-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Ôtô - Xe máy
22/06/2021 14:55VinFast bán xe tại châu Âu từ 2022: Lux SA2.0 là mũi nhọn, tham vọng vượt mặt các hãng xe Trung Quốc
Chỉ sau hơn 2 năm mở bán, VinFast đã đạt mức tiêu thụ 15.300 xe trong năm 2019, và tăng lên 29.485 xe vào năm 2020, dù doanh số trung bình của thị trường chỉ ở mức 300.000 xe/năm. Hãng đang phân phối trên thị trường 3 dòng xe, gồm Lux SA2.0 (SUV phát triển dựa trên BMW X5), Lux A2.0 (sedan phát triển dựa trên BMW 5-Series) và Fadil (hatchback phát triển dựa trên Opel Karl Rocks).
Fadil sở hữu chiều dài cơ sở 2.385mm, động cơ xăng 1.4L cho công suất 97 mã lực và hộp số tự động vô cấp CVT. Xe đứng đầu bảng xếp hạng doanh số phân khúc hạng A, kết thúc quãng thời gian huy hoàng của Hyundai Grand i10.
Lux SA2.0 cũng đang bán rất chạy. Chiếc SUV phân khúc E có chiều dài cơ sở 2.933mm, động cơ xăng 2.0L tăng áp của BMW, và từng ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Đây có thể là mũi nhọn của thương hiệu khi họ đang tìm cách mở rộng thị trường ra ngoài biên giới Việt Nam.
Một mẫu xe điện có tên VF e34 sẽ sớm được ra mắt, đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng chỉ trong 24 giờ mở bán. Nhà máy bắt đầu sản xuất mẫu xe này từ tháng 12 năm nay. Xe có giá 690 triệu đồng. Trong tương lai, hãng sẽ giới thiệu thêm dòng xe điện VF e35 và VF e36.
Tóm lại, 3 năm qua là giai đoạn chuyển mình nhanh chóng của VinFast. Khi nhận những đơn đặt hàng đầu tiên vào tháng 10/2018, trụ sở của hãng vẫn đang trong quá trình xây dựng, bao gồm nhà máy ô tô, nhà máy xe máy điện, khu công nghiệp hỗ trợ, trung tâm đào tạo nhân viên, trung tâm nghiên cứu và phát triển.
Hãng xe Việt đã thành lập một trung tâm nghiên cứu ở Đức, và có kế hoạch tương tự với các quốc gia khác thuộc châu Âu. Bên cạnh đó là trung tâm ở California, Mỹ chuyên phát triển công nghệ cần thiết cho ô tô điện và mua lại trung tâm thử nghiệm Lang Lang của Holden tại Úc.
VinFast là một phần của tập đoàn Vingroup, tương tự như đế chế Hyundai, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trung tâm mua sắm, giáo dục và bệnh viện tư nhân. Sự thịnh vượng của tập đoàn là nền tảng cho VinFast hình thành và phát triển một cách thần tốc.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Giám đốc điều hành VinFast nói với Autocar: “Chúng tôi phát triển nguồn nhân lực nội bộ mạnh mẽ, thu hút hàng trăm chuyên gia và kỹ sư hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh”.
“Với đội ngũ nhân viên tài năng và tâm huyết, VinFast đã tạo nên những kỷ lục thời gian trong ngành ô tô về phát triển, sản xuất và chiếm lĩnh thị trường ô tô Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng cho kế hoạch vươn ra toàn cầu của VinFast”.
Kế hoạch mở rộng, cho đến nay, vẫn được thực hiện nhờ Vingroup và các nhà đầu tư, dù Bloomberg và Reuters đã đưa tin vào tháng 4, rằng VinFast đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tại Mỹ với hy vọng huy động được 3 tỷ USD.

Khoản đầu tư này rất quan trọng đối với tham vọng đặt chân tới các thị trường nước ngoài của VinFast, đặc biệt là nếu kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mỹ và châu Âu thành hiện thực. Hãng chưa tiết lộ địa điểm cụ thể tại lục địa già, nhưng được cho là đang xem xét tới Pháp, Đức và Hà Lan.
Bà Hải nói: “Tại châu Âu, VinFast sẽ có mạng lưới bán hàng tại Pháp, Đức, Hà Lan vào năm 2022 và nhanh chóng mở rộng sang các quốc gia khác trong những năm tới”.
“Vương quốc Anh là một trong hai thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, và đây cũng là điểm đến mà VinFast sẽ nhắm tới”, bà Hải cho hay.
Rõ ràng, nhà xuất ô tô non trẻ của Việt Nam có tham vọng sau những thành công thần tốc tại quê nhà, tạo bàn đạp bước ra thế giới. Tuy nhiên, châu Âu là một thách thức hoàn toàn khác. Ngay cả những nhà sản xuất ô tô lâu đời Trung Quốc còn đang vật lộn chinh phục lục địa già.
Theo Quốc Minh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa (42 phút trước)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (57 phút trước)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (1 giờ trước)
- Clip tài xế và khách ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ trên xe ở TPHCM: Chủ xe nói gì? (1 giờ trước)
- Vụ phụ thu khách ngồi 10 tiếng: Quán cà phê lên tiếng về nghi vấn đóng cửa vì áp lực (1 giờ trước)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (2 giờ trước)
- Ông Trump nói tổng thống Pháp bị vợ đối xử rất tệ (2 giờ trước)
- Diễn biến quá trình An Tây rủ trợ lý Văn Anh Duy sử dụng ma túy chung, gia đình thông tin tình hình hiện tại (2 giờ trước)
- Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng đáng kể, ngành điện khuyến cáo cách kiểm soát chi phí (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên hôm nay 3/4: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng trở lại, dự báo xu hướng sắp tới (3 giờ trước)