Pháp luật

Anh em tấn công xe ôm, cướp tài sản

Trần Văn Linh, 25 tuổi, và em trai vờ thuê xe ôm tại TP Buôn Ma Thuột rồi dùng dao khống chế, cướp tiền và tài sản của tài xế.

Ngày 17/10, Trần Văn Linh và Trần Văn Khải, 19 tuổi, bị Công an huyện Cư M'gar bắt về hành vi Cướp tài sản.

Anh em tấn công xe ôm, cướp tài sản

Trần Văn Khải (trái) và anh trai Trần Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh.

Theo điều tra, giữa tháng 9, hai tài xế xe ôm 54 tuổi và 60 tuổi chờ khách tại TP Buôn Ma Thuột thì anh em Linh đến thuê chở về huyện Cư M'gar, cách đó hơn 30 km.

Đến rẫy cao su thuộc xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, hai thanh niên lấy mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu tài xế, rút dao khống chế rồi cướp xe máy, điện thoại và gần 5 triệu đồng. Xe máy của các nạn nhân, chúng mang vào TP HCM bán được 8,7 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Khai với cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận từng thực hiện nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm xe máy ở các tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Bình Định và Long An.

Theo Trần Hoá (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/anh-em-tan-cong-xe-om-cuop-tai-san-4178044.html