Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa chính thức hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Tâm điểm của vụ án xoay quanh những sai phạm nghiêm trọng tại khu đất "vàng" rộng hơn 6.200 m2 tọa lạc tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (Quận 4 cũ, TP.HCM), gây thất thoát tài sản Nhà nước lên đến hơn 542 tỷ đồng.

Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng
Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: VnExpress.

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai – cùng 11 đồng phạm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cáo trạng xác định bà Loan đã đạo diễn một kế hoạch thâu tóm khu đất công này thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Cụ thể, từ năm 2013, đại diện Quốc Cường Gia Lai đã ký các hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc để sở hữu 100% vốn góp từ nhóm cổ đông tư nhân và hai doanh nghiệp nhà nước (Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa) với tổng chi phí khoảng 460,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì phát triển dự án, ngay khi chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, bà Loan đã nhanh chóng "sang tay" toàn bộ vốn góp tại Phú Việt Tín cho các đối tác thuộc Tập đoàn Novaland với giá trị hơn 846 tỷ đồng vào cuối năm 2014. Phi vụ "lướt sóng" này đã giúp bà Loan hưởng lợi bất chính và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Vụ án còn lôi kéo hàng loạt cựu lãnh đạo ngành cao su và quan chức TP.HCM vào vòng lao lý. Ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) bị truy tố hai tội danh khi bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để thỏa thuận nhận hối lộ 3 triệu USD, sau đó chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất trái pháp luật. Thực tế, ông Thung đã nhận trước 200.000 SGD và 300.000 USD từ các lãnh đạo Công ty Việt Tín. Ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn, cũng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan công tố khẳng định các bị can này "vì động cơ vụ lợi" đã xử lý khu đất trái quy định, tạo điều kiện cho sai phạm xảy ra. Hiện bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Quốc Cường Gia Lai.

Để đảm bảo thu hồi tài sản, cơ quan chức năng đã kê biên 9 quyền sử dụng đất trị giá hơn 413 tỷ đồng của bà Loan và các đồng phạm, đồng thời các bị can đã nộp khắc phục hơn 223 tỷ đồng.

Một chi tiết đáng chú ý là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn hiện đã được xây dựng hoàn thiện và bán hết cho người dân, mang về lợi nhuận sau thuế hơn 334 tỷ đồng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, do những vướng mắc pháp lý nghiêm trọng của vụ án, hàng trăm hộ dân mua nhà tại đây vẫn chưa thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

PTH (SHTT)