Pháp luật

4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị bắt lý giải vì sao Đường 'Nhuệ' thao túng thị trường đấu giá đất

Liên quan vụ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ), ngày 16/4, mở rộng điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can bị bắt và khởi tố gồm Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, Trịnh Thị Minh Thúy (sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình và Hà Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Những cán bộ bị bắt trên có liên quan đến hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể những người này đã tiếp tay để giúp Đường “Nhuệ” trúng đấu giá trong một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ trên tờ Kienthuc.net, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng cán bộ có liên quan đến hoạt động tổ chức đấu giá  là hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm lũng đoạn thị trường bất động sản và số tiền thu lợi bất chính rất lớn... mỗi một hồ sơ đấu giá mà gian lận các đối tượng này thể thu lời vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Có lẽ vì thế mà vợ chồng Nguyễn Xuân Đường đã giàu lên một cách nhanh chóng.

Luật sư Cường cho rằng, các hành vi gian lận trong quá trình đấu giá đất dẫn đến kết quả đấu giá không khách quan cần phải hủy bỏ kết quả đấu giá, khắc phục hậu quả và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật. Những tài sản do phạm tội mà có, thu lợi bất chính phải tịch thu sung công quỹ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc gian lận trong thủ tục đất đai, hoạt động đấu giá đất có tính hệ thống, quy mô như dư luận phản ánh không thể thực hiện bởi một doanh nghiệp, một người hay một nhóm người, chắc chắn phải có sự tiếp tay của người có chức vụ, quyền hạn thì mới thao túng được thị trường đấu giá.

Do vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc sai phạm trong đấu giá đất được thực hiện như thế nào, ai là người hưởng lợi, các đối tượng đã tác động vật chất và tinh thần như thế nào đối với người có chức vụ quyền hạn liên quan đến các thủ tục này.

Nếu có căn cứ cho thấy các đối tượng trong doanh nghiệp này đã đưa ra những lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn thực hiện công việc theo yêu cầu của nhóm đối tượng này để các đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thao túng thị trường nhà đất thì sẽ có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ chứ không đơn giản chỉ là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị bắt lý giải vì sao Đường 'Nhuệ' thao túng thị trường đấu giá đất
Vợ chồng Dương Đường

Theo luật sư Cường, căn cứ theo quy định của pháp luật, đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà một số cán bộ đấu giá, cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất vừa bị khởi tố, sẽ bị áp dụng mức hình phạt được quy định tại điều 356, Bộ Luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Như vậy, để xử lý các bị can vừa bị khởi tố về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các bị can đã vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, của cá nhân.

“Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội vì vụ lợi hay vì động cơ cá nhân khác, hành vi làm trái công vụ dẫn đến vi phạm pháp luật là hành vi nào và hậu quả gây thiệt hại là thiệt hại cho ai, bao nhiêu tiền để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và xác định mức hình phạt theo quy định của pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, các đối tượng đã nhận tiền để thực hiện công việc theo yêu cầu của người khác, hành vi này sẽ là hành vi nhận hối lộ, sẽ khởi tố thành một đội riêng hoặc chuyển tội danh sang tội nhận hối lộ, còn người đưa tiền để yêu cầu người có chức vụ quyền hạn thực hiện công việc theo yêu cầu sẽ bị khởi tố về tội đưa hối lộ theo quy định của pháp luật. Với tội nhận hối lộ mà số tiền 1.000.000.000 đồng thì hình phạt cao nhất có thể phải đối mặt là tử hình.

Liên quan tới vụ án Đường 'Nhuệ', hiện có nhiều đơn thư tố cáo, tố giác nhiều thông tin vi phạm của nhóm đối tượng trong doanh nghiệp này, có lẽ sẽ có nhiều đối tượng khác sẽ bị tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)