Với doanh số lên tới 19.503 xe trong tháng 5/2026, VinFast tiếp tục bỏ xa mọi đối thủ để giữ vững vị trí thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Trong khi đó, Toyota và Hyundai lần lượt xếp sau, tạo nên nhóm ba hãng xe có doanh số cao nhất toàn thị trường trong bối cảnh sức mua ô tô vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi nhiều thương hiệu lớn sụt giảm doanh số so với tháng trước. Dù vậy, cục diện trên bảng xếp hạng các hãng xe bán chạy nhất gần như không thay đổi, với VinFast tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội và tạo khoảng cách rất lớn so với phần còn lại.

Dẫn đầu toàn thị trường là VinFast với 19.503 xe bán ra trong tháng 5. Con số này cao gấp hơn 3 lần thương hiệu đứng thứ hai và tiếp tục khẳng định vị thế số một của hãng xe Việt. Thành công của VinFast đến từ danh mục sản phẩm trải dài ở nhiều phân khúc, đặc biệt là nhóm xe điện đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Những cái tên như VF 3, VF 5, VF 6, VF MPV 7 hay Limo Green đều duy trì doanh số ở mức cao, góp phần giúp VinFast thống trị thị trường.

Đứng thứ hai là Toyota với doanh số 5.653 xe. Hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu ô tô nước ngoài bán chạy nhất tại Việt Nam nhờ danh mục sản phẩm đa dạng trải dài từ sedan, SUV đến MPV. Các mẫu xe chủ lực như Yaris Cross, Vios, Corolla Cross hay Innova Cross tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả bán hàng của Toyota trong tháng vừa qua.

Xếp ở vị trí thứ ba là Hyundai với 3.921 xe. Đây cũng là một trong số ít thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ trong bối cảnh thị trường chung đi xuống. Doanh số của Hyundai tiếp tục được duy trì nhờ các mẫu xe chủ lực như Accent, Creta, Tucson và Stargazer. Sự ổn định về nguồn cung cùng hệ thống đại lý rộng khắp vẫn là lợi thế quan trọng của thương hiệu Hàn Quốc.

Ford giữ vị trí thứ tư với doanh số 3.493 xe. Hãng xe Mỹ tiếp tục hưởng lợi từ sức hút của Ranger và Everest, hai mẫu xe luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất phân khúc. Đặc biệt, Ranger đã quay trở lại top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 5, góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Ford.

Ngay phía sau là Mitsubishi với 3.111 xe. Thương hiệu Nhật Bản tiếp tục duy trì phong độ ổn định nhờ bộ đôi Xpander và Xforce. Trong đó, Xpander vẫn là mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam, trong khi Xforce duy trì sức cạnh tranh tốt ở phân khúc SUV cỡ B.

KIA đứng thứ sáu với 2.512 xe bán ra. Dù chưa tạo được đột phá về doanh số, thương hiệu Hàn Quốc vẫn duy trì sự hiện diện ổn định nhờ các mẫu xe quen thuộc như Seltos, Sonet, Carnival và K3. Giá bán cạnh tranh cùng danh mục sản phẩm phong phú tiếp tục là điểm mạnh của KIA.

Mazda xếp thứ bảy với doanh số 2.304 xe. Thương hiệu Nhật Bản tiếp tục nhận được sự hỗ trợ lớn từ CX-5, mẫu SUV hạng C đang dẫn đầu phân khúc về doanh số. Bên cạnh đó, Mazda3 và CX-30 cũng góp phần giúp hãng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Đứng thứ tám là Thaco Truck với 2.170 xe. Đây là thương hiệu có thế mạnh ở mảng xe thương mại và xe tải, duy trì doanh số ổn định bất chấp bối cảnh thị trường chung có nhiều biến động.

Honda xếp thứ chín với doanh số 1.870 xe. Kết quả này đến từ sự đóng góp của các mẫu xe như City, HR-V, CR-V và Civic. Trong đó, City tiếp tục là mẫu sedan chủ lực của Honda tại Việt Nam.

Khép lại top 10 là Isuzu với 1.102 xe bán ra. Thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì thế mạnh truyền thống ở mảng xe thương mại, đồng thời ghi nhận đóng góp nhất định từ dòng bán tải D-Max và SUV mu-X.

Nhìn chung, bảng xếp hạng tháng 5/2026 cho thấy VinFast vẫn đang tạo ra khoảng cách rất lớn với phần còn lại của thị trường. Trong khi Toyota giữ vững vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất, cuộc cạnh tranh giữa Hyundai, Ford và Mitsubishi ở nhóm bám đuổi vẫn diễn ra khá quyết liệt. Với hàng loạt chương trình ưu đãi được triển khai trong tháng 6, cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới.

Theo Hải Linh (SHTT)