đó mượn xe, tuyệt đối không cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện “động” vào xe mình.
Chiều 29/11, Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú tại Thái Nguyên) điều khiển ô tô con hiệu Chevrolet Cruze mang BKS Thái Nguyên di chuyển trên quốc lộ 3C theo hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên. Đến đoạn gần thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) ô tô này lấn làn, đâm vào 1 xe máy di chuyển hướng ngược lại do ông L.V.P. (41 tuổi, trú tại Bắc Kạn) cầm lái, chở theo cháu L.H.U (12 tuổi, con trai công P.).Cú tông mạnh khiến ông P. tử vong tại chỗ còn Cháu U. bị văng lên mái nhà ven đường rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Nam đã rời khỏi hiện trường và ra trình diện cơ quan công an vào sáng 30/11. Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế Nam chưa có GPLX.
Theo Hoàng Hiệp (VietNamNet)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (21:37)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (21:33)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (42 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (52 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)