-
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm
Ôtô - Xe máy
29/09/2019 05:44Xe hơi điện bắt buộc phải có tiếng chó, mèo
Các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới ngày càng cung cấp nhiều mẫu xe hơi điện để thay thế các mẫu động cơ xăng, và thị trường này ngày càng tăng trưởng mạnh.
Các nhà bảo vệ môi trường đã hết sức ca ngợi các nhà sản xuất xe hơi đã có những bước đi đáng kể giảm thiểu ô nhiễm và tác động của biến đổi khí hậu.
Xe hơi điện còn được biết đến bằng sự nổi tiếng khác, đó là không gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Vì chúng chạy bằng pin, không bằng xăng nên hoạt động rất im ắng.
Trong khi nhiều người xem đây là điều tốt nhưng những người khác lại cho rằng xe hơi hoạt động quá yên lặng cũng tạo ra các vấn đề tiềm ẩn. Mối nguy hiểm chính là những người đi bộ quanh phạm vi bán kính hoạt động xe hơi điện đối mặt với rủi ro lớn do họ không nghe tiếng xe hơi đang chạy đến gần.
Chính quyền các nước Mỹ và châu Âu đã xem xét đến điều này. Và họ yêu cầu các nhà sản xuất phải thêm tiếng âm thanh cảnh báo vào các xe hơi điện.
Bộ Giao thông Mỹ đã hoàn thiện khung luật quy định yêu cầu xe điện phải có âm thanh cảnh báo khi xe chạy ở tốc độ 30 km/giờ hoặc ra vào trong các bãi đỗ xe. Các quy tắc này nhằm mục đích bảo vệ cho người đi bộ, chạy xe đạp và người mù.
Nhưng một điều khá thú vị, luật lại không có quy định xe hơi điện phải trang bị loại âm thanh nào, do đó các nhà sản xuất xe hơi bắt đầu chế tác ra đủ loại hiệu ứng âm thanh.
Chẳng hạn, hãng Citroen trang bị cho mẫu xe điện Ami One phát ra điệu nhạc vui tươi để thông báo sự xuất hiện của nó. Trong khi Mercedes-Benz đang kết hợp với ban nhạc rock Linkin Park để tìm chính xác âm thanh nhân tạo nào phù hợp.
Người đứng đầu của Mercedes, ông Tobias Moers, nói với hãng tin Reuters rằng công ty sẽ quyết định thứ âm nhạc nào sẽ được đặt lên dòng xe điện của hãng trong tương lai, để người qua đường sẽ nhận biết ngay chiếc xe đang đến gần.
Ông Esther Bahne, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và sáng tạo của dòng xe điện BMW, cho biết âm thanh là thứ định hình bản sắc chiếc xe.
Ở góc nhìn khác, theo ông Michael Pfadenhauer, người đứng đầu phát triển âm thanh cho nhà sản xuất xe hơi sport (thể thao) Porsche của Đức, việc tìm ra âm thanh phù hợp cho một chiếc xe hơi điện dòng sport có thể rất khó khăn, vì phải tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau cho các tốc độ cao thấp nhằm đem đến một trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng để họ thấy đây là chiếc xe sport đầy hiệu năng và mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tại Anh, việc thử nghiệm âm thanh cho xe buýt điện đang gặp nhiều khó khăn. Những âm thanh được đề xuất như tiếng bong bóng nước, tiếng kêu bíp bíp đã không đáp ứng các tiêu chuẩn.
Nhiều người cho rằng vậy nên sử dụng âm thanh mô phỏng tiếng động cơ đốt trong như thường thấy để giải quyết bài toán. Nhưng nhiều chuyên gia trong các hãng xe hơi nổi tiếng đã bác bỏ và cho rằng là lỗi lớn nếu bắt chước. Vì nó không giúp định danh chiếc xe điện thực tế và giới hạn việc kết nối âm thanh với thương hiệu xe mà sẽ làm giảm đi doanh số.
Theo Phương Minh (Pháp Luật TP HCM)
- Danh tính nam thanh niên "thông chốt", hất văng thiếu tá CSGT ra đường khiến dư luận phẫn nộ (15:43)
- Clip: Tông vào ôtô đang dừng bên đường, người đi xe máy suýt bị xe phía sau cán (15:33)
- "Đại án" hối lộ tại Bộ Nông nghiệp: Túi tiền 10 tỷ đồng đặt sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng (15:22)
- Bóng đá Malaysia và nỗ lực pháp lý cuối cùng: Liệu có thể xoay chuyển án phạt xử thua trước tuyển Việt Nam? (15:17)
- Lời khai của người tự xưng cán bộ nhà trường, lừa sinh viên 40 triệu vì thủ tục chuyển trường đại học (15:10)
- Cơ hội sở hữu ô tô giá hời cho người Việt trong năm 2026 (15:05)
- Hà Nội: Bị đánh vô cớ khi đang ăn, nam thanh niên chém đồng nghiệp tử vong (46 phút trước)
- Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết (47 phút trước)
- Kỷ nguyên mới của dữ liệu cá nhân: Khi các "gã khổng lồ" công nghệ phải lùi bước trước pháp lý (51 phút trước)
- Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thương vong (51 phút trước)