Pháp luật

6 thanh niên mang súng đi giải quyết chuyện chia tiền hát karaoke không đều

Từ việc chia tiền để trả cho quán karaoke không sòng phẳng từ một tháng trước, Dũng rủ thêm đồng bọn mang súng, kiếm đi tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 23/1, Công an huyện Vĩnh Thạnh cho biết đang tiến hành xử lý vụ việc một nhóm thanh niên mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với một người dân địa phương.

Trước đó, trong lúc tuần tra vào khuya ngày 21/1, khi đến khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), Công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện ô tô 7 chỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên ô tô có 7 đối tượng gồm: Trần Quốc Dũng (SN 1995, ở xã Vĩnh Hảo), Huỳnh Anh Kiệt (SN 2001, ở thị trấn Vĩnh Thạnh) và 5 đối tượng khác. Tang vật bị phát hiện và thu giữ gồm: 1 khẩu súng, 6 viên đạn và 1 thanh kiếm.

6 thanh niên mang súng đi giải quyết chuyện chia tiền hát karaoke không đều
Đối tượng Huỳnh Anh Kiệt bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Quốc Dũng rủ 6 kẻ còn lại thuê ô tô từ TP Quy Nhơn lên nhà anh N.V.T. (SN 1999; ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, cách đây khoảng 1 tháng, Dũng và anh T. đi hát karaoke ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, khi chia tiền để trả cho quán, Dũng phải trả phần nhiều hơn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Bực tức, Dũng rủ các đối tượng trên mang hung khí đi tìm anh T.

Theo xác minh, khẩu súng bị thu giữ là của Huỳnh Anh Kiệt.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/6-thanh-nien-mang-sung-di-giai-quyet-chuyen-chia-tien-hat-karaoke-khong-deu-d205726.html