Pháp luật

Án oan Huỳnh Văn Nén: Thời hiệu truy cứu hình sự nghi can sắp hết

Liên quan đến vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén (người chịu án oan trong hai vụ án vườn điều và giết bà Lê Thị Bông (ngụ Bình Thuận).

Liên quan đến vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén (người chịu án oan trong hai vụ án vườn điều và giết bà Lê Thị Bông (ngụ Bình Thuận). Chiều 2/12, theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Thọ được xác định là nghi can sát hại bà Lê Thị Bông (người địa phương) vào rạng sáng 24/4/1998.

Tại cơ quan điều tra, Thọ đã khai nhận hết toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Thọ khai tại thời điểm xảy ra vụ án, chính Thọ và Hồ Văn Việt (SN 1979, ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã ra tay sát hại bà Bông để cướp tài sản vào tháng 4/1998.

Tin nhanh từ phía địa phương, đến năm 2001, đối tượng Việt đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Ông Huỳnh Văn Nén (trái) và nghi can Nguyễn Thọ.


Tính đến ngày nghi can Thọ bị bắt vụ án sát hại bà Bông đã xảy ra được gần 18 năm. Theo quy định của Bộ luật hình sự thì trường hợp hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự, thì một người có hành vi phạm tội có thể không bị truy cứu.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Theo đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng; Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng; Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng; Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trở lại vụ án bà Bông bị sát hại cướp tài sản, nghi can sẽ bị xem xét truy tố về tội danh Giết người thuộc nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, nếu không có lệnh truy nã, nếu không có người tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Thọ thì chỉ thêm 2 năm nữa thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người này bị hết.

Chia sẻ nhanh với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định: Trong vụ án này thủ phạm thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản nên thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và theo điểm d khoản 2 Bộ luật hình sự 1999 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ là 20 năm. Vụ án mới xảy ra 18 năm do vậy mà thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn.

Đánh giá về mức án cho hành vi phạm tội của nghi can, luật sư Huế cho biết: Căn cứ vào những tình tiết và thông tin về vụ án được công bố, nghi phạm sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình vì có nhiều tình tiết tăng nặng.

>> Huỳnh Văn Nén được minh oan do hung thủ giết thiếu phụ đầu thú
>> Sẽ bồi thường luôn chi phí kêu oan của ông Huỳnh Văn Nén
>> Gặp người tố cáo từ trại giam, giải oan cho Huỳnh Văn Nén
>> Danh tính hung thủ giết người trong vụ oan án Huỳnh Văn Nén

Theo Tạ Giang (Nguoiduatin.vn)