Sau nhiều năm cư trú trái phép tại Thái Lan, 5 người ở Gia Lai bị trục xuất và được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp đưa 5 công dân là người dân tộc thiểu số bị Thái Lan trục xuất về địa phương an toàn.

Trong số này có 3 người trú tại xã Ia Băng, một người ở xã Ia Hrung và một người ở xã Chư A Thai. Các công dân từ 29 đến 68 tuổi, từng vượt biên sang Thái Lan từ 4-8 năm trước thông qua các đối tượng môi giới.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, mỗi người trả cho các đối tượng môi giới khoảng 20-30 triệu đồng để sang Thái Lan.

tien-phong.png
Lực lượng công an đón, đưa 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan về địa phương.

Sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép, những người này bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC).

Ngày 11/8, 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan với lý do “cư trú bất hợp pháp”, nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Tại đây, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện các thủ tục nhập cảnh, bàn giao và đưa họ về địa phương.

Sau khi trở về, các công dân được cán bộ công an thăm hỏi, động viên trước khi đoàn tụ với gia đình.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân để dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan với những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao” hoặc tìm đường sang nước thứ ba.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan tìm việc hoặc tìm đường sang nước thứ ba.

Cơ quan công an lưu ý việc vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, tài sản và tinh thần. Người vi phạm có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về Việt Nam theo quy định.

HL (SHTT)