Chỉ từ mâu thuẫn cá nhân nhỏ, nhóm 5 người đã không làm chủ được hành vi, lao vào xô xát, đánh nhau ngay giữa lòng thành phố Lào Cai trước cửa một quán bia, bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ.

Sáng ngày 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Diệu (sinh năm 1990), Phạm Thị Vân, Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1991), Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1989) và Trần Ngọc Huy (sinh năm 1994). Tất cả các đối tượng đều trú tại Lào Cai và bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

02-1780367871-5-doi-tuong-bi-khoi-to-vi-danh-nhau-truoc-cua-quan-bia
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 28/3, tại khu vực vỉa hè trước cửa quán Canival Beer trên đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa các bên. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Hồng Diệu đã tìm gặp chị L.M.H. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi ra đến cửa quán, Diệu đã có hành vi quàng cổ chị H. kéo ra vỉa hè. Cùng lúc đó, Phạm Thị Vân – bạn của Diệu – đã giật tóc chị H. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hoài Nam và Trần Ngọc Huy – những người đi cùng chị H. – đã lao vào can ngăn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết êm thấm, cả hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau lẫn nhau.

02-1780367871-5-doi-tuong-bi-khoi-to-vi-danh-nhau-truoc-cua-quan-bia
Diễn biến vụ ẩu đả được camera an ninh ghi lại.

Đáng chú ý, mặc dù lực lượng bảo vệ của quán đã liên tục can ngăn, song các đối tượng vẫn ngoan cố tiếp tục đánh nhau, to tiếng chửi bới nhiều lần. Hành vi này diễn ra trên vỉa hè – nơi tập trung đông người qua lại, trước cửa một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống – đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự công cộng, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, qua đó răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi tương tự.

PV (SHTT)