-
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 54 triệu đồng: "Chơi tất tay" với Honda Air Blade -
Mua ô tô nào trong khoảng 500 triệu đồng chơi Tết? -
Hiền Hồ gây bão khi công khai "tỏ tình" với thủ môn cao 1m91 của U23 Việt Nam -
Rosé lên tiếng về nghi vấn BLACKPINK tan rã, fan "đứng ngồi không yên" -
Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo bị chê "lỗi thời" khi trở lại đường đua nhạc Tết -
iPhone 17 Pro Max đang đắt thì chiếc iPhone Pro Max này rẻ bằng 1/3, có đủ màn 120Hz camera zoom 3x -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" 125cc mới 'nét' hơn SH Mode và LEAD ra mắt, giá 32 triệu đồng -
NSƯT Cát Tường: "Tôi hào hoa hơn cả đàn ông, thích ai là 'rải tiền' mua quà" -
Touliver xuất hiện với nụ cười sau thông báo ly hôn Tóc Tiên, tiết lộ tín hiệu cân bằng trở lại -
Buộc thôi việc giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng tiến sĩ giả, xóa tên khỏi bia đá tiến sĩ
Ôtô - Xe máy
03/12/2019 14:20Xe máy Honda loạn giá cuối năm, cơ quan chức năng 'bất lực'
Đến hẹn lại lên, chênh giá năm sau nhảy vọt so với năm trước
Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 nhưng thị trường xe máy trong nước đã bắt đầu có những biến động mạnh mẽ, đặc biệt là với các dòng xe máy của Honda. Tính đến thời điểm hiện tại, trừ một số dòng xe số vẫn có giá ổn định hoặc tăng nhẹ, hầu hết xe máy của Honda đều đã tự nâng giá tại các Head, trong đó mức chênh cao nhất thuộc về SH. Với lý do “cháy hàng”, nhiều đại lý đang bán SH với mức cao hơn đề xuất lên gần 40 triệu đồng. Cụ thể, theo khảo sát mới nhất tại các Head, SH 125 CBS 2019 đang có giá bán 88 triệu đồng, SH 150 ABS 2019 giá 118 triệu đồng, cả hai mẫu xe này đều đang được bán cao hơn tới 35 triệu đồng so với đề xuất của hãng. Đối với SH 150 ABS 2019 bản đen mờ thì có giá lên tới 133 triệu đồng, cao hơn tới 40 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.
Đối với các dòng xe ga khác như: Vision 2019, Air Blade 2019, Lead 2019 đang có các mức giá bán cao hơn đề xuất từ 500.000 - 4 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Giữa lúc các hãng xe khác đang phải tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tết thì các dòng xe máy của Honda lại đi ngược lại, tăng giá chóng mặt, loạn giá ở nhiều nơi nhưng khách hàng vẫn phải ngậm ngùi móc hầu bao chấp nhận.
Tình trạng “tết đến, găm hàng, hét giá” không phải đến giờ mới xảy ra, suốt nhiều năm qua bài ca “lạ lùng” tại các đại lý ủy nhiệm của Honda (Head) vẫn tiếp tục tái diễn và năm sau, mức chênh lệch lại còn “khủng” hơn năm trước.
Còn nhớ, tại thời điểm cận tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, trong khi giá các hãng xe khác có tăng cũng chỉ ở mức tượng trưng thì giá xe máy Honda đã tăng “phi mã”. Đứng đầu là dòng xe “sang, xịn” SH. Theo khảo sát, tại thời điểm tháng 1/2019, chỉ cách Tết đôi chục ngày, giá một chiếc Honda SH 2019 (cả SH 125 và SH 150) được bán ra cao hơn so với mức giá đề xuất từ 13 đến 22 triệu đồng. Trong đó, giá bán của phiên bản SH 150 đen mờ chênh 19-22 triệu đồng cho phiên bản CBS hoặc ABS. Mẫu xe SH mode cũng được bán cao hơn đề xuất từ 7,5 đến 13 triệu đồng tùy phiên bản. Mức bán chênh lệch tùy theo đại lý và khác nhau theo từng khu vực. Thậm chí có nơi, SH 2019 1250 ABS có giá lên tới 116-117 triệu đồng, cao hơn mức đề xuất của hãng tới 27 triệu đồng với màu sắc đen mờ. Với các dòng xe như Vision và Lead, giá cũng “nhảy múa” tăng từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng.
Cơ quan chức năng bất lực, Honda Việt Nam vô can
Mặc dù báo chí, truyền thông đã phản ánh về tình trạng thổi giá cuối năm của các đại lý ủy nhiệm Honda, tuy nhiên dường như tình trạng này vẫn không vì thế mà giảm bớt. Câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai, cơ quan nào đứng ra bảo vệ cho quyền lợi người tiêu dùng cũng đã được đặt ra từ cách đây nhiều năm.
Trả lời mới đây nhất trên báo Tiền phong, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người Tiêu dùng (bộ Công Thương) cho biết: “Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) và các Head làm việc kiểu “mua đứt bán đoạn” xe máy nên chúng tôi cũng không còn cách nào. CHỉ có thể khuyến cáo người tiêu dùng mua nơi khác hoặc các sản phẩm thay thế”. Lãnh đạo Cục này cũng cho biết, Cục đã làm việc nhiều lần với nhà máy Honda và các đại lý. “Bên phía Honda Việt Nam có hợp đồng cụ thể với các đại lý về việc mua bán xe máy này. Giá trên trang chủ chỉ là giá tham khảo, trong hợp đồng có ghi rõ rằng họ không can thiệp vào giá bán của đại lý. Thậm chí, các đại lý còn “tranh nhau mua” và “phải trả tiền trước” cho HVN.
“Hiện tại, chưa có quy định pháp luật để giải quyết nên cũng đành bó tay, và vấn đề này còn liên quan đến quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn nằm trong tay người tiêu dùng", đại diện cơ quan chức năng cho hay.
Cũng trước đó, đại diện của Honda Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng “không phải Honda Việt Nam đồng tình hay hậu thuẫn cho hiện tượng này. Việt Nam có luật Cạnh tranh và theo quy định của Luật này, các hãng sản xuất như chúng tôi không có quyền được ấn định mức giá cho nhà phân phối như các công ty thương mại và các công ty bán hàng. Honda Việt Nam chỉ có thể đưa ra mức giá bán lẻ đề xuất và đề nghị với các đại lý, các Head ủy nhiệm không bán với giá cao hơn với mức giá đề xuất của hãng, nhưng hãng không có quyền bắt buộc hay đưa ra mệnh lệnh đối với các Head này.
Như vậy, với những câu trả lời của Honda Việt Nam thì đơn vị này hoàn toàn vô can trước tình trạng giá xe nhảy múa mỗi dịp cuối năm.
Cơ quan chức năng bất lực, Honda Việt Nam vô can, vậy ai là người tiếp tay cho giá xe máy Honda tăng “phi mã”, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tình trạng này? Câu trả lời, cuối cùng vẫn lại đổ về người tiêu dùng- ngoan ngoãn và chấp nhận sự vô lý kéo dài trong suốt nhiều năm qua.
Theo Anh Nguyễn (Nguoiduatin.vn)
- TP.HCM: Kết quả bất ngờ sau 3 lần kiểm tra công ty cung cấp suất ăn cho học sinh nghi dùng "thịt bẩn" (29/01/26 23:22)
- VinFast VF5 lộ diện diện mạo mới: Bản nâng cấp "lột xác" kỳ vọng gây bão năm 2026 (29/01/26 23:14)
- Mỹ gặp khó tại Trung Đông khi các đồng minh vùng Vịnh từ chối hỗ trợ tấn công Iran (29/01/26 22:52)
- Vụ cô giáo ném thước kẻ vào mặt học sinh, dặn nói dối bố mẹ: Phát ngôn mới nhất phía nhà trường (29/01/26 22:32)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Thủ đoạn chiếm đoạt 300 tỷ đồng của "ông trùm" Lê Đình Hùng (29/01/26 21:53)
- Hiện trường tang thương vụ xe tải "tự trôi" trên đường liên xã khiến một cháu bé tử vong thương tâm (29/01/26 21:15)
- Tuyển Futsal Việt Nam sớm giành vé vào Tứ kết giải châu Á 2026 (29/01/26 20:50)
- Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng về vụ "ngã ngựa" của hai tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập (29/01/26 20:41)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng trước tin đồn chuẩn bị lên xe hoa cùng Đức Phạm (29/01/26 20:34)
- TP.HCM: Đình chỉ khẩn cấp bữa ăn bán trú tại các trường sử dụng thực phẩm Sago Food (29/01/26 20:10)