Ôtô - Xe máy
17/02/2016 14:22Ngồi vị trí nào trên ôtô an toàn nhất
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, chính giữa hàng ghế sau là vị trí an toàn, giảm thiểu rủi ro cao nhất nếu xảy ra tai nạn.
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, chính giữa hàng ghế sau là vị trí an toàn, giảm thiểu rủi ro cao nhất nếu xảy ra tai nạn.
Hầu hết mọi người khi đi ôtô đều không thích vị trí chính giữa hàng ghế sau (với xe 5 chỗ). Bởi lẽ đây là vị trí thường bị kẹp thêm khi đi đông người, độ rộng ghế không bằng và lưng ghế thì không êm ái và ôm thân người như những vị trí còn lại. Tuy nhiên, đây lại là vị trí an toàn nhất trên xe, rủi ro ít nhất khi xảy ra tai nạn.
NYtimes dẫn nghiên cứu của các chuyên gia thuộc đại học Buffalo (Mỹ) cho biết trong tai nạn, hàng ghế sau an toàn hơn 59-86% so với hàng ghế trước. Ở hàng sau, vị trí chính giữa lại an toàn hơn 25% so với hai ghế sát cửa.
![]() |
Vị trí chính giữa hàng ghế sau là nơi an toàn nhất trên xe. |
Sở dĩ có kết quả trên là bởi ghế giữa hàng sau là vị trí tránh xa nhất những va chạm đâm đụng. Khi đâm trực diện, người ở hàng trước có thể bị hắt về trước, đập đầu, ngực vào bảng tap lô, kính lái nếu dây an toàn không hiệu quả. Hàng ghế sau xa hơn nên lực tác động quán tính thấp hơn, phía trước là lưng ghế, không có vật cứng, sắc giảm khả năng bị thương.
Khi bị đâm ngang hông, hai ghế sát cửa sẽ chịu tác động mạnh nhất, có thể thương nặng thậm chí tử vong nếu xe không có túi khí hông. Ở vị trí chính giữa, do có khoảng cách tới cửa nên giảm nguy cơ bị đập trực tiếp vào cơ thể. Tổng hợp hai trường hợp đâm điển hình thì vị trí chính giữa ghế sau an toàn nhất.
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia còn cho thấy, độ tuổi trung bình của người ngồi hàng ghế sau là 20 tuổi, trong khi ở ghế giữa chỉ là 15,4 tuổi. Các bậc phụ huynh thường có tâm lý để trẻ em ngồi chính giữa vì ghế này nhỏ đồng thời hai người lớn ngồi bên để che chở.
Cục an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Học viện nhi khoa Mỹ (AAP) đều khuyến cáo trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở vị trính chính giữa hàng ghế sau để an toàn nhất, đấy cũng là vị trí an toàn nhất để lắp thêm ghế trẻ em. Tuy nhiên, vị trí này chỉ an toàn nếu người ngồi thắt đầy đủ dây an toàn, là loại 3 vị trí giống như dây ở những ghế sát cửa chứ không phải loại thắt quanh bụng như ở các xe đời cũ.
Theo Đức Huy (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy từ 1/7/2025
(03/07)

Những điểm nổi bật của Xpander Cross, giá từ 698 triệu đồng
(03/07)

Xiaomi cho rằng việc phanh xe SUV mới bốc cháy là 'bình thường'
(03/07)

Thêm một quốc gia ĐNA sắp đón Toyota Vios thế hệ mới, Việt Nam bao giờ tới lượt?
(02/07)

Danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố từ ngày 1/7
(02/07)

Nguyên nhân khiến người ngồi trên xe điện dễ say
(02/07)

30 năm ở Việt Nam, Honda sản xuất được số xe máy đủ chia mỗi nhà gần 1,5 chiếc
(02/07)

Ở Việt Nam có chiếc ô tô đi 1 km 'đánh rơi' 15 triệu đồng, đi 600 km đã mất hơn 1/3 giá trị
(02/07)
Tin mới nhất
-
Cảnh báo khẩn từ thói quen chụp ảnh màn hình điện thoại (03/07)
-
Vụ 'Siro ăn ngon Hải Bé': Đối tượng học hết cấp 3, thu nhập 300 - 400 triệu đồng/tháng (03/07)
-
Sao nam Vbiz mắc bệnh lạ cực nguy hiểm: Ngủ dậy bị điếc 1 bên tai, cứ đứng là ngã (03/07)
-
Bất ngờ danh tính cô gái Việt viral khi hẹn hò bạn trai Tây (03/07)
-
Chuyên gia cảnh báo không nên uống một loại nước phổ biến vào buổi sáng (03/07)
-
Quy định về giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy từ 1/7/2025 (03/07)
-
Vạch trần chiêu trò xuất khống 1.400 tấn chân gà để trốn thuế hàng tỷ đồng (03/07)
-
Tân HLV trưởng CLB Ninh Bình là ai? (03/07)
-
Tình báo Ukraine nói Triều Tiên sắp triển khai lực lượng quy mô lớn đến Nga (03/07)
-
Quỳnh Alee kể chuyện 'thầm kín' với bạn trai SGP.Fish (03/07)
Bài đọc nhiều

Tử vi thứ 5 ngày 3/7/2025 của 12 con giáp: Tị may mắn, Mão tốt số

Tưởng chỉ tìm lại ký ức, ai ngờ Google Maps khui loạt khoảnh khắc xấu hổ khó đỡ

Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Cuộc sống của nữ diva trong penthouse rộng 650m2 ở phường An Khánh sau 6 tháng phát hiện bị ung thư

1 Em Xinh bị tố là tiểu tam, quá khứ bạo lực học đường