Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án liên quan đến hành vi bảo kê, hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép, trong đó nhiều cán bộ kiểm lâm bị cáo buộc tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật nuôi nhốt trái phép.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can với 6 tội danh khác nhau gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức, cùng hành vi sử dụng tài liệu giả. Trong số những người bị khởi tố có 4 cán bộ kiểm lâm.

01-1780323306-khoi-to-them-nhieu-can-bo-trong-vu-tram-truong-kiem-lam-mat-bao-cho-chu-co-so-vi-pham

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện sau quá trình rà soát địa bàn của Phòng Cảnh sát kinh tế. Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường tại một cơ sở kinh doanh động vật hoang dã trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng, do bà Trương Thị Kim Hà làm chủ.

Đầu tháng 5, khi đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế và Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở này, Nguyễn Văn Lời, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, người được phân công tham gia đoàn, bị xác định đã gọi điện báo trước cho chủ cơ sở. Việc này giúp bà Hà kịp thời di chuyển số lượng lớn động vật hoang dã khỏi nơi kinh doanh nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra vẫn phát hiện một kho hàng cách cơ sở khoảng 20m đang cất giữ 433 cá thể động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tang vật gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát. Kết quả giám định cho thấy trong số này có 73 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

01-1780323306-khoi-to-them-nhieu-can-bo-trong-vu-tram-truong-kiem-lam-mat-bao-cho-chu-co-so-vi-pham
Trương Thị Kim Hà với tang vật là nhiều cá thể động vật hoang dã bị cất giấu để đối phó với đoàn kiểm tra. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, bà Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật từ nhiều nguồn khác nhau để kinh doanh kiếm lời. Để hợp thức hóa số hàng này, bà tìm hiểu thông tin trên mạng rồi đặt mua các bảng kê lâm sản thông qua Nguyễn Hạnh Phúc. Đồng thời, bà cũng nhiều lần đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm Nguyễn Văn Lời để được hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cấp phép nuôi nhốt trái quy định.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam cả Trương Thị Kim Hà lẫn Nguyễn Văn Lời.

Quá trình mở rộng điều tra tiếp tục hé lộ một đường dây hợp thức hóa hồ sơ hoạt động trên nhiều địa phương. Cơ quan công an xác định có thêm 8 đối tượng liên quan đến việc lập khống hồ sơ và mua bán bảng kê lâm sản, trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ kiểm lâm tại Đà Nẵng và Hải Phòng.

Theo điều tra, Nguyễn Hạnh Phúc đã liên hệ với nhiều chủ cơ sở nuôi chim ở các tỉnh, thành để thu mua các bộ hồ sơ hợp pháp hóa nguồn gốc động vật. Để tạo ra các giấy tờ này, một số chủ cơ sở đã móc nối với cán bộ kiểm lâm địa phương.

Tại Đà Nẵng, hai cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 là Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng bị xác định đã ký xác nhận khống các biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho một cơ sở nuôi chim. Trong khi đó tại Hải Phòng, cán bộ kiểm lâm Mạc Đỗ Kiên bị cáo buộc xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho một chủ cơ sở khác.

01-1780323306-khoi-to-them-nhieu-can-bo-trong-vu-tram-truong-kiem-lam-mat-bao-cho-chu-co-so-vi-pham
Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu. Ảnh: CACC

Sau khi có trong tay các bộ hồ sơ được lập khống, những người liên quan đã bán lại cho Nguyễn Hạnh Phúc. Từ đây, các giấy tờ tiếp tục được chuyển đến Trương Thị Kim Hà để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã đang kinh doanh.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của nhóm cán bộ kiểm lâm và các đối tượng liên quan đã làm sai lệch dữ liệu quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép tồn tại dưới vỏ bọc hợp pháp, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)