-
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ -
Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu -
Chạy cắt ngang cao tốc quá vội vàng, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm -
Mất 4 năm mới được mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi vẫn bị xem như người ngoài vì một lý do -
Một chiếc bấm móng tay dùng cho cả nhà, điều gì có thể xảy ra? -
David Thái chi 2.300 tỷ đồng nâng sở hữu, nắm quyền kiểm soát Highlands Coffee -
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho Phó giám đốc -
Sau 6 ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi được tìm thấy trong khu rừng cách nhà 40km -
Xôn xao vụ nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông vây kín ô tô
Ôtô - Xe máy
24/09/2026 10:42Toyota chính thức nhập cuộc làn sóng xe điện mở rộng phạm vi EREV: Hướng tới sản lượng 400.000 xe vào năm 2028
Theo báo cáo từ Nikkei Asia, thương hiệu này dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất các dòng xe điện mở rộng phạm vi (EREV) kể từ tháng 4/2027. Đáng chú ý, đây không phải là dự án thương mại hóa toàn cầu, mà là dòng sản phẩm được Toyota thiết kế và phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc – mảnh đất ghi nhận nhu cầu bùng nổ mạnh mẽ đối với phân khúc xe này.

Bản chất công nghệ EREV và bước tiến trong chiến lược đa chiều
Về nguyên lý vận hành, dòng xe EREV về cơ bản hoạt động tương tự như một chiếc ô tô thuần điện, nhưng được lắp đặt thêm một động cơ xăng dung tích nhỏ. Khác với các dòng hybrid truyền thống, khối động cơ xăng này hoàn toàn không tham gia vào quá trình truyền động trực tiếp đến bánh xe. Thay vào đó, nó giữ vai trò như một máy phát điện chuyên dụng để sạc lại cho bộ pin, qua đó giúp mở rộng đáng kể quãng đường vận hành tối đa của phương tiện.
Cấu trúc kỹ thuật đặc thù này tạo nên sự phân tách rõ rệt với các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) vốn đã định hình vững chắc trong danh mục sản phẩm hiện có của Toyota. Nhận định về động thái trên, chuyên trang Carscoops đánh giá việc gia nhập sân chơi EREV tiếp tục chứng minh tính nhất quán trong chiến lược tiếp cận đa chiều mang tên "multi-pathway" mà tập đoàn xe hơi Nhật Bản kiên trì theo đuổi bấy lâu nay.
Tại thị trường ô tô Trung Quốc, xe EREV đang nhanh chóng nổi lên như một lời giải hoàn hảo để thay thế xe thuần điện, giúp các thương hiệu hạn chế nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến giảm giá khốc liệt. Nhờ việc trang bị thêm bình xăng phụ trợ, loại phương tiện này giúp người lái thoát khỏi áp lực phụ thuộc quá lớn vào hạ tầng trạm sạc, đồng thời mang đến tầm vận hành kết hợp ấn tượng khi thường chạm mốc xấp xỉ 1.000 km cho mỗi chu trình.
Mục tiêu sản lượng tham vọng và những ứng viên tiềm năng
Nhằm chiếm lĩnh thị phần tại thị trường tỷ dân, Toyota đặt mục tiêu xuất xưởng khoảng 200.000 xe EREV ngay trong năm đầu tiên 2027, trước khi tăng gấp đôi sản lượng thường niên lên mức 400.000 xe vào năm 2028. Để thấy rõ quy mô của kế hoạch này, toàn bộ doanh số xe thuần điện của Toyota trên toàn cầu trong năm ngoái đạt mốc 200.000 xe, trong khi lượng tiêu thụ dòng PHEV và HEV lần lượt dừng ở mức 180.000 xe và 4,433 triệu xe.
Hiện tại, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng cấu hình EREV lên các dòng xe hiện hữu vẫn chưa được hãng công bố chi tiết. Danh mục ô tô điện của Toyota tại Trung Quốc hiện quy tụ nhiều đại diện thuộc dải sản phẩm bZ như bZ3, bZ7, bZ3X, bZ4X và bZ5. Theo đánh giá từ Carscoops, mẫu crossover Toyota bZ3X đang là ứng viên sáng giá nhất để hiện thực hóa cấu hình EREV, bởi mẫu xe "song sinh" cùng nền tảng là GAC Aion V trước đó đã sở hữu phiên bản EREV kết hợp cùng động cơ xăng dung tích 1.5L.
Trong khi thị trường Trung Quốc chuẩn bị đón nhận dòng xe mới, danh mục sản phẩm của Toyota tại thị trường Việt Nam vẫn đang tập trung vào hai nhóm chủ đạo là xe thuần động cơ đốt trong và xe hybrid tự sạc (HEV). Hãng xe Nhật Bản hiện đang nắm giữ số lượng xe hybrid phong phú nhất trong số các thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam, với bổ sung mới nhất là mẫu xe địa hình cao cấp Toyota Land Cruiser HEV có giá bán 4,71 tỷ đồng.
PV (SHTT)
- Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống (10:55)
- Zidane chính thức dẫn dắt tuyển Pháp: Sau 4 năm chờ đợi, Zizou trở về với Les Bleus (10:55)
- Tháng 10/2026: 3 con giáp được khuyên tăng màu xanh dương trong tủ đồ (10:39)
- Kình ngư 13 tuổi Trung Quốc lập hat-trick HCV, xô đổ loạt kỷ lục tại ASIAD 2026 (10:12)
- Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ (10:08)
- MC Thanh Thanh Huyền gây tranh cãi vì phát ngôn ngày giỗ Tổ sân khấu "chỉ dành cho nghệ sĩ" (10:04)
- Hai phi công thoát hiểm trong gang tấc trước khi máy bay Hoàng gia Anh lao xuống và phát nổ (10:03)
- Hà Nội: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hơn 250.000 gói súp bột giả nhãn hiệu quen thuộc (10:00)
- Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu (10:00)
- Nga phản hồi lời mời ông Putin dự thượng đỉnh G20 tại Mỹ (1 giờ trước)