Một mẫu sedan điện cỡ D mới của BYD vừa ra mắt với thiết kế hiện đại, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến cùng công suất lên tới 204 mã lực nhưng giá chỉ từ 583 triệu đồng, được xem là ‘đối trọng’ của Toyota Camry và Honda Accord.

BYD vừa chính thức trình làng Linghui e9 tại Trung Quốc với ba phiên bản cùng giá bán dao động từ 150.800-169.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 583 - 656 triệu đồng.

Đây là mẫu sedan điện đầu tiên thuộc thương hiệu Linghui, thương hiệu con của BYD nhằm phục vụ nhóm khách hàng dịch vụ cao cấp như taxi công nghệ, xe công vụ và vận tải hành khách chuyên nghiệp.

Ngay từ khi xuất hiện những hình ảnh đầu tiên hồi tháng 2, BYD Linghui e9 đã nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sang trọng cùng hàng loạt công nghệ hiện đại. Với kích thước lớn cùng định hướng phục vụ nhóm khách hàng cao cấp, mẫu sedan cỡ D này được xem là cái tên có thể cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry và Honda Accord trong tương lai.

Về thiết kế, Linghui e9 sở hữu phong cách hiện đại với ngôn ngữ “Glistening Galaxy”. Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt ma trận “Crystal Star” kết hợp cụm đèn LED “Ice Soul”.

Tổng thể thân xe mang đậm phong cách khí động học với các đường nét mềm mại nhưng vẫn tạo cảm giác bề thế. Xe có hai tùy chọn màu ngoại thất gồm Đen và Xám.

Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 mm x 1.910 mm x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm, nhỉnh hơn đáng kể khi so với Toyota Camry và Honda Accord.

Không gian nội thất của BYD Linghui e9 được phát triển theo hướng cao cấp với tông màu Nâu Hổ Phách chủ đạo. Bảng táp-lô bọc da kết hợp cần số điện tử đặt trên cột lái nhằm tối ưu diện tích cabin.

Hàng ghế sau được đầu tư mạnh với màn hình điều khiển cảm ứng riêng, rèm che nắng cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc nhanh không dây 50W, chìa khóa NFC trên điện thoại cùng khoang hành lý dung tích 485 lít.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Linghui e9 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Hệ thống này sử dụng tới 26 cảm biến, bao gồm radar sóng milimet, camera HD đa góc nhìn và radar siêu âm.

Ở chế độ hỗ trợ lái cao tốc HNOA, xe có thể tự động chuyển làn, vượt xe, xử lý các khúc cua lớn và duy trì làn đường. Ngoài ra, BYD Linghui e9 còn hỗ trợ đỗ xe thông minh trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm đỗ song song, đỗ vuông góc và đỗ chéo.

Về khả năng vận hành, mẫu sedan điện này sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước với hai mức công suất. Phiên bản tiêu chuẩn cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp mạnh 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Đây là mức sức mạnh ấn tượng nếu đặt cạnh nhiều sedan phổ thông cùng phân khúc như Toyota Camry hay Honda Accord.

Xe sử dụng hai tùy chọn pin dung lượng 60,5 kWh và 64,3 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 535 - 605 km theo chuẩn CLTC. BYD cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh Flash Charging nhằm rút ngắn thời gian sạc pin và hỗ trợ tính năng cấp điện ngược V2L công suất 6 kW cho các thiết bị bên ngoài.

Sự xuất hiện của Linghui e9 cho thấy BYD đang tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái xe điện trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng tăng tốc. Với mức giá chưa tới 600 triệu đồng nhưng sở hữu thiết kế sang trọng cùng loạt công nghệ hiện đại, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Camry và Honda Accord.

Theo Hải Linh (SHTT)